Cầu thủ bóng đá Việt Nam hành động vì trẻ em tự kỷ

Trong những ngày tự tập luyện ở nhà để cùng chờ đợi các sân bóng cả nước ấm trở lại, giới cầu thủ bóng đá Việt Nam tiếp tục hưởng ứng sôi nổi hoạt động mang tính cộng đồng. Lần này là chương trình hành động vị trẻ em tự kỷ.

HLV Nguyễn Bảo Quân chia sẻ thông điệp trên trang cá nhân
HLV Nguyễn Bảo Quân chia sẻ thông điệp trên trang cá nhân

Sau khi đã chung sức cùng cộng đồng trong chiến dịch đẩy cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, mới đây giới bóng đá Việt Nam tiếp tục chia sẻ thông điệp “Thể thao nâng cao nhận thức vì trẻ em tự kỷ”. 

Nhiều HLV, cầu thủ đã cùng tham gia và chương trình nhanh chóng được lan tỏa. Nội dung cụ thể của thông điệp là: “Mỗi bài đăng của bạn trên trang cá nhân, để chế độ công khai, có hình hoạt động vận động, thể thao, vui chơi... Là đã góp được 3 chữ A. Khi gom đủ 100.000 chữ A, gói tài trợ 200 triệu đồng sẽ được trao để có những lớp học miễn phí cha mẹ có con tự kỷ ở các tỉnh thành trên cả nước”.

Cầu thủ bóng đá Việt Nam hành động vì trẻ em tự kỷ ảnh 1 Huỳnh Như cùng nhiều cầu thủ khác cũng tích cực hưởng ứng
Không chỉ có các HLV như Nguyễn Bảo Quân, Đoàn Thị Kim Chi đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình mà các tuyển thủ Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Văn Vũ, Đức Hòa, Nguyễn Anh Đức… cũng cùng tiếp sức.

Ngày 15-4, nhiều CLB đã được tập trung trở lại để cùng chờ đợi ra sân tập luyện trong khi chờ ngày các sân bóng được mở cửa trở lại khi dịch Covid-19 được đẩy lùi.

Tin cùng chuyên mục