Ba đội tranh hai vé vào top 6 Giải hạng Nhất 2020: ‘Chung kết’ tại Cố đô

Ba đội An Giang, Huế và Bình Phước sẽ tranh ba tấm vé còn lại để lọt vào top 6 sau giai đoạn một của Giải hạng Nhất quốc gia 2020.
Trần Thành đang ở phong độ cao sẽ là chỗ dựa trên hàng công của Huế. Ảnh: Hữu Thành
Trần Thành đang ở phong độ cao sẽ là chỗ dựa trên hàng công của Huế. Ảnh: Hữu Thành

Hiện đội An Giang xếp thứ 5 (hiệu số +4) khi có 15 điểm. Bằng điểm nhưng thua về chỉ số phụ, CLB Huế đứng hạng 6. Trong khi đại diện miền Đông Nam bộ Bình Phước xếp sau một bậc với 1 điểm kém hơn. 

Vòng đấu cuối cùng của giai đoạn một, CLB An Giang hành quân đến sân của đội cuối bảng Cần Thơ rất cần điểm số để chạy trốn cửa tử. Trong khi hai đội Huế và Bình Phước trực tiếp “so găng” trên sân Tự Do để biến thành trận cầu tâm điểm của vòng 11.

Ba đội tranh hai vé vào top 6 Giải hạng Nhất 2020: ‘Chung kết’ tại Cố đô ảnh 1 Huế và An Giang có lợi thế trước lượt 11.

Trước khi trái bóng được lăn trên thảm cỏ Tự Do vào chiều 30-9, đội bóng Cố đô đang nắm quyền tự quyết. Một trận hòa trên sân nhà sẽ đảm bảo tấm vé thông hành vào nhóm A ở giai đoạn cho CLB Huế. Lợi thế về điểm số và sân nhà đang ủng hộ cho đội bóng Cố đô. 

Ngoài ra HLV Nguyễn Đức Dũng và các học trò đang sở hữu chuỗi trận ấn tượng khi thắng đến 4 và hòa 1 trong 6 trận gần nhất. Sức mạnh của đội bóng Cố đô còn được gia cố bằng sự trở lại hoàn hảo của cựu tuyển thủ U20 Việt Nam Trần Thành. Chính chân sút 23 tuổi lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của đội Huế trên sân của CLB An Giang ở vòng trước. 

Tuy nhiên lợi thế sân nhà cũng là con dao hai lưỡi nếu không CLB Huế không vượt qua áp lực. Đội Bình Phước lại có duyên khi thi đấu trên sân của đối thủ trong hai mùa vừa qua. Năm ngoái đội bóng này giành 3 điểm trên sân Tự Do và trước đó là một điểm. Một tâm lý thoải mái có thể giúp CLB Bình Phước tạo nên địa chấn ở vòng đấu này thì sao? 

Ba đội tranh hai vé vào top 6 Giải hạng Nhất 2020: ‘Chung kết’ tại Cố đô ảnh 2 Bình Phước (áo xanh) có quyền tự quyết khi phải thắng Huế.

Nếu cặp đấu giữa hai đội Huế và Bình Phước xảy ra kết quả hòa thì CLB An Giang sẽ đi tiếp nếu thắng, hòa hoặc không để thua quá 3 bàn trước chủ nhà Cần Thơ. Khi đó CLB Huế đứng thứ 5, hai đội An Giang và Bình Phước cùng có 15 điểm nhưng đại diện miền Tây xếp hạng 6 nhờ hơn hiệu số. 

Tuy nhiên việc đội An Giang để thua với tỉ số cao khó xảy ra nên CLB Bình Phước phải tự giải quyết số phận của mình bằng việc phải đánh bại đội chủ nhà Huế. Sáu trận đấu cuối của giai đoạn một Giải hạng Nhất 2020 được đồng loạt diễn ra vào 15 giờ chiều 30-9 nhằm bảo đảm tính công bằng.  

Tin cùng chuyên mục