Đại hội Thể thao toàn quốc: Futsal TPHCM tranh huy chương vàng với Hà Nội

Chiến thắng 3-1 trước Cao Bằng ở lượt trận cuối vòng loại đưa chủ nhà Hà Nội vào chơi trận chung kết với TPHCM ở môn futsal nam thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc - lần thứ IX năm 2022.
Futsal TPHCM vào chơi trận chung kết Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. ẢNH: HOÀNG QUÂN
Futsal TPHCM vào chơi trận chung kết Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. ẢNH: HOÀNG QUÂN

Năm đội futsal tham dự vòng loại thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra 2 đội đứng đầu vào chơi trận chung kết, và 2 đội kế tiếp thi đấu trận tranh huy chương đồng.

Trước lượt trận cuối diễn ra vào chiều 17-12 ở Cung điền kinh Hà Nội, TPHCM với 8 điểm sau 4 trận đấu đã đoạt tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Hà Nội (5 điểm), Khánh Hòa và Đắk Lắk (cùng có 4 điểm). Trong khi Cao Bằng chưa có điểm số nào đã không đủ tiêu chuẩn để cạnh tranh huy chương.

Ở trận đấu sớm, Khánh Hòa với lực lượng nhỉnh hơn dễ dàng đánh bại Đắk Lắk tỉ số 6-1. Dẫu vậy, chiến thắng của đội bóng phố Biển đã không còn ý nghĩa, khi chủ nhà Hà Nội vượt qua đội cuối bảng Cao Bằng kết quả 3-1. Hai pha lập công đến từ Chu Văn Tiến và Nguyễn Thịnh Phát, bên cạnh tình huống phản lưới nhà của cầu thủ Cao Bằng đã giúp đội bóng Thủ đô ca khúc khải hoàn.

Futsal Hà Nội là đội giành tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết. ẢNH: HOÀNG QUÂN

Futsal Hà Nội là đội giành tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết. ẢNH: HOÀNG QUÂN

Hà Nội khép lại vòng loại với vị trí thứ 2 khi có 8 điểm, và cùng TPHCM thi đấu trận chung kết diễn ra vào 16g30 chiều 19-12. Kết quả này biến Khánh Hòa trở thành cựu vương. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Đàn vẫn còn trận tranh huy chương đồng khi gặp lại Đắk Lắk - đội xếp thứ 4 ở vòng loại (14g, ngày 19-12).

Bảng xếp hạng vòng loại: 1. TPHCM (8 điểm - hiệu số: +7), Hà Nội (8 điểm - hiệu số: +4), 3. Khánh Hòa (7 điểm), 4. Đắk Lắk (4 điểm) và 5. Khánh Hòa (0 điểm).

Tin cùng chuyên mục