Chelsea lại gây thất vọng, rời xa dần tốp 4

Mùa giải của Chelsea tiếp tục rơi vào tình thế bất định bởi năng lực chiến thắng sa sút nghiêm trọng, The Blues vừa tiếp tục đánh mất thêm vị thế trong cuộc chiến giành một vị trí trong tốp 4 Premier League khi bị cầm hòa 1-1 bởi chủ nhà cứng đầu Nottingham Forest.
Mùa giải của Chelsea tiếp tục rơi vào tình thế bất định bởi năng lực chiến thắng sa sút.
Mùa giải của Chelsea tiếp tục rơi vào tình thế bất định bởi năng lực chiến thắng sa sút.

Raheem Sterling đưa Chelsea vượt lên dẫn trước tại City Ground ở phút thứ 16, tuy nhiên, họ đã để Serge Aurier gỡ hòa cho chủ nhà ở phút 63. Sau khi ra mắt bằng 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League, HLV Graham Potter chỉ tận hưởng niềm vui này ở 1 trong 7 trận gần nhất. Kết quả hòa 1-1 tại Nottingham Forest đã là trận không thắng thứ 4 liên tiếp trên sân khách (hòa 2 thua 2). Diễn biến đáng thất vọng này đã khiến The Blues tụt lại đến 7 điểm phía sau vị trí thứ 4 của Man.United.

Trước trận đấu này, Nottingham Forest đều thua khi bị dẫn bàn trong mùa giải, nhưng đã thành công giữ lại một điểm trước Chelsea. Điều đó đã nêu bật hơn năng lực chiến thắng hạn chế của đối thủ. Chính HLV Potter thừa nhận đội của ông không xứng đáng có chiến thắng: “Tôi nghĩ về tổng thể khi trận đấu được kiểm soát trong hiệp một, tôi vẫn không nghĩ chúng tôi đã làm đủ tốt. Màn trình diễn của chúng tôi không đủ tốt để giành 3 điểm. Phong độ của chúng tôi không đủ tốt, bóng di chuyển không đủ nhanh”.

Chelsea chỉ có 25 điểm sau 16 trận Premier League mùa này (thắng 7 hòa 4 thua 5), và đây là tổng điểm thấp nhất tại giai đoạn này kể từ mùa giải 2015-2016, khi họ chỉ giành 15 điểm sau 16 trận. HLV Potter đánh gia thêm về kết quả thất vọng mới nhất: “Đó là một điểm khó kiếm được trước một đội được thiết lập tốt. Họ sử dụng lợi thế của mình đó là môi trường, đám đông. Hiệp hai chúng tôi đã không kiểm soát đủ tốt. Chúng tôi đã có đôi chút cải thiện sau đó nhưng sẽ không công bằng nếu giành 3 điểm”.

Một The Blues trong tình trạng này sẽ khó khăn khi họ chuẩn bị đối đầu Man.City 2 trận liên tiếp - đón tiếp nhà vô địch vào ngày 5-1 tại Premier League, và làm khách đến Etihad ở vòng 3 FA Cup vào ngày 8-1. Cần nhớ, trước đó chính Man.City đã loại Chelsea khỏi Cúp Liên đoàn với chiến thắng 2-0 tại Etihad

Tin cùng chuyên mục