Cuộc chiến trụ hạng: Phép màu đang chờ ai?

Ai trong số Leeds United, Leicester và Everton sẽ là 2 đội tiếp theo cùng với Southampton đi xuống hạng? Cuộc chiến trụ hạng của Premier League đang diễn ra căng thẳng vào tuần cuối cùng của mùa giải và nếu căn cứ vào phong độ của 3 cái tên kể trên, thì bất kỳ ai giành tấm vé duy nhất trụ hạng cũng được xem như phép màu.
Everton lợi thế nhất trong cuộc đua trụ hạng vào giờ chót.
Everton lợi thế nhất trong cuộc đua trụ hạng vào giờ chót.

Khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu cuối, đã sớm xác định cái tên rớt hạng là Southampton - đội phải nói lời chia tay 11 năm hiện diện ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh. Những “ứng viên” cho 2 suất rớt hạng còn lại như sau: Everton (thứ 17 - 33 điểm), Leeds United (18 - 31 điểm) và Leicester (19 - 30 điểm). Trong đó Leicester vẫn còn 2 trận trong tay, bao gồm trận đấu bù là chuyến làm khách đến sân đội thứ 3 Newcastle hôm nay. Thời khắc quyết định khi họ cùng ra sân vào lúc 22 giờ 30 ngày 28-5 tới.

Everton gần như sẽ chắc chắn trụ hạng nếu đánh bại Bournemouth - đội đã an toàn trụ hạng - trên sân nhà ở lượt trận cuối. Điều khiến Everton thắng mà vẫn rớt hạng là Leicester thắng cả 2 trận còn trong tay (tại Newcastle thứ Hai và trên sân nhà trước West Ham ngày cuối cùng). Khi đó 2 đội có cùng 36 điểm, nhưng Leicester chắc chắn hơn về hiệu số (hiện Leicester -18 còn Everton - 24).

Leicester chắc chắn trụ hạng nếu thắng 2 trận trong tay. Nhưng với sự vượt trội nhất về hiệu số bàn thắng bại và tổng số bàn thắng ghi được, Leicester cũng có những lợi thế khác. Nếu cựu vô địch năm 2016 hòa tại Newcastle hôm nay, họ vẫn trụ hạng nếu trận cuối thắng West Ham còn Everton và Leeds United không thắng. Thậm chí nếu thua Newcastle, Leicester cũng có thể trụ hạng nếu họ thắng còn Leeds United không thắng và Everton thua trận cuối.

Trong khi cơ hội trụ hạng duy nhất của Leeds United là phải đánh bại Tottenham - đội vẫn còn hy vọng giành vị trí thứ 7 để chơi tại châu Âu. Ngay cả khi thắng thì Leeds United vẫn rớt hạng nếu Everton cũng thắng trận cuối. Nếu Everton hòa còn Leicester chỉ giành không quá 3 điểm ở 2 trận cuối, Leeds United sẽ trụ hạng nếu thắng Tottenham cách biệt 3 bàn (hiện hiệu số bàn thắng bại của Leeds là -27 và của Everton là -24, nhưng Leeds đang hơn số bàn thắng ghi được, 47 so với 33).

Tin cùng chuyên mục