Bài 2: Mục tiêu của điền kinh là giành tối thiểu 14 HCV

Điền kinh Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị chuyên môn để các tổ nội dung hướng tới SEA Games 32 và chúng ta có những mục tiêu cụ thể về thành tích huy chương trong từng tổ thi đấu…
Điền kinh Việt Nam thận trọng với các mục tiêu HCV ở kỳ SEA Games 32 tới đây. Ảnh: D.P
Điền kinh Việt Nam thận trọng với các mục tiêu HCV ở kỳ SEA Games 32 tới đây. Ảnh: D.P

Không mạo hiểm

“Chúng tôi có các mục tiêu huy chương dành cho từng tổ nội dung. Về cơ bản, hướng đến SEA Games 32 tại Campuchia, đội tuyển điền kinh Việt Nam đề ra mục tiêu giành tối thiểu 14 tấm HCV. Tuy nhiên, dựa trên thực tế thi đấu, chúng tôi cũng có mốc tối đa và số HCV có thể dự liệu giành được là bao nhiêu nhưng điều này là chiến thuật và không thể tiết lộ được. Sau SEA Games 31, đội tuyển điền kinh có một số gương mặt được bổ sung và một số gương mặt nghỉ đội tuyển trong năm mới 2023 nhưng về chuyên môn thì ban huấn luyện gọi con người tập trung hoàn toàn dựa trên các chỉ số, thông số kỹ thuật qua giải đấu mà họ đã thể hiện”, phụ trách bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi cùng SGGP ngày 21-2.

SEA Games 31 năm ngoái tại Việt Nam, đội điền kinh giành tổng 44 tấm huy chương khi tham dự các nội dung của môn này (trong đó có 22 HCV). Hiện tại, con người của đội tuyển tập trung từ ngày 1-1-2023 vẫn đang tập luyện bình thường và ban huấn luyện từng tổ nội dung tại các điểm tập ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đại học TDTT Bắc Ninh nỗ lực từng giai đoạn để hoàn thiện chuyên môn cho mỗi tuyển thủ.

“Đội tuyển điền kinh Việt Nam chưa có danh sách chính thức các nhân tố thi đấu SEA Games 32 và những chia sẻ ở nhiều phương tiện truyền thông có thể chưa đầy đủ. Chúng tôi không muốn các tuyển thủ đang tập trung bị ảnh hưởng tâm lý vì khi chưa thành lập đoàn thể thao, mọi người đều có cơ hội dự SEA Games như nhau”, ông Hùng phân tích thêm.

Có một điều chắc chắn rằng, đội tuyển vẫn có trường hợp đang ở giai đoạn bình phục trở lại sau chấn thương hoặc trường hợp bị chấn thương là không thể dự SEA Games 32. Những người đang ở giai đoạn bình phục có thể kể tới như Lê Tú Chinh, Nguyễn Hoài Văn còn người sẽ không dự SEA Games 32 do chấn thương là Lò Thị Hoàng. Vì vậy, sức khỏe của tuyển thủ đủ đạt điểm rơi phong độ ra sao sẽ chờ thêm 3 tháng nữa để quyết định.

Nỗi ám ảnh doping

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu tối thiểu 14 tấm HCV là có cơ sở bởi khi chúng ta không còn thi đấu trên sân nhà và các đội tuyển điền kinh khác trong khu vực cũng chuẩn bị lực lượng tốt thì sự thận trọng là dễ hiểu.

Đồng thời, sau SEA Games 31, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có 5 trường hợp VĐV dính vào nghi án doping (hiện chưa công bố danh tính chính thức) và trong đó có người đã đạt kết quả HCV. Dù không nói ra nhưng tất cả đều hiểu, doping là một nỗi ám ảnh và không ai muốn điều này xảy tới dù bất cứ hoàn cảnh nào. SEA Games 31, chúng ta có 66 tuyển thủ góp mặt và đạt 44 tấm huy chương nên xét về con số là sự thành công ngoài mong đợi nhưng sự cố về doping đã khiến những kết quả ấy chưa được trọn vẹn.

Lãnh đạo Tổng cục TDTT đã yêu cầu bộ phận y tế cùng Trung tâm Y học và Doping Việt Nam có những sự giám sát kỹ càng đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức của các tuyển thủ để tránh sự cố tương tự đặc biệt là các năm thi đấu tới đây khi có rất nhiều giải quốc tế quan trọng.

Nếu không có gì thay đổi, các tổ nội dung tập huấn tại từng địa điểm sẽ được thực hiện các buổi tập dã ngoại trong giai đoạn tập trung từ nay tới trước SEA Games 32. Bởi lẽ, đội tuyển không có nhiều cơ hội thi đấu các giải quốc tế cọ xát trong thời gian trên. Qua tìm hiểu, với các nhóm VĐV điền kinh tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội, một số tổ nội dung thực hiện đưa tuyển thủ lên Lai Châu tập luyện để nâng cao thể lực. Trong tháng 3 này, nhiều gương mặt của tổ chạy dài, marathon và cự ly trung bình dự kiến được thi đấu giải việt dã & marathon toàn quốc 2023 cúp báo Tiền Phong để kiểm tra chuyên môn.

Trong danh sách do Tổng cục TDTT phê duyệt dành cho các VĐV trọng điểm hưởng chế độ đặc thù dinh dưỡng 480 ngàn đồng/người/ngày đối với các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị SEA Games 32, điền kinh có 59 tuyển thủ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định đây chưa phải danh sách đội điền kinh Việt Nam đăng kí chính thức tới Campuchia vào tháng 5 năm nay bởi thời gian tập luyện còn dài và vẫn điều chỉnh.

Tin cùng chuyên mục