Bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên những dấu ấn lịch sử trong năm 2023

Hôm nay 15-12, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rời Hàng Châu (Trung Quốc) về nước sau Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Nhìn lại hành trình một năm thi đấu các giải quốc tế, giới chuyên môn cùng người hâm mộ thấy những tín hiệu tích cực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực tại Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Ảnh: VFV
Bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực tại Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Ảnh: VFV

Trước khi dự Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), trong các buổi tập chuyên môn chuẩn bị, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng ban huấn luyện luôn đưa ra yêu cầu trên hết đó là cầu thủ của chúng ta phải có sự tập trung và tuân thủ kỹ lưỡng chiến thuật để hạn chế tối đa những quả đập từ các cầu thủ đẳng cấp thế giới. Thực tế thi đấu cho thấy, chúng ta thua hơn cầu thủ các câu lạc bộ Dentil Praia Clube (Brazil), VakifBank Spor Kulubu (Thổ Nhĩ Kỳ) nhưng tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện sự gắn kết và đánh giằng co với đối phương, không buông xuôi. Đó là tinh thần mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giữ tốt, xuyên suốt tất cả giải quốc tế trong năm 2023 này.

Sau giải bóng chuyền quốc tế nữ tại Lào Cai (tháng 8-2023), HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt từng trao đổi rằng mục tiêu thành tích của đội tuyển được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đề ra khi lên kế hoạch chuyên môn từ đầu năm là vào chung kết SEA Games 32 và vô địch giải này. Khép lại thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đoạt HCB SEA Games 32 và vô địch giải tại Lào Cai. Ông Kiệt đã khẳng định, chỉ tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sớm hoàn thành nhưng ở mỗi giải đấu, các cầu thủ vẫn được tập trung tối đa chuyên môn để cải thiện dần thành tích.

Tại năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thay đổi hoàn toàn bộ mặt cho bóng chuyền Việt Nam từ trước tới nay. Chúng ta đã dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 (tháng 4-2023, tại Vĩnh Phúc) là sự khởi đầu và giành ngôi vô địch. Tiếp đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt thi đấu SEA Games 32 (giành HCB), AVC Challenge Cup 2023 (vô địch), FIVB Challenge Cup 2023, SEA V.League 2023 (hạng nhì), VTV Cup 2023 (vô địch), giải vô địch châu Á 2023 (hạng 4), ASIAD 19 (hạng 4), Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023.

“Tinh thần của đội tuyển là điều chúng tôi xây dựng để làm sao các cầu thủ ra thi đấu luôn với quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên ở năm nay, cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được cọ xát với nhiều đối thủ quốc tế nên gia tăng hơn chuyên môn, sự tự tin và không bị ngợp khi đấu quốc tế”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng trao đổi.

Thực tế, cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu cầu thủ với nhiều trường phái khác nhau từ châu Âu (gặp tuyển Pháp, câu lạc bộ VakifBank Spor Kulubu (Thổ Nhĩ Kỳ)), châu Mỹ latin (Dentil Praia Clube (Brazil)), châu Phi (đội tuyển bóng chuyền Kenya) và nhiều đội bóng mạnh tại châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan...). Mỗi giải đấu có cấp độ tranh tài khác nhau nhưng trên hết, cầu thủ dạn dày hơn về kinh nghiệm.

img-5352-9567.jpg
Tấm HCB tại SEAGames 32 là một trong những kết quả tốt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại năm 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nếu thường nhật trước đây mỗi năm đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ được thi đấu tối đa 2 giải quốc tế và việc tập trung chỉ hướng vào mục tiêu cụ thể là dự duy nhất SEA Games thì riêng năm 2023, số lượng giải đấu là thay đổi hoàn toàn. Dĩ nhiên, năm 2023 chỉ là một năm cụ thể. Bóng chuyền nữ Việt Nam nói riêng hay bóng chuyền Việt Nam nói chung cần một chiến lược dài hơi về đầu tư thì mới phát triển, nâng cao vị thế bền vững.

Thành công với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở năm 2023 cùng thêm một chút hiệu quả với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại năm nay là minh chứng thể giúp nhà quản lý bóng chuyền (Cục TDTT), Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thấy sự cần thiết của tăng cường thi đấu quốc tế cho cầu thủ và việc tập trung đội tuyển quốc gia nên duy trì đều đặt thay vì cách nhật như trước.

Sau đây, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở về các đội bóng chủ quản và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tiếp tục có các chương trình tập luyện năm 2024 tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục