Cầu thủ tốt và công dân tốt

Mới đây, lứa cầu thủ thuộc khóa đầu tiên của Học viện Nutifood JMG đã trúng tuyển trường Đại học TDTT TPHCM ở Gia Lai. Đó là tin vui không chỉ với thầy trò Học viện, ban lãnh đạo mà nhất là các phụ huynh, đã có được sự an tâm khi con em mình vừa vừa sẵn sàng để bước vào nghề bóng đá bên cạnh sự vững vàng về mặt văn hóa.

Các cầu thủ Học viện Nutifood trở thành những tân sinh viên của trường Đại học Sư phạm TDTT TPHCM
Các cầu thủ Học viện Nutifood trở thành những tân sinh viên của trường Đại học Sư phạm TDTT TPHCM

Những năm qua, bên cạnh việc đào tạo ra những mầm non của tương lai, nhiều nơi cũng chú trọng đến việc dạy văn hóa cho các cầu thủ. Mô hình này thường gặp ở những “lò” vốn có tính căn cơ trong nhiều năm qua như Viettel, Hà Nội, PVF, HA.GL, Becamex Bình Dương và gần nhất là Học viện Nutifood rộ lên như một hiện tượng từ danh hiệu vô địch giải U21 quốc gia 2021.

Khi tuyển sinh ở đầu vào, các nơi đều có cam kết về việc song song với việc đào tạo bóng đá, các em còn được học văn hóa đến khi vào Đại học. Ngay từ những ngày đầu nhập “lò” đào tạo, các cầu thủ đã được bố trí đi học văn hóa ở những trường học trên địa bàn. Thời khóa biểu được phân rõ hàng ngày từ học bóng đá cho đến học văn hóa, thậm chí có nơi mời gia sư đến tận trung tâm để dạy thêm tiếng Anh, đó cũng là hành trang không thể thiếu với cầu thủ bóng đá trong tương lai. Trên hết, việc học Văn hóa đầy đủ sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ ở tương lai, khi song song với việc họ được đào tạo thành những cầu thủ tốt, có căn cơ thì tất cả còn là những công dân tốt, có nền tảng vững vàng về văn hóa.

Cầu thủ tốt và công dân tốt ảnh 1 Các cầu thủ Học viện Nutifood trong buổi đào tạo kỹ năng "Giao tiếp trước đám đông"
Việc trang bị kiến thức cho cầu thủ hoàn thiện hơn, không chỉ sẽ đóng góp tích cực cho CLB, xã hội mà còn cả chính bản thân của họ. Ít nhất cũng có được mảnh bằng Đại học, hành trang quý giá khi vào đời. Đó chính là điều mà nhiều thế hệ đàn anh, đàn chú của họ trước kia nhiều người đã không có được. Thế hệ đi trước ấy, đa phần đến với bóng đá vì niềm đam mê nên việc học Văn hóa với nhiều người đã dở dang. Khi giải nghệ thì nhiều người không kịp trở tay về chuyện bằng cấp để tiếp tục mưu sinh.

Trước đây, mỗi khi tuyển sinh Năng khiếu ở các thành phố lớn vốn thường gặp khó khăn khi hầu hết các phụ huynh đều lo ngại con em mình bị ảnh hưởng ở đường học vấn. Khi theo nghiệp bóng đá, đến ngày nghỉ thi đấu nếu không tiếp tục với nghề ở công việc HLV hay liên quan đến bóng đá thì khó mà kiếm việc làm khác do học hành dở dang. Nhưng từ khoảng 7-8 năm trở lại đây, suy nghĩ ấy đã dần thay đổi từ những cú đột phá của Học viện HA.GL JMG, PVF hay Hà Nội FC, Viettel. Không chỉ thành công với lứa cầu thủ làm rạng danh bóng đá nước nhà, các em còn có được nền tảng văn hóa tốt. Đơn cử như nhóm cầu thủ của HA.GL tự tin khi giao tiếp khi ra nước ngoài thi đấu.

Cầu thủ tốt và công dân tốt ảnh 2 Dàn cầu thủ trẻ "cây nhà lá vườn" của Viettel
Đi sau các Học viện, “lò” đào tạo ấy, Học viện Nutifood JMG có ưu thế khác là với thế mạnh về dinh dưỡng, họ còn giúp các cầu thủ của mình bình ổn hơn ở thể chất. Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM - PGS.TS Châu Vĩnh Huy chia sẻ: “Các em có đầy đủ sự quan tâm của ban lãnh đạo Học viện Nutifood JMG, từ việc được chăm lo dinh dưỡng của các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng Nutifood để có thể hình, thể trạng tốt như hiện nay, đến việc được đầu tư vào chuyện học hành để tạo nền tảng vững chắc cho tương lai các em. Do đó, khi trở thành tân sinh viên, các em hãy cố gắng học tập và tập luyện thật tốt để sau này trở thành những cầu thủ tài năng và công dân có ích cho gia đình, xã hội. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM hy vọng sẽ là nơi giúp các em phát triển và trưởng thành trong 4 năm học sắp tới”.

Tin cùng chuyên mục