Các tay vợt chủ nhà Việt Nam dừng bước tại giải Ciputra International Challenge 2024

Giải năm nay sẽ không có tay vợt nào của chủ nhà Việt Nam lọt tới trận cuối cùng trong cả 5 nội dung được tổ chức tranh tài.

Vũ Thị Anh Thư đã dừng bước tại tứ kết nội dung đơn nữ ở giải. Ảnh: BUBADU.BADMINTON
Vũ Thị Anh Thư đã dừng bước tại tứ kết nội dung đơn nữ ở giải. Ảnh: BUBADU.BADMINTON

Giải đấu đã khép lại tứ kết các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ tại nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) trong tối 15-3 và cầu lông Việt Nam không còn tay vợt nào ở những nội dung trên.

Tay vợt Vũ Thị Anh Thư là người lọt vào tứ kết nội dung đơn nữ. Cô đã gặp đối thủ Akari Kurihara (Nhật Bản) và đây là trận đấu khá cân sức giữa 2 bên. Tuy nhiên, Anh Thư lại thiếu một chút may mắn để có chiến thắng chung cuộc và thua 1-2 (12/21, 21/19, 12/21) nên dừng bước. Tay vợt người TPHCM cũng là VĐV Việt Nam duy nhất có kết quả vào tới tứ kết một nội dung tại giải lần này ở nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội). Trong các nội dung còn lại, cầu lông Việt Nam không còn tay vợt nào góp mặt do vậy cả 5 nội dung năm nay sẽ có những nhà vô địch tới từ nước ngoài.

Giải cầu lông quốc tế Ciputra International Challenge 2024 sẽ kết thúc sau ngày tranh tài 17-3. Sau giải này, cầu lông Việt Nam có một số tay vợt sẽ tham dự giải Trung Quốc Masters 2024 ở thành phố Ruichang từ ngày 19-3 tới 24-3. Vũ Thị Anh Thư và Vũ Thị Trang có mặt ở vòng đấu chính nội dung đơn nữ, Nguyễn Hải Đăng góp mặt ở nội dung chính đơn nam và được chọn làm hạt giống số 5.

Tin cùng chuyên mục