CLB TPHCM góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

Sáng 3-4, Huấn luyện viên Chung Hae-soung và trợ lý Lư Đình Tuấn đại điện cho CLB TPHCM ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam tại UBMTTQ TPHCM. Số tiền ủng hộ được tập thể CLB TPHCM đóng góp nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh là 360 triệu đồng.

HLV Chung Hae-soung và trợ lý Lư Điình Tuấn tại UBMTTQ TPHCM.
HLV Chung Hae-soung và trợ lý Lư Điình Tuấn tại UBMTTQ TPHCM.

Đây được xem là hành động mang nhiều ý nghĩa của đại diện bóng đá TPHCM để góp phần trong chiến dịch phòng chống Covid-19. Cùng thời điểm, tập thể đội bóng đá phát động phong trào “We Kick Corona Virus” và lời kêu gọi tất cả cùng ở nhà vì sức khỏe cộng đồng.

Cùng với CLB TPHCM, nhiều đội bóng, các nhân cũng đã hưởng ứng, tham gia phát động ủng hộ công tác phòng chống dịch như HLV Park Hang-seo, các cầu thủ Văn Toàn, Anh Đức, Tiến Linh, Văn Quyết, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, CLB Viettel, CLB Bình Định, CLB Thanh Hóa và mới đây là CLB Hà Nội.

Hiện tại, tất cả các đội V-League đều tạm ngưng tập luyện đến ngày 15-4. Các cầu thủ đều tự tập luyện để duy trì trong khi chờ đợi ngày hội quân.

Tin cùng chuyên mục