Cơ hội lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam tạo địa chấn trước Nhật Bản

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đoạt tấm vé vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 19 nếu có điểm trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng D. Song, một thất bại sẽ khiến Phạm Hải Yến cùng đồng đội phải phụ thuộc vào kết quả của các bảng đấu còn lại để biết có được đi tiếp hay không.
Remina Chiba là cầu thủ Nhật Bản duy nhất dự World Cup nữ 2023 tranh tài ở ASIAD 19
Remina Chiba là cầu thủ Nhật Bản duy nhất dự World Cup nữ 2023 tranh tài ở ASIAD 19

Nhật Bản là một trong những cường quốc của bóng đá nữ thế giới, khi từng đăng quang ở World Cup nữ 2011, và mới nhất lọt vào vòng 1/8 tại giải đấu trên đồng quốc gia New Zealand và Australia. Dù đội tuyển nữ Việt Nam đã có những bước tiến về chuyên môn, cộng hưởng trong bóng đá luôn tồn tại yếu tố bất ngờ, nhưng với độ vênh rất lớn về khoảng cách ở thời điểm hiện tại, thì rất khó cho thầy trò HLV Mai Đức Chung giành được dù chỉ kết quả hòa trước người Nhật.

Kể từ khi hội nhập trở lại với bóng đá châu Á ở ASIAD vào năm 1998, bóng đá nữ của 2 quốc gia đã 7 lần gặp nhau tại đấu trường ASIAD lẫn Asian Cup, với tất cả chiến thắng đều thuộc về Nhật Bản cùng cách biệt trên 3 bàn.

Khó, nhưng không phải không có cơ hội. Đặt trong bối cảnh Nhật Bản không mang đến ASIAD 19 đội hình mạnh nhất, thì mở ra thời cơ cho Hải Yến cùng đồng đội có thể tạo ra chiến tích trên đất Hàng Châu (Trung Quốc). Có đến 15 trong 21 cầu thủ nữ Nhật Bản tham dự ASIAD 19 dưới 22 tuổi. HLV của họ là Michihisa Kano, vốn đang dẫn dắt U19 nữ Nhật Bản. Còn hậu vệ Wakaba Goto - đá chính ở 2 trận đấu với Bangladesh và Nepal, là sinh viên của trường Đại học Waseda.

Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản xem ngày hội lớn của thể thao châu Á này là sân chơi để rèn luyện các cầu thủ trẻ, từ đó sàng lọc và bổ sung cho đội tuyển nữ quốc gia. Tiền đạo Remina Chiba là người duy nhất từng tham dự World Cup nữ 2023 tranh tài ở ASIAD 19. Song, cầu thủ 24 tuổi không phải chân sút chủ lực của đội bóng xứ Phù Tang.

Dù đội hình B, nhưng Nhật Bản vẫn đủ sức khẳng định đẳng cấp của ứng viên cho tấm huy chương vàng ASIAD 19. Bên cạnh Chiba thì còn có 4 gương mặt khác từng khoác áo đội tuyển nữ quốc gia Nhật Bản. Tổng cộng 16 bàn thắng mà Nhật Bản đang có được chia đều cho 9 cầu thủ thi đấu những vị trí khác nhau. Trong đó, tiền vệ Kotono Sakakibara, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, chỉ mới 19 tuổi.

Tuyết Dung cùng đồng đội tích cực chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Nhật Bản.

Tuyết Dung cùng đồng đội tích cực chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Nhật Bản.

Lợi thế lúc này của đội tuyển nữ Việt Nam so với đối thủ là nhỉnh hơn về kinh nghiệm quốc tế. Phần lớn đội hình của HLV Mai Đức Chung đã cùng nhau trải qua các giải đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới trong 2 năm qua, nên có sự gắn kết và hiểu ý lẫn nhau.

Bên cạnh đó, ASIAD 19 lấy 5 đội đầu bảng cùng 3 đội xếp thứ 2 vòng bảng có thành tích tốt nhất được tham dự vòng tứ kết, nên thầy trò HLV Mai Đức Chung có cơ hội đi tiếp rất lớn. Nếu có thất bại trước Nhật Bản thì toàn đội đang có điểm số lẫn hiệu số bàn thắng/bàn thua đủ cao để có thể nằm trong tốp 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đang rộng cánh cửa đi tiếp mang đến tâm lý thoải mái cho các nữ tuyển thủ Việt Nam hướng đến việc viết lại lịch sử trong các cuộc đối đầu với Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục