Bukayo Saka ăn mừng kiểu Thierry Henry khi lập kỷ lục mùa giải

Ngôi sao trẻ Bukayo Saka tiếp tục gây ấn tượng cho Arsenal trong mùa giải tuyệt diệu của Pháo thủ với việc ghi bàn và kiến tạo đạt con số kép mùa này.
Bukayo Saka chộp lấy cờ phạt góc theo đúng kiểu huyền thoại Thierry Henry
Bukayo Saka chộp lấy cờ phạt góc theo đúng kiểu huyền thoại Thierry Henry

Hai bàn thắng đồng nghĩa với việc cầu thủ chạy cánh người Anh đã nâng tổng số lần tham gia vào việc tạo dựng bàn thắng ở Premier League lên con số 22, lập kỷ lục ở giải đấu mùa này khi trở thành cầu thủ đầu tiên đạt được con số kép cho cả bàn thắng và kiến ​​tạo. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôi sao học viện Hale End trong việc tiến tới giành danh hiệu.

Cầu thủ trẻ đã nổi lên khi cần thiết và việc anh ấy tham gia vào một cú hích như vậy sẽ khiến cựu danh thủ Thierry Henry tự hào. Saka đã tình cờ bắt chước cầu thủ người Pháp vĩ đại trong màn ăn mừng của anh ấy, chộp lấy cờ phạt góc theo cách tương tự sau khi ghi tên mình vào bảng tỷ số.

HLV Mikel Arteta hài lòng về màn trình diễn của Bukayo Saka: "Tuyệt vời. Cậu ấy còn thất vọng hơn khi không có hat-trick và đó là điều Arsenal cần. Chúng tôi cần các cầu thủ phía trước nổ súng và tạo ra sự khác biệt. Hôm nay họ đã làm được điều đó một lần nữa".

Pha ghi bàn của Bukayo Saka

Pha ghi bàn của Bukayo Saka

Người hùng Bukayo Saka thổ lộ: "Thật hạnh phúc. Chúng tôi đã thắng 5 trận liên tiếp, điều rất khó làm được ở giải vô địch này. Chúng tôi đã tạo được động lực tốt, giành chiến thắng trong các trận đấu, chơi thực sự tốt. Hôm nay Ben White thật tuyệt vời, anh ấy đã chơi thật hay mùa này, và chúng tôi đang xây dựng một mối quan hệ đối tác tuyệt vời - tôi, anh ấy và Martin Odegaard ở bên phải. Tất nhiên, tôi sẽ không nói cho bạn biết những bí mật, những gì chúng tôi làm trên sân tập, nhưng tôi rất thích chơi với họ"

Bukayo Saka là cầu thủ Arsenal đầu tiên đạt được con số kép cho cả bàn thắng (12 bàn) và kiến ​​tạo (10 bàn) trong một mùa giải Premier League kể từ Alexis Sanchez mùa 2016/2017.

"Bàn thứ hai là một pha dứt điểm đẹp mắt, Ngay khi tung chân tôi đã nghĩ đó sẽ là một bàn thắng không thể đẹp hơn. Tôi hài lòng với cả hai bàn thắng và rất vui khi giúp được đội mình. Vào cuối mùa giải, nếu những bàn thắng đó tạo ra sự khác biệt và giúp đội vượt hơn đối thủ, tôi sẽ rất vui".

Tin cùng chuyên mục