Aston Villa trở lại châu Âu sau 13 năm, Tottenham thất bại toàn tập

Aston Villa chấm dứt 13 năm mong chờ những đêm thi đấu ở cúp châu Âu sau chiến thắng đầy căng thẳng 2-1 trước Brighton ở Premier League hôm Chủ nhật. Kết thúc ở vị trí thứ 7, đoàn quân của HLV Unai Emery sẽ tham dự Europa Conference League mùa tới.
HLV Unai Emery đưa một đội bị đe dọa rớt hạng tham dự Europa Conference League mùa tới.
HLV Unai Emery đưa một đội bị đe dọa rớt hạng tham dự Europa Conference League mùa tới.

Các pha lập công trong hiệp một của Douglas Luiz và Ollie Watkins đảm bảo Aston Villa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7, là thành tích tốt nhất tại Premier League trong 13 năm và phần thưởng là một suất tham dự Europa Conference League. Đây thật sự là một thành tích phi thường mà công lớn chắc chắn thuộc về HLV Emery, người đã tiếp quản một đội bóng đang bị đe dọa xuống hạng vào tháng 10 từ Steven Gerrard. Chìa khóa cho điều đó là phong độ sân nhà, họ đã thắng 7 trận gần nhất tại Villa Park.

HLV Emery rất vui với cách các cầu thủ tin tưởng vào tầm nhìn của ông: “Tôi rất tự hào. Những cầu thủ này đã thực sự đáp lại sự kỳ vọng của tôi trong sáu tháng qua, với những đòi hỏi khắt khe và chúng tôi đã cam kết. Chúng tôi đã đánh bại một đội bóng rất giỏi Brighton và giành được suất dự cúp châu Âu là mục tiêu tốt nhất có thể. Chúng tôi sẽ có mặt ở châu Âu, điều này đối với tôi rất quan trọng. Nó đã mang lại cho tôi rất nhiều, thật tuyệt vời”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã giành được 3 chức vô địch Europa League với Sevilla, và thêm một danh hiệu khác tại Villarreal. Vì vậy đây là người hoàn hảo để dẫn dắt Aston Villa lần đầu tiên đến châu Âu kể từ mùa giải 2010-2011. HLV Emery cũng từng về nhì Europa League với Arsenal vào mùa giải 2018-2019, trong lần đầu tiên bước chân vào bóng đá Anh. Và giờ, ông trở lại và ngay lập tức thành công, dù Europa Conference League là giải đấu hạng 3 của châu Âu nhưng được xem vừa tầm với chất lượng của Aston Villa.

“Dự cúp châu Âu đồng nghĩa chúng tôi có thêm nhiều trận đấu để chơi ở mùa tới, và cũng nhiều khoảnh khắc khó khăn hơn, nhưng tôi thích điều đó. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi”, HLV Emery nói. “Trong lịch sử, đây là một đội bóng tuyệt vời. Chúng tôi đã giành cúp châu Âu cách đây rất lâu, từ năm 1982, nhưng bây giờ chúng tôi có thể cố gắng cải thiện và đạt được một bước tiến đầy tham vọng. Đây là bước đầu tiên trong việc đó”.

Trong cách phân định suất dự cúp châu Âu của Premier League. Các đội trong tốp 4 giành quyền vào vòng bảng Champions League. Vị trí thứ 5 và đội vô địch FA Cup tham dự vòng bảng Europa League. Đội vô địch cúp Liên đoàn tham dự trận play-off Europa Conference League. Theo đó, các đại diện tham dự Champions League mùa tới được xác định là Man.City, Arsenal, Man.United và Newcastle. Tuy nhiên, vì Man.City và Man.United chuẩn bị tranh chức vô địch FA Cup (vào ngày 3-6 tới ở Wembley), nên suất tham dự Europa League sẽ được chuyển cho đội xếp thứ 6 Premier League, là Brighton, bên cạnh đội có suất còn lại là Liverpool (thứ 5). Tương tự, vì Man.United đã giành được cúp Liên đoàn hồi tháng 2, nên suất tham dự vòng play-off Europa Conference League sẽ thuộc về Aston Villa.

Nỗ lực ghi bàn của Harry Kane trở nên vô nghĩa khi Tottenham không thể dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ mùa 2008-2009.

Nỗ lực ghi bàn của Harry Kane trở nên vô nghĩa khi Tottenham không thể dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ mùa 2008-2009.

Niềm vui của Aston Villa cũng chính là nỗi thất vọng của Tottenham, bất chấp Harry Kane tỏa sáng với cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước Leeds United thì Gà trống vẫn phải chấp nhận việc không thể giành quyền góp mặt ở bất kỳ giải cúp châu Âu nào lần đầu tiên kể từ mùa 2008-2009, khi đó họ cũng kết thúc vị trí thứ 8 như ở mùa này.

Với thực tế đó, tương lai của tiền đạo Harry Kane đang trở thành một đề tài rất nóng trong mùa hè này. Ngôi sao 29 tuổi người Anh rõ ràng không thể chấp nhận việc anh ghi đến 30 bàn sau 38 trận Premier League mà CLB của mình lại không thể chơi ở cúp châu Âu mùa tới. Đội trưởng tuyển Anh chỉ còn 1 năm trong hợp đồng nhưng anh từ chối thảo luận về tương lai ở Tottenham, nơi chưa từng mang lại cho anh bất kỳ danh hiệu nào. “Đó là một phần không thể thiếu của việc trở thành một cầu thủ bóng đá,” Kane nói về lời đồn đoán về tương lai. “Đặc biệt là khi bạn đang ở đỉnh cao phong độ. Tôi đã tập trung vào mùa giải này và giúp đỡ đội bóng nhiều nhất có thể. Tôi chỉ mong được nghỉ ngơi thoải mái và chơi vài trận với đội tuyển Anh”.

Tin cùng chuyên mục