Các đối thủ của Olympic Việt Nam chuẩn bị như thế nào cho ASIAD 18?

Để chuẩn bị cho ASIAD 18, trong khi Việt Nam đang là chủ nhà của giải U23 quốc tế thì các đối thủ của chúng ta cũng đang ráo riết chuẩn bị cho Á vận hội sắp tới.

Olympic Nhật Bản trẻ hóa lực lượng tại Asiad 2018
Olympic Nhật Bản trẻ hóa lực lượng tại Asiad 2018

Ngày 2-8 vừa qua, toàn bộ đội tuyển Olympic Nepal đã đáp chuyến bay sang Thái Lan để luyện tập 10 ngày trước khi bước vào tranh tài tại ASIAD 18 trên đất Indonesia. Tại đây, các học trò của HLV Koji Gyotoku sẽ có ít nhất 2 trận giao hữu trước khi lên đường sang Indonesia tham dự ASIAD 2018.

 Bên cạnh đó, LĐBĐ Nepal (ANFA) còn mời 1 quân nhân phụ trách thể lực từ Mỹ về làm công tác y tế cho đội tuyển Olympic Nepal. Chưa hết, nhằm động viên tinh thần cho các cầu thủ Olympic Nepal chuẩn bị tham gia tranh tài tại ASIAD 18, LĐBĐ Nepal (ANFA) vừa chính thức tăng phụ cấp cho các cầu thủ phục vụ quốc gia từ 14 USD/ngày lên 21 USD/ngày (tăng thêm 50%).

 Hôm qua, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) cũng đã chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ Olympic Nhật Bản tham dự ASIAD 18. Theo đó, họ cử sang Indonesia với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ U21 quốc gia.

 Đây chính là lứa cầu thủ đã từng giành chức vô địch U19 châu Á 2016. Dù tham dự với dàn cầu thủ trẻ, nhưng ĐT Olympic Nhật Bản vẫn rất đáng gờm khi có tới 9 cái tên đang thi đấu ở J-League 1, 6 người chơi tại giải J-League 2 và 6 người được tuyển từ các đội sinh viên. Tuy nhiên Olympic Nhật Bản tham dự Á vận hội năm nay mà thiếu vắng 2 cầu thủ quan trọng là tiền đạo Tatsuya Ito - hiện đang thuộc biên chế CLB Hamburg và tiền vệ tấn công Ritsu Doan - đang chơi cho CLB Groningen của Hà Lan. Mục tiêu của Olympic Nhật Bản là nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Olympic Tokyo trên sân nhà vào năm 2020.

 Trong khi đó, sau 3 năm nhận án phạt cấm thi đấu quốc tế của FIFA, bóng đá Pakistan đang trở lại với quyết tâm gây ấn tượng ở ASIAD 18. Cách đây ít ngày, Olympic Pakistan đã có chuyến tập huấn tại Bahrain. Tại đây, họ đã trải qua 4 trận giao hữu với kết quả: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

HLV U23 Pakistan - Jose Antonio Nogueira cho biết: "Bóng đá Pakistan đã phải tạm dừng vài năm trở lại đây nhưng bây giờ chúng tôi đang bắt đầu tiến lên phía trước". Nói về thành quả sau chuyến tập huấn ở Bahrain, chiến lược gia người Brazil cho biết: "Đó là chuyến tập huấn rất quan trọng, giờ thì tôi đã xác định được vấn đề nhân sự cho đội tuyển, ai sẽ chơi ở đâu và ra sao. ASIAD 18 mới chỉ là khởi đầu thôi, giải sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị cho SAFF Cup (giải vô địch Nam Á)”.

Tin cùng chuyên mục