Bất phân thắng bại ở vòng ‘mở hàng’ nhóm B Giải hạng Nhất 2020

Chiều 9-10, hai đội chủ nhà Đắk Lắk và Tây Ninh lần lượt bị hai đội khách Đồng Tháp và Cần Thơ cầm hòa ở vòng khai màn dành cho các đội nhóm B của Giải hạng Nhất quốc gia 2020.
Tây Ninh và Cần Thơ bất phân thắng bại sau trận hoà không bàn thắng
Tây Ninh và Cần Thơ bất phân thắng bại sau trận hoà không bàn thắng

Kết quả này khiến cục diện tránh một suất xuống Giải hạng Nhì 2021 trở nên khó lường. Đội Đồng Tháp vẫn giậm chân ở vị trí “đội sổ” với số điểm 9. Trong khi hai đội Đắk Lắk và Cần Thơ lần lượt leo lên vị trí thứ 9 và thứ 10 nhưng chỉ hơn 1 và 2 điểm so với đội cuối bảng. 

Đây là 3 đội bóng cùng với CLB Long An đang có 9 điểm được giới chuyên môn “chỉ mặt điểm tên” cho cuộc chiến chống xuống hạng.

Quay trở lại hai trận đầu tiên của vòng 1 dành cho các nhóm B, CLB Đồng Tháp đã có trận cầu đầy nỗ lực trên sân Buôn Mê Thuột. Thầy trò HLV Nguyễn Anh Tông mở điểm ở phút 14 bằng pha lập công của Công Thành. Tuy nhiên sự hớ hênh của hàng thủ khiến đội bóng xứ Bưng Biền đón nhận hai bàn thua sau các pha dứt điểm đến từ Lương Thực (38’) và Hổ (48’). 

Bất phân thắng bại ở vòng ‘mở hàng’ nhóm B Giải hạng Nhất 2020 ảnh 1 Mưa lụt ảnh hưởng nhiều đến các sân cỏ miền Trung. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Trong thế bị dồn vào chân tường, pha lập công của Công Thành ở phút 90+1 đã giữ lại 1 điểm quý giá nhằm thắp sáng cuộc đua trụ hạng cho CLB Đồng Tháp. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 để giúp Công Thành hoàn tất cú đúp trong trận cầu. 

Ở đấu diễn ra sau đó 30 phút, CLB Tây Ninh bất bại thắng bại với đội khách Cần Thơ bằng trận hòa không bàn thắng đầy tẻ nhạt. CLB Tây Ninh hiện xếp thứ 8 với 15 điểm, bằng điểm nhưng thua kém về chỉ số phụ so với đội xếp thứ 7 là Huế. 

Trận đấu còn lại vào buổi chiều 9-10 giữa hai đội Huế - Long An phải tạm hoãn vì sân Tự Do ngập lụt nặng. Trận đấu này được tổ chức đá bù vào 16 giờ chiều 17-10 tại Cố đô.

Tin cùng chuyên mục