Arsene Wenger cũng muốn xỏ giày ra sân nếu Karim Benzema gia nhập Arsenal

HLV Mikel Arteta của Arsenal phải đối mặt với những đánh giá trái ngược nhau về Karim Benzema từ hai huyền thoại Pháo thủ khác nhau là Arsene Wenger và Emmanuel Petit.

Giáo sư Arsene Wenger hào hứng với việc Benzema (giữa) chơi bóng cho Arteta (phải)
Giáo sư Arsene Wenger hào hứng với việc Benzema (giữa) chơi bóng cho Arteta (phải)

Người dân phía bắc London đã trở thành chủ đề của những đồn đoán cho thấy Arteta có thể cố gắng giành được chữ ký của Benzema trong nỗ lực giải quyết những khó khăn nổi cộm của họ. Arsenal chỉ ghi được 1 bàn trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó họ lần lượt thua trước West Ham, Fulham và Liverpool.

Trong cả 3 trận đấu, các cầu thủ tấn công của Pháo thủ như Gabriel Jesus, Kai Havertz, Gabriel Martinelli và thậm chí cả Bukayo Saka đều mắc lỗi khi bỏ qua một số cơ hội ngon ăn. Do đó, lời kêu gọi bổ sung 1 tiền đạo mới ngày càng rộ lên từ một nhóm fan hâm mộ Arsenal, vốn bất mãn muốn duy trì hy vọng vô địch của họ với một số gương mặt mới vào tháng Giêng.

Benzema hiện đang chơi cho đội Al-Ittihad của Ả Rập Saudi nhưng rất muốn tìm thử thách mới sau khi phải vật lộn vào đầu mùa giải để ổn định ở Saudi Pro League sau khi chuyển đến hồi mùa hè. Pháo thủ đã được xác định là một điểm đến tiềm năng, nhưng cựu cầu thủ của Arsenal, Emmanuel Petit không bị thuyết phục.

Nhà vô địch World Cup 1998 nói với Compare.bet: "Giá của Benzema là bao nhiêu? Bạn có biết Benzema sẽ kiếm được bao nhiêu ở Saudi không? Tôi không nghĩ bất kỳ CLB Anh nào có thể đề nghị anh ấy số tiền tương tự" .

“Việc anh ấy trở lại là lựa chọn của Benzema nhưng sau khi giành mọi danh hiệu với Real Madrid và ở tuổi 34, tôi nghĩ anh ấy không muốn đến Premier League, nơi trận đấu quá thiên về thể lực, rất khó khăn về mặt tinh thần, đó không phải là La Liga, với tất cả sự tôn trọng dành cho anh ấy. Karim đã chơi cho CLB lớn nhất thế giới và thành công rực rỡ, nhưng đó không phải là Premier League. Tôi không tin Arsenal nên tìm đến Benzema, họ nên đi tìm người khác".

Tuy nhiên, có vẻ như Wenger rất hứng thú với ý tưởng này. Rốt cuộc, HLV người Pháp đã nhiều lần cố gắng ký hợp đồng với Benzema khi ông còn điều hành mọi thứ ở Emirates. Giáo sư đã làm sáng tỏ lý do tại sao ông lại khao khát được nhìn thấy cựu ngôi sao Los Blancos xếp hàng trong màu áo Arsenal.

Wenger giải thích: “Cậu ấy chơi trận đấu dựa trên khả năng chuyền bóng và kết nối, vì vậy cậu ấy là một cầu thủ lý tưởng ở hàng công,” Wenger giải thích. “Benzema là một tiền đạo giúp mọi người xung quanh tốt hơn và đôi khi bạn có những tiền đạo ghi bàn nhưng họ lại khiến những cầu thủ xung quanh tệ hơn. Benzema không phải là một trong số họ. Nếu bạn đưa Benzema vào đội, tôi sẽ muốn chơi cùng cậu ấy”.

Cuối cùng, quyết định tất nhiên thuộc về HLV Arteta và Giám đốc thể thao Edu của Pháo thủ. Người đứng đầu Arsenal trước đó đã thừa nhận rằng việc ký hợp đồng với một tiền đạo mới trong tháng này là khó xảy ra, nhưng với ngày chốt cửa sổ cuối cùng sắp đến gần, có lẽ một biến động sẽ xảy ra.

Tin cùng chuyên mục