AVC Challenge Cup 2024: Sự tài tình của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giúp đội tuyển nữ Việt Nam tiến vào chung kết

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi lần thứ 2 liên tiếp vào chung kết giải bóng chuyền nữ AVC Challenge Cup do Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) tổ chức.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chuẩn bị đội hình hiệu quả để giành chiến thắng 3-0 trước Australia. Ảnh: AVC
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chuẩn bị đội hình hiệu quả để giành chiến thắng 3-0 trước Australia. Ảnh: AVC

> AVC Challenge Cup 2024: Sau chấn thương Lâm Oanh và Nguyễn Thị Trinh đã tập luyện chuẩn bị trận bán kết

Sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam tập trung vào trận bán kết sớm của giải tranh tài chiều 28-5 tại Philippines khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đối thủ nữ Australia. Trước khi trận bán kết diễn ra, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã đánh giá cao chuyên môn và lực lượng đội hình của đối phương. Đồng thời, ông Kiệt và ban huấn luyện cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân của các tuyển thủ đang gặp chấn thương.

Thực tế tại trận bán kết, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã bố trí chiến thuật với đội hình ưu việt nhất mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có gồm chủ công Trần Tú Linh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, libero Khánh Đang, phụ công Nguyễn Thị Trinh. Khi Đoàn Thị Lâm Oanh chấn thương chưa có sức khỏe tốt nhất, trọng trách là người điều phối bóng ở chuyền 2 được giao cho Võ Thị Kim Thoa. Trước đối thủ Australia có thể hình, đội hình này của chúng ta chơi bình tĩnh để hóa giải các pha tấn công từ đối phương cũng như tổ chức phối hợp đập bóng ghi điểm chính xác. Hai mũi đánh Kiều Trinh cùng Bích Tuyền là những người được tập trung nhận bóng để ghi điểm và họ thành công trước hàng chắn đối phương. Cũng phải nói thêm, khi chủ công Trần Thị Thanh Thúy không ra sân, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chờ vào phong độ của Nguyễn Thị Bích Tuyền và tuyển thủ người Vĩnh Long không phụ lòng ban huấn luyện tại trận bán kết này.

Sau 2 hiệp đầu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng với tỷ số điểm 25/21, 25/19. Trong ván thứ 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt điều chỉnh, đưa Nguyễn Thị Trà My, Đoàn Thị Lâm Oanh hay Lê Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh vào sân để có cảm giác bóng. Dẫu vậy, tính gắn kết hàng trước và hàng sau của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được đảm bảo tốt nên chúng ta thắng tiếp đối thủ bằng tỷ số 25/16. Phải thấy rằng, đội nữ Australia đã chơi nỗ lực nhưng chỉ một mình mũi chủ công Tipping chưa phải người chiến thắng được hàng chắn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Khép lại trận đấu, chúng ta thắng 3-0.

Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu chung kết của giải vào tối 29-5. Đối thủ của chúng ta là đội thắng ở trận bán kết giữa Philippines và Kazakhstan.

Tin cùng chuyên mục