HLV Fabio Capello của đội tuyển Anh phải lặn lội đến 6.000 dặm, sang tận Lesotho để giúp cho một khóa đào tạo HLV bóng đá. Đây là một phần trong chương trình hợp tác, giúp đỡ đặc biệt của LĐBĐ Anh với bóng đá châu Phi. Nhưng điều khiến báo giới lưu ý khi Capello phát biểu từ Lesotho không phải là chuyện quan hệ ngoại giao giữa bóng đá Anh với nền bóng đá nằm lọt thỏm giữa Nam Phi ấy, cũng không phải là đề nghị hấp dẫn từ Lesotho, về chuyện cung cấp "bản doanh" cho đội tuyển Anh ở World Cup 2010. Tại Lesotho, Capello đưa ra hàng loạt lời khuyên hấp dẫn cho… Wayne Rooney.

Chỉ với 14 bàn thắng trong 42 lần khoác áo ĐTQG, Rooney không thể hài lòng về thành tích ghi bàn của mình. Capello cũng vậy. Nhưng là Capello không hề phê phán Rooney, như kiểu mà Glenn Hoddle từng "chê" Michael Owen trước đây. Capello nói: "Tôi tin rằng Rooney sẽ tiến bộ hơn nhiều trong tương lai. Anh ta xuất sắc trong nhiều khía cạnh. Nhưng điều quan trọng là anh ta không tận dụng hết các cơ hội ghi bàn mà mình có được. Cũng có khi Rooney ghi bàn, nhưng số bàn thắng không tương xứng với số cơ hội. Đấy là điều Rooney cần cải thiện, có thể cải thiện và sẽ cải thiện được".
Theo Capello, Rooney còn trẻ và rất xuất sắc về mặt kỹ thuật. Rooney thuộc mẫu cầu thủ mạnh mẽ. Với một cầu thủ như Rooney, dứt khoát bàn thắng sẽ đến, vì anh không bao giờ thiếu cơ hội. Trong bóng đá, điều Capello lo ngại chỉ là các tiền đạo không có cơ hội, chứ không phải các tiền đạo không tận dụng được cơ hội. Nhưng cụ thể, Rooney cần làm gì để cải thiện hiệu suất ghi bàn cho đội tuyển Anh? Lời khuyên của Capello: "Rooney phải bình tĩnh hơn, thanh thản hơn khi có bóng trước khung thành. Cậu ta không nên để trách nhiệm ghi bàn trở thành nỗi ám ảnh".
Thanh thản trước khung thành? Đấy là sự khôn ngoan cần có với một tiền đạo, nhưng đấy cũng là vấn đề kinh nghiệm. Capello khẳng định: "Mẫu tiền đạo như Rooney trước sau gì cũng sẽ ghi bàn hàng loạt. Tôi từng thấy những cầu thủ ban đầu không hề tỏ ra rằng họ sẽ là cây làm bàn cừ khôi. Nhưng khi đến tuổi 26, họ bỗng ghi bàn hàng loạt. Điều mấu chốt vẫn chỉ là tâm lý thi đấu. Chỉ cần tự tin và thanh thản trước khung thành đối phương, họ sẽ ghi bàn, vì điều quan trọng là họ không thiếu cơ hội ghi bàn".
Rooney được xem là một trong số ít cầu thủ được đảm bảo chỗ đứng trong đội tuyển Anh, cả trong tương lai chứ không chỉ hiện thời. Ít ra, có vẻ như Rooney được Capello ưu ái hơn hẳn so với John Terry, cầu thủ còn phải cố gắng nhiều mới có hy vọng giành lại chiếc băng thủ quân. Ở Premier League mùa này, Rooney chỉ mới ghi được 11 bàn thắng. Lời khuyên của Capello chắc chắn phải được xem trọng, bởi hiệu suất ghi bàn của Rooney quả chưa ổn định chút nào. Anh vừa ghi được 4 bàn trong 3 trận, sau chỗi 7 trận "tịt ngòi", trong cả ĐTQG lẫn CLB. Rooney bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội tốt trong các trận gặp Liverpool và Arsenal gần đây.
BẢO HUY