Bán kết lượt về AFF Cup 2022, Việt Nam - Indonesia: Thử thách bản lĩnh

Được chơi trên sân nhà là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam, nhưng Indonesia cho thấy họ có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào.
Hùng Dũng (số 8) và các đồng đội phải hoạt động hết công suất ở trận lượt về. Ảnh: Anh Khoa
Hùng Dũng (số 8) và các đồng đội phải hoạt động hết công suất ở trận lượt về. Ảnh: Anh Khoa

Lượt về bán kết thứ nhất AFF Cup 2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình là một thử thách thực sự cho bản lĩnh của các học trò HLV Park Hang-seo.

Suốt cả năm 2022, đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt chỉ thua 1 trận trên sân nhà, đó là trước Oman 0-1 ở vòng loại World Cup. Dù đá ở Mỹ Đình hay Phú Thọ, Thống Nhất, thì đội tuyển quốc gia đều bất bại. Đây là lợi thế tâm lý rất lớn trước khi tiếp đón Indonesia trong trận đấu đầu tiên trên sân Mỹ Đình trong năm 2023.

Nhưng quãng thời gian nghỉ quá ngắn sẽ là một trở ngại không nhỏ. Các cầu thủ Việt Nam chỉ có chưa đầy 48 tiếng đồng hồ hồi phục sau khi từ Indonesia quay lại Việt Nam do vấn đề di chuyển. Ở trận lượt đi, thể lực của các trụ cột đã bị bào mòn ghê gớm vì Indonesia chơi pressing liên tục. Một cầu thủ đá hàng công như Phan Văn Đức nhưng trong 10 phút cuối đã gần như không thể chạy nổi. Trong khi đó, mặt sân không được tốt tại Mỹ Đình sẽ còn khiến cầu thủ tiêu hao nhiều sức lực hơn, nhất là khi chúng ta cần chủ động tấn công để tìm bàn thắng, tránh rơi vào tình thế bất lợi nếu để đối phương ghi bàn và có lợi thế “bàn thắng trên sân khách”.

Tuyển thủ Hoàng Đức (14) nỗ lực đi bóng trong trận bán kết lượt đi Việt Nam - Indonesia
Tuyển thủ Hoàng Đức (14) nỗ lực đi bóng trong trận bán kết lượt đi Việt Nam - Indonesia

HLV Park Hang-seo buộc phải có những tính toán chi tiết hơn, không chỉ cho từng hiệp đấu mà có thể là từng giai đoạn 30 phút của trận bán kết. Cho đến lúc này, Indonesia đã thể hiện một sự tiến bộ rất nhanh. Nếu tại vòng bảng AFF Cup 2020, họ gần như chỉ đổ bê tông cầm hòa Việt Nam 0-0, thì bây giờ, họ có thể chủ động ép sân và buộc Việt Nam phải chơi theo cách của mình. Nói cách khác, đánh bại họ lúc này là không hề đơn giản. Ngược lại, nếu Indonesia giành chiến thắng ở Mỹ Đình, cũng không phải là điều bất ngờ. Họ là đội duy nhất buộc Việt Nam và Thái Lan phải chia điểm, và cả 2 trận này Indonesia đều đá ở thế chủ động.

Hơn lúc nào hết, Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch, của một tập thể đã chinh chiến trên vô số đấu trường suốt 5 năm qua. Trong bối cảnh mà lối chơi của chúng ta chưa thật sự nhuần nhuyễn, nhiều vị trí quan trọng vẫn chưa có được phong độ cao nhất, thì chính kinh nghiệm là ưu thế lớn nhất của đội tuyển trước một Indonesia giàu khao khát, tràn trề thể lực. Tại Gelora Bung Karno, điều đó đã giúp Việt Nam trụ vững trước sức ép của đối thủ và càng phải phát huy điểm mạnh này ở Mỹ Đình trong trận đấu mà cả 2 bên đều ý thức được tầm quan trọng của yếu tố tinh thần. Hơn nữa, khi 2 HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong quá hiểu nhau, lối chơi cũng có phần tương đồng, vậy đội nào giữ được sự điềm tĩnh, tuân thủ đúng đấu pháp là đội có cơ hội chiến thắng cao hơn. Không loại trừ đây sẽ là trận đấu cân bằng và khó có bàn thắng được ghi khiến 2 đội dẫn nhau đến loạt sút luân lưu may rủi.

HLV Park Hang-seo hy vọng quà chia tay đẹp cùng đội tuyển Việt Nam

Hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ kết thúc sau AFF Cup 2022. Điều đó đồng nghĩa việc ông chia tay sớm hay muộn phụ thuộc vào cuộc so tài với Indonesia trên sân Mỹ Đình vào tối 9-1. Liệu mọi chuyện sẽ kết thúc sớm vào tối 9-1 hay sẽ kéo dài đến trận chung kết lượt về tại Thái Lan vào tối 15-1?

Không ít áp lực đang đến với ông Park Hang-seo trước trận lượt về này, trận đấu mà trước giờ bóng lăn, trạng thái tâm lý dành cho ông đang âm ỉ gia tăng xung quanh những chuyện bên lề với HLV đồng hương đang cầm quân ở đội hình Indonesia. “Như các bạn đã biết, hợp đồng của tôi với đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc sau giải đấu này. Nếu ngày mai chúng tôi thua thì đó sẽ là trận cuối của tôi trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam; nếu thắng thì tôi còn hai trận chung kết. Vì vậy, trận đấu ngày mai là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu”, HLV Park Hang-seo khẳng định.

Thống kê về lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy Indonesia nhỉnh hơn, nhưng còn ở thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn ở thế “cửa trên” với dàn cầu thủ có nhiều kinh nghiệm và điều quan trọng là ưu thế sân nhà. Nói về mục tiêu của tuyển Việt Nam ở trận lượt về, HLV Park cho biết: “Ghi bàn hiệp một hay hiệp hai không quan trọng. Điều quan trọng là ghi bàn và thắng trận mà không phải nhận bàn thua”.

Cùng tham dự buổi họp báo, HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia khẳng định: “Hai đội đều muốn thắng để đi tiếp. Chúng tôi không bao giờ muốn kết quả hòa hay đá hiệp phụ. Chúng tôi đến đây để chiến thắng và sẽ cố gắng để kết thúc trận đấu trong 90 phút”.

Trận hòa 0-0 ở lượt đi trên sân Bung Karno chưa hẳn là bất lợi cho Indonesia khi tính theo luật bàn thắng sân khách, vì thế không loại trừ khả năng họ sẽ vận hành đúng bài mà đội tuyển Việt Nam đã áp dụng trong trận lượt đi là phòng ngự phản công.

Tin cùng chuyên mục