Chelsea tiếp tục đánh bại Tottenham

Pha lập công tuyệt đẹp của Hakim Ziyech và cú đánh đầu của Thiago Silva đã giúp Chelsea vượt qua Tottenham lần thứ 3 trong vòng 18 ngày, chiến thắng 2-0 tại Stamford Bridge cũng giúp The Blues củng cố vị trí trong tốp 3.

Chelsea vui mừng khi kết thúc chuỗi 4 trận không thắng ở Premier League. Ảnh: Getty Images
Chelsea vui mừng khi kết thúc chuỗi 4 trận không thắng ở Premier League. Ảnh: Getty Images

Sau khi vượt qua Tottenham ở 2 lượt trận bán kết Cúp Liên đoàn với tổng tỷ số 3-0, Chelsea một lần nữa tỏ rõ sự vượt trội ở trận derby London này khi thắng 2-0 ở lượt về Premier League trong một diễn biến áp đảo. Tottenham du hành đến phía tây London trong tâm trạng phấn chấn sau chiến thắng kịch tính trước Leicester, nhưng đã chịu rất nhiều áp lực trước sự chủ động của đối thủ. Harry Kane đã bị từ chối bàn thắng vì được cho đã đẩy Thiago Silva. Và đó là tình huống nguy hiểm nhất mà đội khách có thể tạo ra.

Phía ngược lại, pha dứt điểm uốn quả bóng đi vào góc cao khung thành của Hakim Ziyech ở phút 47 đã cụ thể hòa ưu thế mà Chelea đã tạo được. Đến phút 55, Thiago Silva đón bóng chính xác từ một tình huống đá phạt, đánh đầu về góc xa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng, đội bóng của HLV Thomas Tuchel cũng kết thúc chuỗi 4 trận không thắng ở Premier League để thu hép cách biệt với ngôi dầu của Man.City xuống còn 10 điểm, nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận.

HLV Tuchel phát biểu: “Chúng tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ và đó là một trận đấu khó khăn. Nỗ lực là rất xuất sắc và đó là một chiến thắng xứng đáng. Thật khó để tạo ra cơ hội chống lại họ, nhưng chúng tôi đã không ngừng và tiếp tục tin tưởng. Chúng tôi không quan tâm nhiều vào bảng xếp hạng vào lúc này. Trách nhiệm của chúng tôi là phải chứng tỏ bản thân mỗi ngày và bây giờ, tất nhiên chúng tôi vui vì sau chiến thắng quan trọng này là có thời gian nghỉ ngơi. Các cầu thủ của tôi đang rất mệt mỏi vì vừa qua là một chặng đường dài đối với chúng tôi”.

Chelsea tiếp tục đánh bại Tottenham ảnh 1 Pha lập công tuyệt đẹp của Hakim Ziyech khai thông bế tắc. Ảnh: Getty Images

Chelsea đã thắng cả 4 trận đối đầu Tottenham trên mọi đấu trường mùa này. Trong khi, Tottenham đã không thể ghi bàn trong 6 lần gặp Chelsea gần đây nhất trên mọi đấu trường, cơn khô hạn kéo dài 547 phút kể từ pha lập công của Erik Lamela vào tháng 9-2020. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Gà trống không thể ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp trước một đối thủ.

Antonio Conte trở thành cựu HLV Chelsea thứ 8 không thể thắng đội bóng cũ tại Stamford Bridge ở đấu trường Premier League. Nhà cầm quân người Italia chia sẻ sau thất bại đầu tiên tại Premier League kể từ khi dẫn dắt Tottenham: “Tôi không thích thua và thất bại luôn là điều khó khăn đối với tôi, nhưng tôi nghĩ mạch 9 trận liên tiếp không thua trước đó là điều quan trọng. Trong thời điểm này, khoảng cách với các đội như Chelsea thực sự là một khoảng cách quan trọng. Trận đấu này đã chỉ ra sự khác biệt lớn giữa chúng tôi và các đội hàng đầu. Chúng tôi đã cố gắng làm mọi thứ nhưng đôi khi là không đủ, đặc biệt là đối đầu với một đội bóng như thế này. Tôi tự hào vì đội đã cố gắng”.

Tin cùng chuyên mục