Diego Simeone có trong tay một loạt tiền đạo giỏi để giải quyết khâu tấn công. Tuy nhiên, việc các tiền đạo đồng loạt “đình công” trước khung thành đối thủ là điều mà Simeone dường như chưa tính đến.
Tháng 10 của Atlectico khởi đầu đầy tích cực. Đội quân của HLV Simeone giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Valencia. Đó là chiến thắng được định đoạt trong hiệp 2. Một điểm nhấn mà Simeone hài lòng là việc Griezmann và Gameiro đồng loạt ghi bàn. Trong đó, Gameiro còn là người kiến tạo để Griezmann mở tỉ số.

Gameiro bất lực trước sự đeo bám của Rami (phải).
Griezmann và Gameiro là cặp tiền đạo chủ lực mà Simeone xây dựng trong mùa giải này. Đó là lý do nhà cầm quân người Argentina thực sự hài lòng. Ngày bộ đôi “GG” đồng loạt lên tiếng cũng là thời điểm lần đầu tiên trong mùa giải Atletico lên ngôi đầu. Khi mà Real Madrid rơi vào giai đoạn khó khăn, liên tiếp bị cầm hòa ở La Liga, Atletico đã tận dụng thời cơ để vươn lên dẫn đầu bảng.
Tuy nhiên, ngay sau đó là một bộ mặt khác của Atletico. Chính xác hơn, chuỗi thăng hoa của Atletico gặp gián đoạn vì sân chơi các ĐTQG. “Virus FIFA” khiến cho cặp tiền đạo Griezmann và Gameiro đánh mất sự hiệu quả. Hai chân sút người Pháp luôn được Simeone xếp đá chính, nhưng họ không ghi bàn. Điều đáng nói là những trận đấu mà “GG” im lặng diễn ra trước các đối thủ không mạnh.
Cụ thể, Griezmann và Gamerio đều không ghi bàn trong trận thắng 7-1 của Atletico trước Granada. Trên sân Olimp-2, Griezmann đá chính và “tịt ngòi” trước chủ nhà Rostov. Gameiro vào sân trong hiệp 2 cũng không có phong độ khá hơn. Thậm chí, khả năng tạo áp lực của “GG” trước hàng thủ Rostov cũng không thực sự tốt.
Mới đây, trận thứ 3 liên tiếp mà không ai trong số Griezmann và Gameiro ghi bàn đánh dấu thất bại đầu tiên trong mùa giải của Atletico, trước chủ nhà Sevilla. Thất bại trên sân Pizjuan Sanchez cũng chính thức buộc Atletico phải nhường lại ngôi đầu bảng cho Real. Không chỉ vậy, Atletico còn bị đẩy xuống vị trí thứ 5. Ngoài Real Madrid, những kẻ khác vượt qua mặt Atletico còn có Sevilla, Barca và Villarreal.
Việc rơi xuống thứ 5 không phải vấn đề lớn, khi khoảng cách giữa Atletico với các đội xếp trên lần lượt là 1, 2 và 3 điểm. Vấn đề ở đây là hiệu suất của các tiền đạo. Không chỉ “GG”, mà Torres cũng không thể ghi bàn trong thời gian này. Trong 3 trận liên tiếp vừa qua, Angel Correa là tiền đạo duy nhất của Atletico có bàn thắng, vào lưới Granada. Nhưng thực tế trận ấy Correa đá tiền vệ phải. Mùa này, vai trò quen thuộc của Correa cũng là tiền vệ cánh.
Như vậy, không thể cho rằng “virus FIFA” là nguyên nhân chính khiến các tiền đạo Atletico gặp vấn đề về hiệu suất. Ở đây, Simeone cần phải xem lại cách triển khai thế trận tấn công. Cách chơi của Atletico đang khiến cho các tiền đạo cắm có ít không gian hơn, và dễ dàng bị đối phương phong tỏa. Khi hàng tiền đạo bế tắc, Atletico sống nhờ vào tuyến sau, và cụ thể hơn là Carrasco. Nhưng Carrasco không thể ghi bàn từ trận này sang trận khác. Vì thế, Atletico thua Sevilla là kết quả tất yếu.
Malaga, Rostov và Sociedad, 3 đối thủ sắp tới của Atletico chỉ ở mức trung bình. Như vậy, đây được xem là cơ hội để Simeone thay đổi cách triển khai thế trận, để Atletico tìm lại sự hiệu quả trước khi bước vào derby Madrid.
Ngọc Huy