Bóng chuyền sẽ thi đấu 7 hiệp trong tương lai?

Với mục tiêu tăng tính hấp dẫn cũng như mở ra cơ hội cho đội bóng bị đánh giá thấp hơn tạo nên những màn lội ngược dòng trước các “ông lớn”, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đang thử nghiệm thể thức thi đấu cũng như tính điểm mới.
Bóng chuyền nhiều khả năng sẽ thi đấu tong 7 hiệp.
Bóng chuyền nhiều khả năng sẽ thi đấu tong 7 hiệp.

Theo đó, thay vì thi đấu 5 hiệp và điểm thắng 25 như hiện nay, FIVB có thể sẽ áp dụng thể thức mới: mỗi trận đấu có 7 hiệp (đội thắng 4 hiệp thì coi như thắng cả trận đấu) và điểm số dừng lại ở con số 15 (vẫn giữ khoảng cách phải đạt tối thiểu 2 điểm khi 2 đội hòa nhau ở điểm số 14 mới được tính là giành chiến thắng ở ván đấu đó).

Bóng chuyền sẽ thi đấu 7 hiệp trong tương lai? ảnh 1

Điểm số từ 25 sẽ rút xuống còn 15 cho mỗi ván đấu.

FIVB đồng thời cũng quy định cách tính điểm mới như sau: Đội giành được 3 điểm trọn vẹn nếu thắng đối phương với các tỷ số 4-0, 4-1 và 4-1 (trường hợp này đội thua được 0 điểm); Nếu đội thắng với tỷ số 4-3 thì chỉ giành được 2 điểm, đội thua sẽ nhận được 1 điểm.

Bóng chuyền sẽ thi đấu 7 hiệp trong tương lai? ảnh 2

FIVB muốn tăng tính hấp dẫn cho các trận đấu bóng chuyền.

Bên cạnh đó, quy định 2 lần hội ý kỹ thuật (ở điểm thứ 8 và điểm thứ 16) trong mỗi trận đấu sẽ bị hủy bỏ và các đội được quyền hội ý tự do 2 lần trong mỗi hiệp đấu (30 giây/lần). Điều này, theo FIVB là nhằm rút ngắn thêm thời gian của trận đấu.

FIVB cũng thử nghiệm luật mới đối với các VĐV nhảy phát bóng: VĐV nhảy phát bóng khi hoàn thành kỹ thuật thì không được phép tiếp đất trong sân thi đấu (trước đây thì được phép), tức là phải kết thúc động tác bằng pha “đáp” ngoài vạch biên ngang cuối sân.

Bóng chuyền sẽ thi đấu 7 hiệp trong tương lai? ảnh 3

Luật nhảy phát bóng tấn công cũng sẽ thay đổi.

Tại Vòng chung kết giải bóng chuyền U23 nam thế giới 2017 (diễn ra tại Cairo, Ai Cập mới đây), FIVB đã đưa thể thức mới vào thử nghiệm. FIVB cũng đưa luật mới này vào Vòng chung kết giải U23 nữ thế giới (đang diễn ra tại Slovenia) và kết thúc vào ngày 17-9 tới đây.

Theo các chuyên gia của FIVB, trận đấu áp dụng thể thức mới kết thúc sớm nhất chỉ mất 43 phút, trong khi trận kéo dài nhất là 2 giờ đồng hồ (trung bình mỗi trận mất 1 giờ 17 phút).

Sau giải U23 nữ thế giới, FIVB sẽ lấy ý kiến từ các Liên đoàn, hiệp hội và nhà chuyên môn uy tín ở các châu lục. Nếu nhận được sự đồng thuận cao, thể thức mới sẽ được thông qua ở Hội nghị FIVB năm 2018, trước khi chính thức được công nhận như một sự thay đổi luật mới.

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

V-League 2023: CLB TPHCM, Đà Nẵng và B.Bình Dương hết cơ hội vào tốp 8

Kết thúc vòng 11, nhóm 3 đội cuối bảng vẫn chưa cải thiện được thứ hạng khi B.Bình Dương và Đà Nẵng chỉ có thêm được 1 điểm, trong khi CLB TPHCM thì trắng tay trong chuyến làm khách trên sân Vinh. Kết quả đã làm cho mục tiêu gia nhập tốp 8 đội đầu bảng sau giai đoạn 1 của các đội trên cũng tan biến.

Quần vợt

Roland Garros: “Biểu tượng mới của quần vợt CH Czech” Karolina Muchova và sự trở lại của nghệ thuật quần vợt truyền thống

Đánh bại Aryna Sabalenka, một trong “Big Three của WTA” - theo định nghĩa mới, Karolina Muchova đã trở thành “Biểu tượng mới của quần vợt nữ đất nước CH Czech”. Cô trở thành tay vợt nữ của CH Czech thứ 4 lọt đến trận chung kết của Roland Garros - French Open từ năm 2015 trở lại đây, và là người phụ nữ Tiệp Khắc - CH Czech thứ 7 làm được điều này. Quan trọng là, giữa “biển - rừng” bao gồm các đối thủ tươi mới và trẻ trung, Muchova vẫn mang một phong cách xưa cũ - truyền thống - thích mắt.