
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) - ông Jacques Rogge - vừa gióng lên hồi chuông báo động với thế giới về sự lớn mạnh qua từng ngày của việc cá độ bất hợp pháp trong thể thao. Theo ông Rogge, doanh thu cá độ bất hợp pháp trên toàn cầu đã đạt mức 140 tỷ USD/năm. Trong một cuộc gặp gỡ gần đây với nhiều Bộ trưởng các nước, với Interpol và với các cơ quan phòng chống cá cược bất hợp pháp ở châu Âu, Chủ tịch Rogge cho biết rằng thế giới phải chung tay đưa ra hành động để chống lại mối đe dọa toàn cầu này.

Chủ tịch IOC Jacques Rogge (phải) trò chuyện với chính trị gia người Pháp Michel Barnier bên lề buổi hội thảo chống cá cược phi pháp trong thể thao.
Chủ tịch Rogge nói: “Từ những gì mà chúng tôi nghe được từ Interpol thì rõ ràng, cá độ bất hợp pháp đang phát triển chóng mặt, và chúng ta phải triệt để chống lại nguy cơ này. Đây là một trường hợp vô cùng cấp bách và nó sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Thể thao đang lâm nguy, không chỉ trong các kỳ Thế vận hội, không chỉ trong các cuộc thi đấu, mà là thể thao nói chung”.
Theo Chủ tịch Rogge, việc thành lập một lực lượng chống cá độ phi pháp đã nhận được sự đồng thuận từ nhiều phía và cũng đã được ông nhắc lại trước buổi gặp gỡ các quan chức Chính phủ đến từ nhiều nước để phối hợp hành động. Qua đó, lực lượng chống cá độ phi pháp sẽ bao gồm các thành viên của các tổ chức thể thao, chính phủ, các tổ chức quốc tế như Interpol và cả những doanh nghiệp kinh doanh cá độ hợp pháp.
Chủ tịch Rogge nói: “Điều mà chúng ta cần là sự giáo dục đến các CĐV, đến các phong trào thể thao để giám sát và báo cáo bất kỳ hành vi đáng nghi ngờ nào. Chúng ta cũng cần dựa vào sự hỗ trợ về tư pháp của các chính phủ, trong những hành động cần thiết như ghi âm điện thoại, xin lệnh khám xét và những việc khác mà chúng ta không thể tự tiến hành”.
“Nguy cơ đang lan ra rất rộng”, Chủ tịch Rogge nói thêm, “Khi có cá cược phi pháp, nó sẽ đe dọa độ tin cậy trong thể thao. Không có nơi nào là an toàn. Đây là vấn đề của toàn thế giới. Có những tài liệu phản ánh những vụ việc nhập nhằng trong môn vật sumo và trong môn cricket. Chúng tôi biết có những người đến từ các châu lục khác thường xuyên đặt tiền bất hợp pháp vào các giải đấu thể thao hạng nhì và hạng ba ở châu Âu”.
Dù đã đặt ra hệ thống cảnh báo sớm những nguy cơ cá độ phi pháp ở Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic mùa đông Vancouver 2010 và chưa phát hiện ra một vụ việc lùm xùm nào, Chủ tịch Rogge vẫn thừa nhận là không sớm thì muộn, sẽ có một scandal liên quan đến gian lận đầu tiên xuất hiện ở Olympic. Và đó là lý do IOC đã tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết tốt nhất để đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào. “Cá cược phi pháp vẫn chưa bị phát hiện ở một kỳ Olympic nào, nhưng chúng tôi không ngây thơ. Chúng tôi biết cái ngày đó rồi sẽ đến. Thế nên, chúng tôi sẽ phải thận trọng để làm sao hạn chế tác hại do nó gây ra càng thấp càng tốt”.
HOÀNG DƯƠNG