Bike Life Đồng Nai bất ngờ thay ngoại binh trước thềm giải xe đạp VTV Cúp

CLB mới nổi danh trong làng xe đạp Việt Nam hơn 1 năm nay Bike Life Đồng Nai quyết định thay đổi ngoại binh trước khi bước vào giải xe đạp quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2018.

Tân binh Mikel của đội Bike Life Đồng Nai.
Tân binh Mikel của đội Bike Life Đồng Nai.

Theo danh sách đăng ký ban đầu, đội Bike Life Đồng Nai vẫn sử dụng hai ngoại binh khá quen thuộc. Đó là Loic đến từ Pháp và Niteto đến từ Tây Ban Nha. Thế nhưng, khi còn 1 tuần nữa giải xe đạp quốc tế VTV khởi tranh, BHL đội đua vùng Đông Nam Bộ quyết định thay đổi Nieto bằng một tay đua người Tây Ban Nha khác Mikel Elorza Pagaldal.

Theo Ban huấn luyện đội Bike Life Đồng Nai, sở dĩ họ có quyết định là do tay đua Nieto bận công việc gia đình phải trở về lại Tây Ban Nha. Trong 2 năm thi đấu cho Bike Life Đồng Nai, Nieto đã cố gắng đóng góp vào một số thành công của đội. Tuy nhiên, về trình độ chuyên môn thì rõ ràng Nieto chưa để lại ấn tượng như các ngoại binh khác: Loic, Javier, Ali.

Bike Life Đồng Nai bất ngờ thay ngoại binh trước thềm giải xe đạp VTV Cúp ảnh 1 Mikel (thứ 4 từ trái sang) cùng các đồng đội Bike Life Đồng Nai. 

Người thay thế Nieto sắp tới cũng là tay đua đến từ xứ sở bò Tót Mikel Elorza Pagaldal. Anh năm nay 27 tuổi và từng thi đấu cho một số CLB ở Tây Ban Nha và Albania. Nhìn vào bảng thành tích cá nhân, Mikel thường tham dự những giải UCI thuộc nhóm 2.1 và có một số thành tích về nhất chặng. Có thể, trình độ cũng cỡ ngang bằng với các ngoại binh hiện có trong nước. Trong khi Loic (Bike Life Đồng Nai), Javier, Ali (Tập đoàn Lộc Trời) đã thể hiện trình độ ở các giải trong nước vừa qua, Mikel chính là ẩn số thú vị cho giải VTV sắp tới.

Cuộc đua xe đạp quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 16-9 gồm 14 chặng xuất phát từ Hà Nội và kết thúc tại TPHCM. Tham dự có 6 đội trong nước gồm: VUS TPHCM, Tập đoàn Lộc Trời, Bike Like Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp, Hà Nội, Quân khu 7 và 6 đội khách mời quốc tế đến từ Thái Lan, Indonesia, Hà Lan, Lào, Philippines, Hàn Quốc. Do trục trặc về thủ tục visa, đội đua đến từ châu Phi Ethiopia đành lỗi hẹn và được thay thế bằng đội Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục