
> Đại kiện tướng Lê Quang Liêm sẽ dự SEA Games 33-2025
Tháng 12 năm nay, chủ nhà Thái Lan của SEA Games 33-2025 đưa môn cờ Maruk vào chương trình thi đấu chính thức. Đây là cờ truyền thống được phổ biến tại Thái Lan. Với người Việt Nam, cách chơi và quân cờ của cờ Maruk tương tự như cờ Ốc từng được biết tới.
Cách đây 2 năm tại SEA Games 32-2023, chủ nhà Campuchia đã đưa vào tranh tài môn cờ Ouk chaktrang và cách chơi giống cờ Ốc.
Theo đánh giá của giới chuyên môn cờ Việt Nam, cờ Maruk và cờ Ouk chaktrang không có khác biệt nhau là mấy và kiểu dáng quân cờ trên bàn rất giống nhau. Chính vì thế có thể xem cờ Ốc vẫn là môn tiếp tục xuất hiện tại SEA Games 33-2025.
Bàn cờ của cờ Marik gồm 64 ô. Mỗi người chơi có 16 quân cờ cho mình. Cờ Maruk có 8 con tốt, 2 con xe, 2 con mã, 2 con tượng, 1 con hậu và 1 con vua. Theo các xếp trên bàn, 8 quân hàng dưới cùng bàn cờ là xe, tượng, mã, hậu, vua với thứ tự đứng như như cờ vua. 8 quân tốt xếp hàng trên và cách 1 hàng, thay vì đứng sát hàng dưới như trên bàn cờ vua.
Phụ trách bộ môn cờ (Cục TDTT) đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam – ông Nguyễn Minh Thắng cho biết, chúng ta sẽ cử kỳ thủ tham dự cờ Maruk (cờ Ốc) tại SEA Games 33-2025. Sau kỳ nghỉ Tết, các kỳ thủ chuẩn bị chuyên môn cho môn cờ này sẽ được tuyển chọn để có người tốt nhất thi đấu. Tại SEA Games 32, môn cờ Ouk chaktrang có 7 quốc gia tham dự và đội hình các kỳ thủ của Việt Nam giành 2 HCV, 1 HCB, 7 HCĐ. Các kỳ thủ từng giành HCV cờ Ouk chaktrang cho Việt Nam là Đoàn Thị Hồng Nhung (cá nhân nữ), Tôn Nữ Hồng Ân/Phạm Thanh Phương Thảo (đồng đội đôi nữ).
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu