1. Nếu không có gì đặc biệt, trong số 24 cầu thủ từng ra sân trong mùa giải 2012-2013, lần cuối cùng mà Man.United vô địch giải ngoại hạng thì chỉ còn 6 người có thể bắt đầu mùa giải mới với Louis van Gaal, đó là Wayne Rooney, Michael Carrick, Antonio Valencia, Chris Smalling, Phil Jones và Ashley Young. Nếu điều này xảy ra, có lẽ chưa bao giờ người ta lại thay đổi đội hình vô địch một cách lớn lao như vậy chỉ trong vòng 2 năm.
Nếu dựa trên con số này, có lẽ nhiều CĐV Man.United sẽ trách móc Van Gaal bởi ông ta đã làm mất đi những gì mà họ chưa thể quên đi được. Tuy nhiên, trên thực tế thì chính ở thời David Moyes, đội hình vô địch mà Alex Ferguson để lại mới tan vỡ nhanh nhất sau cuộc chia tay của Paul Scholes, Vidic, Ferdinand và Evra, những trụ cột của thời hoàng kim trước đó. Như vậy, cần phải công bằng với Van Gaal bởi những gì ông được để lại không phải là những thứ tốt nhất, kể cả trường hợp của đồng hương Van Persie.
2. Theo tiết lộ của trung vệ người Hà Lan Mark van Bommel thì chính Van Gaal chủ động chọn hoàn cảnh "tan vỡ” ấy của Man.United để chấp nhận đến sân Old Trafford. Đại loại, HLV người Hà Lan là mẫu người thích xây dựng đội bóng cho riêng mình từ ngay những gì đổ nát. Gần như chính Man.United đã trao cơ hội để Van Gaal có được đội bóng của riêng ông trong giai đoạn xế chiều sự nghiệp và những thay đổi của HLV này trong mùa giải trước chỉ là một phần kế hoạch mà ông ta vạch ra trước khi ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.
Điều này cũng đồng nghĩa, cuộc cách mạng nhân sự tại Man.United vẫn sẽ tiếp tục và vô cùng triệt để. Bao nhiêu người của 2 năm trước được giữ lại không quan trọng bằng việc Man.United sẽ mua thêm cho Van Gaal bao nhiêu người nữa. Bán thủ thành De Gea cho Real Madrid tức là trong tay Van Gaal chỉ còn đúng 1 cầu thủ của 2 năm trước mà ông ta có thể sử dụng được, đó là Wayne Rooney.
Đây là lý do vì sao ông ta trao chiếc băng đội trưởng cho tiền đạo này mà không chút ngại ngần. Nếu thay cả vị trí De Gea cùng việc Rooney tiếp tục đá ở hàng tiền vệ, mùa bóng tới có thể các CĐV Man.United sẽ được thấy một đội hình hoàn toàn mới, xem như là thời điểm cắt đứt mọi sự liên hệ đối với quá khứ. Khi đó, có muốn chấp nhận Van Gaal hay không cũng chẳng còn mấy ý nghĩa.
Việt Khang