Cựu đội trưởng CLB Đồng Nai lãnh án 6 năm tù

Ngày 11-3 TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án các cầu thủ của đội bóng Đồng Nai “bán độ” do Phạm Hữu Phát (27 tuổi, cựu đội trưởng CLB bóng đá Đồng Nai) cầm đầu ra xét xử.

Vụ 5 cầu thủ bán độ

(SGGPO).- Ngày 11-3 TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án các cầu thủ của đội bóng Đồng Nai “bán độ” do Phạm Hữu Phát (27 tuổi, cựu đội trưởng CLB bóng đá Đồng Nai) cầm đầu ra xét xử.

Phát là người cầm đầu vụ án và bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Trong khi đó, bốn cầu thủ còn lại bị buộc tội "Đánh bạc" với khung hình phạt tương đương. Còn Trần Văn Ba (30 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và 3 người dàn xếp bán độ còn lại bị truy tố tội "Tổ chức đánh bạc", như Phát. Đợt này có 10 đối tượng bị đưa ra xét xử, trong đó có 5 cầu thủ.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử lần này gồm: Phạm Hữu Phát (27 tuổi, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom), Trần Văn Ba (30 tuổi, ngụ tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa), Nguyễn Phúc Thuận (33 tuổi, ngụ tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa), Trần Đình Hải (26 tuổi, ngụ tại xã Phú Cường, huyện Định Quán), Đỗ Hoàng Hà (28 tuổi, ngụ tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa), Nguyễn Thành Long Giang (ngụ tại tỉnh Tiền Giang), Đinh Kiên Trung (26 tuổi, ngụ TPHCM), Nguyễn Đức Thiện (ngụ tại xã Vĩnh Bảo A, thị xã Long Khánh), Hà Niệm Tiến (25 tuổi, ngụ tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Tương (28 tuổi, ngụ tại TPHCM).

Các bị cáo tại tòa

11 giờ 15 phút kết thúc phần xét hỏi, chuyển qua tranh luận và ở phần luận tội, VKS đã đề nghị HĐXX tuyên Phạm Hữu Phát (27 tuổi, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc; 4 năm đến 5 năm tù về tôị tổ chức đánh bạc.

Trần Văn Ba (30 tuổi, ngụ tại phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) từ 3 năm đến 4 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Đỗ Hoàng Hà (28 tuổi, ngụ tại phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc.

Trần Đình Hải (26 tuổi, ngụ tại xã Phú Cường, huyện Định Quán), mức án từ 20 tháng đến 24 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Phúc Thuận (33 tuổi, ngụ tại phường Trảng Dài, T.Biên Hòa) mức án từ 3 năm đến 4 năm tù về tội đánh bạc.

Đinh Kiên Trung (26 tuổi, ngụ TPHCM) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội đánh bạc.

Nguyễn Thành Long Giang (ngụ tại tỉnh Tiền Giang - Nguyễn Đức Thiện (ngụ tại xã Vĩnh Bảo A, TX.Long Khánh), Hà Niệm Tiến (25 tuổi, ngụ tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cùng mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc.

Nguyễn Văn Tương (28 tuổi, ngụ tại TPHCM) mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc.

Chỉ riêng Long Giang có luật sư đại diện bào chữa, luật sư cho rằng Giang chỉ tham gia một cách thụ động và chưa thu lợi bất chính từ vụ việc trên. Thêm vào đó, Giang là cầu thủ của đội tuyển quốc gia, từng đóng góp nhiều cho đất nước và cũng đã thành khẩn khai báo mọi việc với cơ quan điều tra nên luật sư mong HĐXX xử Giang mức án dưới khung hình phạt.

12 giờ, HĐXX đề nghị tạm dừng phiên tòa và phần tuyên án sẽ được tiếp tục vào 15 giờ chiều cùng ngày.

Ở phần xét hỏi, Phạm Hữu Phát khai nhận quen với Trần Văn Ba (30 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) khá thân thiết, vì Ba hay vào đội bóng chơi. Cựu cầu thủ khẳng định Ba nhiều lần gạ Phát dàn xếp tỷ số rồi Ba cho tiền, nhưng nhiều lần Phát đã từ chối.

Nhưng đến Ngày 10-7-2014, Phát gặp Ba để thỏa thuận, bán kết quả trận Đồng Nai - CLB Than Quảng Ninh diễn ra ngày 20-7-2014 với giá 400 triệu đồng. Phát đã đồng ý.

Khi được gọi lên đối chất, Trần Văn Ba thừa nhận đã thỏa thuận với Phát để cầu thủ cung cấp thông tin để bán độ. Cả hai sau đó nhiều lần gặp nhau và liên hệ qua điện thoại để tổ chức bán độ trận Đồng Nai gặp Than Quảng Ninh.

10 giờ 45, Phát khai nhận, nhiều lần Ba đề nghị cầu thủ này cung cấp thông tin sức khỏe của các đồng đội để Ba dàn xếp. “Nếu làm theo yêu cầu, Ba hứa cho bị cáo từ 350 - 400 triệu đồng. Ba sẽ điện thoại trước trận đấu dặn Đồng Nai thua cách biệt 1 bàn trong hiệp 1. Bị cáo đồng ý”.

3 ngày trước trận đấu, Phát được Ba đưa số tiền 350 triệu đồng. Số tiền này bị cáo đưa cho mẹ trên 200 triệu đồng nhờ giữ hộ, số còn lại Phát giữ lại để chi tiêu.

 “Bị cáo không biết Ba đưa thông tin cho ai, đánh kèo ngoài với ai. Những người trong đội không biết bị cáo nhận tiền. Bị cáo chỉ nói với nhóm để đội Quảng Ninh thắng cách biệt 2 bàn để cá độ”, cựu đội trưởng CLB bóng đá Đồng Nai khai nhận.

Sau khi nhận tiền, Phát chưa kịp chia cho các đồng đội thì bị công an phát hiện, bắt giữ ngay sau trận đấu.

10 giờ 33, mẹ của Phát được triệu tập để trả lời câu hỏi của toà. Mẹ Phát cho biết có nhận từ Phát 275 triệu. Bà có hỏi thì Phát trả lời là tiền ký hợp đồng nên đưa bà cất giữ. Sau khi vụ án xảy ra bà đã giao toàn bộ số tiền này cho cơ quan chức năng. Còn ông Sơn, cha Phát thì không biết chuyện Phát đưa tiền cho vợ.

10 giờ 15, Long Giang được gọi lên xét hỏi. Trước vành móng ngựa, cựu cầu thủ khai nhận: Phát đề nghị dàn xếp tỷ số để chơi cá độ trên mạng. Người này cũng thừa nhận nội dung trao đổi là hướng trận đấu theo 2 bàn thắng cách biệt, không ngoại trừ thắng hay thua. Số tiền chung độ trên mạng là 210 triệu đồng do nhóm chung nhau. Nếu thắng thì chia đều, thua cả nhóm phải chịu và hoàn toàn không biết Hữu Phát dàn xếp tỷ số với Ba trước đó.

Thế Sơn cũng khi nhận trong trận đấu Đồng Nai - Than Quảng Ninh, anh không biết chuyện dàn xếp tỷ số. Bị cáo này khai nhận được Long Giang báo thông tin cá cược và nhờ Sơn “thả lỏng” để đạt kết quả dự định. “Lúc đó bị cáo nhận lời và nói anh cứ đá đi”, cựu cầu thủ khai. 

Phiên tòa bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 11-3 và dự kiến kết thúc vào chiều cùng ngày.

Theo cáo trạng, ngày 10-7-2014, trước trận lượt về vòng 21 với Than Quảng Ninh tại Giải vô địch quốc gia (V-League), đội Đồng Nai được 22 điểm, xếp thứ 6/12. Biết câu lạc bộ chắc chắn trụ hạng, Phát tìm gặp Trần Văn Ba gạ bán kết quả tỷ số trận đấu (sẽ diễn ra sau 10 ngày) với giá 400 triệu đồng. Nếu thành công Phát sẽ cho Ba 50 triệu. Ba rủ Đồng Văn Vĩnh cùng tham gia. Sau đó Vĩnh bán tỷ số trận đấu này cho Nguyễn Phúc Thuận giá 200 triệu đồng. Khi đưa tiền cho Ba, Vĩnh yêu cầu viết giấy vay nợ  là nếu lật kèo phải trả lại 800 triệu đồng. Ba tiếp tục liên hệ bán kèo được 150 triệu đồng cho người khác. Sau đó Ba đưa cho đội trưởng Phát 325 triệu, giữ lại 25 triệu tiêu xài.

Tối 19-7-2014, khi cả đội có mặt tại Quảng Ninh chuẩn bị cho trận đấu, Phát nói với cầu thủ Đinh Kiên Trung về việc sẽ cá độ trận đấu này. Sau khi bàn bạc thêm với nhóm cầu thủ Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến, Nguyễn Thành Long Giang, cả nhóm thống nhất đặt 200 triệu đồng đánh “tài” hiệp 1 (CLB Than Quảng Ninh sẽ thắng cách biệt 2 bàn trở lên). Quyết định này được giao cho Trung gọi điện cho Nguyễn Văn Tương (28 tuổi, TPHCM) đặt cược.

Ngày 20-7, Tương liên tục lên mạng xem nhà cái ra kèo và cá độ giúp nhóm Trung với tổng số tiền 210 triệu đồng, tỷ lệ 1 ăn 0,7. Ngoài ra, do biết tỷ số trận đấu nên Tương đã gạ khách bắt độ thu lợi 12 triệu đồng. Thuận cũng nhờ người tham gia cá cược trên mạng gần 140 triệu đồng, Ba tham gia gần 170 triệu đồng.

Khi trận đấu Đồng Nai gặp Than Quảng Ninh diễn ra. Khi ra sân khởi động, Giang nói với Phan Lưu Thế Sơn (đá trung vệ): “Bọn anh đánh tài hiệp một Than Quảng Ninh thắng, em giúp anh, về anh cho em sau”. Sơn bảo: “Vâng, anh cứ đá đi”.

Nhà chức trách xác định, diễn biến trận đấu cho thấy các cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số đá không đúng năng lực, đấu pháp ban huấn luyện đưa ra, giúp kết quả đúng như họ đã bàn bạc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía CLB Than Quảng Ninh. Kết thúc trận đấu, CLB Than Quảng Ninh thắng với tỷ số 5-2.

Theo cơ quan điều tra, Thế Sơn đã đồng ý tham gia dàn xếp tỷ số nhưng trong khi thi đấu hiệp một trung vệ này gặp chấn thương, bị thay nên không tiếp tục tham gia dàn xếp tỷ số. Do vậy, Sơn chỉ bị xử phạt hành chính. Ngoài trận này, các cầu thủ Phát, Trung, Giang và Thiện còn thừa nhận trước đó từng bán độ ở trận Đồng Nai làm khách tại Thanh Hóa, ngày 3-5-2014, với số tiền 50 triệu đồng (1 ăn 0.6). Sau trận đấu đội chủ nhà thắng Đồng Nai 3-0, cả nhóm thắng 30 triệu đồng nhưng Phát không lấy tiền mà chia lại cho Giang, Trung và Thiện mỗi người 10 triệu.

Tháng 4-2015, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cấm vĩnh viễn 6 cầu thủ này tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý. Mỗi cầu thủ phải nộp phạt 20 triệu đồng, riêng Phát là 30 triệu.

Chiều 11-3, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo gồm Phạm Hữu Phát (Cựu đội trưởng CLB Đồng Nai) 6 năm tù về hai tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc; các cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến cùng 2 năm tù treo về tội đánh bạc. Trần Văn Ba 3 năm tù giam, Đỗ Hoàng Hà 2 năm tù treo và Trần Đình Hải 1 năm 7 tháng 20 ngày (bằng mức án tạm giam, thả tại tòa) về hành vi tổ chức đánh bạc. Bị cáo Nguyễn Phước Thuận 2 năm tù về hành vi đánh bạc và Nguyễn Văn Tương 2 năm tù treo về hành vi đánh bạc.

Ngô Sỹ

>> CLB Đồng Nai sau vụ cầu thủ bán độ: Không bỏ giải nhưng sẽ tính lại

>> Bắt khẩn cấp 6 cầu thủ đội Đồng Nai

>> Bán độ, dàn xếp tỷ số trận Đồng Nai- Quảng Ninh với giá 400 triệu đồng

Tin cùng chuyên mục