Đánh bại CLB TPHCM, Khánh Hòa củng cố vững chắc vị trí nhì bảng

Hai chiến thắng liên tiếp trước Sài Gòn và HA.GL ở vòng đấu thứ 22 và 23 đã giúp TPHCM tạm thời bứt xa khỏi nhóm cầm đèn đỏ và có thêm sự tự tin trong chuyến làm khách trên sân 19/8 của Khánh Hòa ở vòng đấu thứ 24. Tuy nhiên đối thủ của thầy trò HLV Miura ở vòng đấu này lại là Khánh Hòa - đội bóng đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và rất quyết tâm hướng tới ngôi á quân V-League 2018.

Khánh Hòa giữ vững vị trí nhì bảng
Khánh Hòa giữ vững vị trí nhì bảng

Hiệp 1 trận đấu đã diễn ra với thế trận tương đối cân bằng. Đội chủ nhà nhập cuộc tốt hơn nhưng sau đó đội khách đã lấy lại thế trận. Thậm chí TPHCM còn suýt nữa vươn lên dẫn trước ở phút thứ 27 sau cú đánh đầu trúng xà ngang của tiền đạo Hải Anh.

Sau tình huống này, đội bóng phố biển chơi chặt chẽ hơn và cũng tạo được một vài cơ hội nguy hiểm. Trong đó đáng kể nhất là tình huống ở phút thứ 41 khi Toure khống chế bằng ngực rất gọn trước khi xoay người sút vô-lê chân phải ở tư thế trống trải nhưng đáng tiếc là bóng đi vọt xà ngang.

Không chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà, sau giờ nghỉ, đội chủ nhà đẩy cao đội hình, chơi ép sân và tạo được khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của đội khách. Tuy nhiên, các cơ hội lần lượt bị Tấn Tài, Toure, Quốc Chí bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút thứ 72 khi Tấn Tài thoát xuống rất nhanh buộc hậu vệ Quang Huy của TPHCM phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Toure dễ dàng đánh lừa thủ môn Thanh Diệp mở tỷ số cho Khánh Hòa.

Sau bàn thắng khai thông bế tắc, đội bóng phố biển chủ động lùi về phần sân nhà và áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Trong khi đó, TPHCM buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Mải mê tấn công, các học trò của HLV Miura dính đòn “hồi mã thương” ở phút 86. Từ một pha phản công nhanh, Quốc Chí phá bẫy việt vị thoát xuống, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn Thanh Diệp trước khi dứt điểm tinh tế vào góc xa ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Với chiến thắng này, Khánh Hòa củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 43 điểm. Trong khi đó, số điểm của TPHCM vẫn dừng lại ở con số 27.

Tin cùng chuyên mục