HA.GL bước vào chuyến làm khách trên sân Thiên Trường mà không có trung vệ số một Damir Memovic. Điều này buộc HLV Lee Tae-hoon phải kéo tiền vệ đánh chặn Kelly Oahimijie về đá cặp trung vệ với Trọng Sáng. Tuy nhiên sự thay đổi này không thể phát huy hiệu quả mà ngược lại, điểm yếu nơi hàng thủ của đội bóng phố Núi tiếp tục bị đối thủ khai thác.
Chỉ mất 4 phút để CLB Nam Định sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nỗ lực của Đỗ Merlo trong vùng cấm địa tạo điều kiện để Rafaelson chạy vào “điểm mù” của Trọng Sáng trước khi dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc.
Tình huống dứt điểm trúng cột dọc của Rafaelson Chiều ngược lại, bộ ba tiền vệ giữa Tuấn Anh, Việt Hưng và Minh Vương không tạo ra nhiều dấu ấn. Sự chắn chắn của hàng thủ CLB Nam Định đã bịt kín mọi đường lối vào khung thành Đinh Xuân Việt. Tuyến hậu phương thi đấu chắc chắn giúp hàng công càng chơi, càng thăng hoa.
Mội trong số ít cơ hội của HA.GL trong trận này. Kịch bản của hiệp đấu thứ hai không có gì thay đổi. Hàng thủ CLB Nam Định thi đấu kín kẽ trong khi các đường phản công đầy sắc lẹm. Phút 62, Sỹ Minh thực hiện pha đánh gót loại bỏ Tuấn Anh và thuận lợi cho đà băng xuống của Xuân Quyết. Từ tuyến hai, tiền vệ mang áo số 96 vung chân phải đầy uy lực làm tung lưới đội bóng phố Núi.
Lấn lướt về thế trận, Nam Định đã có trận thắng xứng đáng. Những phút cuối trận, CLB Nam Định chủ động chơi chậm và bảo vệ thành quả 2-0 đến khi trọng tài Nguyễn Đình Thái thổi tiếng còi mãn cuộc. Đối thủ của đội bóng thành Nam ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020 vào tuần sau là chủ nhà Than Quảng Ninh.