
(2 giờ ngày 4-7)
Đương kim vô địch Brazil sẽ có một buổi ra quân thanh thản ở Ciudad de La Plata khi gặp gỡ đối thủ dưới cơ Venezuela, nhưng đội bóng vàng xanh cần từ bỏ thói quen để thua trận đầu giải khi mắc phải ở 2 trong 3 kỳ giải gần đây.
Thói quen thua trận đầu
Đăng quang 4 trong 5 kỳ giải gần nhất, lọt vào trận chung kết đến 7 trong 9 kỳ giải qua, Brazil rõ ràng là đang thống trị đấu trường Copa America. Nhưng Brazil gần đây lại vướng vào thói quen xấu khi luôn để thua trong vòng bảng và thậm chí thua ngay trận ra quân. Ở Copa America 2001 tại Colombia, Brazil để thua ngay trận đầu trước khách mời Mexico với tỷ số 0-2, dù may mắn giữ được ngôi đầu bảng, Brazil vẫn phải dừng chân ở tứ kết khi thua Honduras 0-2, còn Mexico vào đến tận trận chung kết và thua Colombia 0-1.

Robinho (trái) sẽ dẫn dắt Brazil giành chiến thắng.
Đến kỳ giải 2004 ở Peru, Brazil không có được vòng bảng hoàn hảo khi thua Paraguay 1-2 ở lượt cuối để chịu đứng nhì bảng, nhưng giới chuyên môn cho rằng Brazil muốn né Uruguay, để thắng dễ Mexico 4-0 ở tứ kết. Đến kỳ giải 2007 tại Venezuela, Brazil lại thua Mexico 0-2 ngay trận ra quân, nhưng ở ngôi nhì bảng họ vào tứ kết với Chi lê và thắng 6-1 trước khi thẳng tiến đến ngôi vô địch.
Liệu lần này họ có vấp ngã ngay trận đầu? Chắc chắn là không, bởi đẳng cấp quá khác biệt giữa đôi bên, bởi truyền thống thắng tuyệt đối Venezuela ở Copa và cũng bởi phong độ đang lên của một thế hệ mới ở Brazil.
Chớ xem thường Venezuela
Venezuela là quốc gia duy nhất ở khu vực Nam Mỹ không mến chuộng bóng đá bằng bóng chày. Về cơ bản làng bóng xứ sở này tụt lại sau vài bước so với các quốc gia láng giềng và chẳng có gì lạ khi họ luôn có thành tích hết sức khiêm tốn ở Copa America, nơi họ chỉ vượt qua vòng bảng đúng 1 lần trong 44 năm - Thành tích “vượt qua vòng bảng” đó là nhờ chơi trên sân nhà ở Copa 2007. Kỳ giải đó, họ thậm chí dẫn đầu bảng khi hòa Bolivia (2-2), thắng Peru (2-0) và hòa Uruguay (0-0) ở lượt cuối. Nhưng vào vòng tứ kết, họ gặp lại Uruguay là thua dễ dàng với tỷ số 0-4.
Venezuela gần đây đã tiến bộ rất nhiều khi trao quyền dần dắt cho HLV trẻ tuổi Cesar Farias. Nhà cầm quân mới 38 tuổi này đã tiến hành cách tân đội tuyển để tạo ra một thế hệ trẻ trung, nhiệt huyết và tài năng. Ngôi sao sáng giá nhất của họ hiện thời là Jose Salomon Rondon đã tỏa sáng với 13 bàn thắng cho CLB Malaga ở Tây Ban Nha.
Chính đội ngũ này khiến HLV Brazil phải cảnh báo: “Chẳng có nhiều “gà chết” trong bóng đá. Nhưng Venezuela chắc chắn là không nằm trong số những đội đó bởi vì họ đang làm việc để thay đổi vận số của mình. Chúng tôi nhìn thấy một trận cầu gai góc khi họ đối mặt với Tây Ban Nha. Có những ý tưởng rõ ràng đã thay đổi trong ý niệm chơi bóng của họ, cộng thêm vào đó là lối chơi táo bạo nữa. Họ đang cố gắng chơi thứ bóng đá mẫu mực của bóng đá hiện đại, tính chuyện kèm người ngay từ trên tuyến tấn công, ngay sau khi mất bóng”.
Dù Venezuela có tiến bộ đến độ nào thì họ vẫn chưa đủ tầm để ngăn cản Brazil giành chiến thắng, cho dù đó có thể là một chiến thắng khó nhọc.
Dự đoán: Brazil thắng 2-0.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Brazil: Julio Cesar; Daniel Alves, Lucio, Thiago Silva, Andre Santos; Lucas Leiva, Ramires, Ganso; Robinho, Alexandre Pato, Neymar
Venezuela: Vega; Rosales, Perozo, Lucena, Cichero; Seijas, Rincon, Orozco; Maldonado, Rondon, Arango
NHẬT TÂN
| ||||
HLV Mano Menezes: Robinho, Neymar và Pato xung trận!
Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Mano Menezes đã nêu rõ là Robinho, Neymar và Alexandre Pato sẽ dẫn dắt tuyến tấn công Brazil trong trận ra quân gặp Venezuela ở Copa America.
Trong buổi tập hôm thứ Sáu, ông đã khẳng định sẽ chơi với đội hình 4-2-1-3, trong đó tiền vệ Ganso sẽ chơi vai trò cầm trịch phía sau 3 mũi tấn công đắt giá Robinho, Neymar và Alexandre Pato. Brazil vốn khan hiếm bàn thắng trong loạt trận giao hữu trước thềm Copa nên HLV Mano Menezes cần thực hiện cuộc đột phá về chiến thuật khi chơi với 3 mũi nhọn dù sự lắp ráp này chưa có nhiều thời gian kiểm nghiệm. Đơn giản là Paulo Henrique Ganso chỉ chơi đúng 1 trận tập huấn gần đây. Còn hệ thống này chỉ được sử dụng trong hiệp 2 trận đấu với Hà Lan, khi Brazil vây ép dữ dội nhưng đành rời sân mà chẳng ghi được bàn nào.
HLV Mano Menezes quả quyết là cỗ máy tấn công của Brazil sẽ phát huy tác dụng bởi đấy là bộ tứ tấn công mà ông chọn lựa trong trận đầu tiên dẫn dắt Selecao, thắng tuyển Mỹ 2-0 hồi tháng 8. Ông Mano Menezes có cái lý của mình khi ghép 4 ngôi sao sáng giá nhất hiện thời lại với nhau. Ganso và Neymar là đồng đội ở CLB Santos khi cùng nhau chinh phục danh hiệu Libertadores hồi tháng trước. Họ là bộ đôi cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Brazil hiện thời.

Paulo Henrique Ganso (phải) và Neyma - bộ đôi tạo nên sức mạnh quyến rũ cho Selecao.
Menezes nói: “Tôi kỳ vọng điều tốt nhất cho cả hai. Tôi biết họ đã sẵn sàng và có đủ những yếu tố để chơi tốt ở giải này”. Ở bộ đôi còn lại, Pato và Robinho chơi cùng nhau ở Milan. Họ có thừa thời gian để hiểu nhau nhiều hơn sau chiến dịch thắng Scudetto mùa qua.
Lý do khiến Menezes mạnh tay thay đổi đội hình ưa thích 4-3-1-2 thành sơ đồ tấn công mạnh bạo với 3 tiền đạo chỉ vì Selecao đột nhiên vất vả trong việc tìm thấy bàn thắng, đặc biệt là trong 2 trận giao hữu gần nhất với Rumani (1-0) và Hà Lan (0-0). Giới chuyên môn cho rằng Menezes lần hồi cũng quay về với lối chơi phản công ưa thích của ông hơn là thứ bóng đá quyến rũ mà ông hứa hẹn khi nhậm chức.
Cho dù thích sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, nhưng Menezes vẫn phải pha trộn với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như thủ thành Julio Cesar, hậu vệ phải Douglas Maicon, trung vệ Lucio và tiền đạo Robinho. Ông nhấn mạnh: “Robinho sẽ luôn luôn là Robinho. Cậu ấy có một sự nghiệp chói sáng với đội tuyển quốc gia và tôi tin cậu ấy sẽ tiếp tục hành trình thành công của mình”.
Ông cũng khẳng định quan điểm tấn công của mình: “Chơi với 3 tiền đạo, tôi nghĩ là xu hướng của toàn thế giới. Nếu bất cứ đội nào có điều kiện theo xu hướng này thì họ sẽ không từ bỏ, hướng hồ là Brazil hay Argentina. Uruguay lại chơi theo cách khác, họ cũng có 3 mũi nhọn đầy cá tính trên hàng tiền đạo nhưng lại chủ trương chơi phản công”.
“Giữa Brazil và Argentina có chút khác biệt: Argentina dựa theo khuôn mẫu Barcelona bởi vì họ có những con người tương tự và họ có cả Messi. Hệ thống của chúng tôi có sáng tạo nhiều hơn ở tuyến giữa bởi vì Ganso là nhạc trưởng đúng kiểu và cậu ấy có phẩm chất để dẫn dắt thế công, cầm trịch trận đấu và kiến tạo bàn thắng, nói chung là cậu ấy có phẩm chất vượt trội các đồng nghiệp ở các đội khác”.
THANH NHƯ