“Bắn hạ” Đại bàng, Pháo thủ khởi đầu suôn sẻ

Pha đánh đầu ghi bàn của Gabriel Martinelli và bàn phản lưới nhà của Marc Guehi đã giúp Arsenal giành chiến thắng 2-0 trên sân Crystal Palace. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã khởi đầu mùa giải suôn sẻ, tuy nhiên, bản thân nhà cầm quân này đánh giá cao sự kiên cường của đội hơn là thứ chất lượng trong lối chơi mà ông muốn thấy.

Arsenal đã khởi đầu suôn sẻ dù màn trình diễn chưa thật sự ấn tượng. Ảnh: Getty Images
Arsenal đã khởi đầu suôn sẻ dù màn trình diễn chưa thật sự ấn tượng. Ảnh: Getty Images

Bàn mở tỷ số của Martinelli diễn ra sau một tình huống hỗn loạn trước khung thành ở phút 20, trong khi bàn thứ 2 là tình huống phản lưới nhà khi quả tạt của Bukayo Saka khiến Guehi đánh đầu vụng về, giúp các cổ động viên Arsenal thư giãn trong 6 phút còn lại của trận đấu. Giữa quãng thời gian đó, Crystal Palace đã chơi tốt nhưng họ kém may mắn khi trong khung thành của đối phương là Aaron Ramsdale với 2 pha cản phá xuất sắc. Trong khi William Saliba cũng gây ấn tượng với khả năng phòng ngự của anh đã Pháo thủ giữ sạch lưới.

HLV Arteta đã dùng thất bại 0-2 trong ngày khai mạc của Arsenal trước Brentford ở mùa giải trước để nêu bật khả năng phục hồi cao của đội hình hiện tại. Ông nhấn mạnh: “Bạn không thể giành chiến thắng ở đây nếu không có những phản ứng đúng cách sau những gì đã trải qua mùa giải trước. Chúng tôi đã bắt đầu theo một cách thực sự khác với những gì chúng tôi đã làm vào năm ngoái. Tâm lý của các chàng trai thật sự tốt, chúng tôi đã vượt qua những khoảnh khắc khó khăn và giữ sạch lưới. Các trận đấu như thế này rất quan trọng cho sự thành công của chúng tôi và chúng tôi đã làm được điều đó. Hy vọng rằng chiến thắng sẽ tạo nên sự tự tin cho đội bóng”.

“Bắn hạ” Đại bàng, Pháo thủ khởi đầu suôn sẻ ảnh 1 Tình huống Gabriel Martinelli trở thành cầu thủ ghi bàn đầu tiên của mùa giải mới. Ảnh: Getty Images

Đây là chiến thắng thứ 50 tại Premier League của HLV Arteta sau 98 trận cùng Arsenal, khiến ông trở thành HLV đạt cột mốc đó nhanh thứ 2 chỉ sau Arsene Wenger (94 trận). Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đề cao tác động của thủ thành Ramsdale: “Tôi thực sự hài lòng với chiến thắng, giành được 3 điểm và giữ sạch lưới trước một đối thủ thực sự khó khăn, tại một sân đấu khó khăn. Như mong đợi, chúng tôi đã phải trải qua những giai đoạn khó khăn trong suốt trận đấu, nhưng chúng tôi đã thể hiện sự kiên cường tuyệt vời để vượt qua họ. Aaron Ramsdale đã làm rất tốt trong tình huống một chọi một và giành chiến thắng cho chúng tôi”.

Phía ngược lại, HLV Patrick Vieira tiếc nuối khi Crystal Palace đánh rơi điểm số: “Chúng tôi đã tạo ra 2 cơ hội thực sự tốt để ghi bàn nhưng chúng tôi đã không tận dụng chúng. Và chúng tôi đã bị trừng phạt rất nặng. Tất nhiên, tôi thất vọng vì lẽ ra chúng tôi có thể ghi bàn, ngay cả khi chúng tôi đã không tạo ra nhiều cơ hội. Bóng đá là cố gắng ghi bàn, tiếc rằng chúng tôi đã không thể làm điều đó để kích động đám đông và tạo ra động lực. Đó là điều mà chúng tôi phải nỗ lực”.

Tin cùng chuyên mục