Áp lực cho ông Miura?

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã chính thức tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2016 sẽ diễn ra tại Doha (Qatar). Tất nhiên, ngay từ khi nhận phòng khách sạn, thầy trò HLV Toshiya Miura đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông và người hâm mộ.

U.23 Việt Nam chuẩn bị VCK U.23 châu Á 2016

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã chính thức tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2016 sẽ diễn ra tại Doha (Qatar). Tất nhiên, ngay từ khi nhận phòng khách sạn, thầy trò HLV Toshiya Miura đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông và người hâm mộ.

Áp lực cho ông Miura? ảnh 1

Ông Miura tỏ ra cáu gắt trong buổi tập đầu tiên. Ảnh: Minh Hoàng

Việc đội tuyển U.23 thu hút sự quan tâm của mọi người cũng là điều dễ hiểu bởi ở thời điểm hiện tại, bóng đá nước nhà hầu như không có hoạt động nào khác nổi trội hơn. Cùng với đó là sự quan tâm đến cơ hội của đội nhà tại sân chơi cao nhất của bóng đá trẻ châu lục. Thế nên, áp lực dành cho thầy trò ông Miura cũng sẽ dần gia tăng cùng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, so với những lần tập trung trước thì lần này, sức ép dành cho ông thầy người Nhật lại khác hẳn.

Về chuyên môn, chắc hẳn mọi người đang trông đợi vào một diện mạo tươi tắn hơn của đội tuyển U.23, nhất là khi quân số trong tay HLV Miura là những nhân tố được đánh giá rất cao, trong đó có các cầu thủ của “lò” Hoàng Anh Gia Lai. Mọi người cũng hy vọng, lối chơi của đội tuyển U.23 cũng sẽ khiến giới mộ điệu yên tâm hơn, khi đây cũng chính là thành phần nòng cốt cho SEA Games 2017 tại Malaysia.

Về thành tích, chắc chắn sẽ khó đòi hỏi thầy trò HLV Toshiya Miura có huy chương ở một đấu trường bóng đá trẻ có đẳng cấp cao nhất tầm châu lục. Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ không bao giờ chấp nhận kiểu “chơi sao cũng được”, “thắng thua không thành vấn đề” khi đội tuyển U.23 “đem chuông đi đánh xứ người”.

Bên cạnh những đòi hỏi về thành tích, về chuyên môn, ông Miura lại còn phải đối diện với những áp lực không nhỏ, xung quanh những tuyển thủ của mình. Việc ông thầy người Nhật gọi 7 cầu thủ của “lò” Hoàng Anh Gia Lai trên tổng số 30 người được triệu tập đợt này được xem là tất yếu bởi đây đều là những gương mặt nổi bật so với các đồng nghiệp cùng trang lứa. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà ông Miura đang phải đối diện với những áp lực không đáng có.

Không chỉ người hâm mộ mà ngay cả đương kim Phó chủ tịch VFF, đồng thời cũng là ông bầu của “lò” Hoàng Anh Gia Lai mới đây còn phát biểu việc ông Miura gọi cầu thủ của mình lên U.23 là để tránh “búa rìu” dư luận (?). Và cũng vì thế mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức tỏ ra hoài nghi với cơ hội của “gà nhà” ở đội tuyển U.23.

Chuyện các HLV phải gánh chịu áp lực của cả nền bóng đá khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia hoặc đội tuyển Olympic là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, với HLV Toshiya Miura, áp lực mà ông đang phải gánh chịu vừa giống, lại vừa chẳng – giống – ai so với các đồng nghiệp trên thế giới.

HẢI NAM


HLV Miura: Tôi vẫn là người của VFF


Nhà cầm quân người Nhật khẳng định không bận tâm đến việc hợp đồng giữa VFF và ông sắp đáo hạn vào tháng 4 tới. Thay vào đó, HLV Miura tuyên bố chỉ tập trung vào công việc với mục tiêu giúp U.23 Việt Nam chơi tốt tại VCK U.23 châu Á.

HLV Miura trả lời phỏng vấn truyền thông sau buổi tập. Ảnh: M. Hoàng

Ông Miura nói: “Tôi và VFF chưa bàn gì đến tương lai. Tôi lúc này vẫn là người của VFF, nên không có gì phải lo lắng. Tôi chỉ nghĩ đến công việc hiện tại, chưa nghĩ đến bản hợp đồng sắp đáo hạn của mình. Giữa tôi và VFF vẫn ổn, và chúng tôi đang tìm mọi cách để tạo ra điều kỳ diệu nào đó cho bóng đá Việt Nam”.

* Sòng phẳng mà nói, U.23 Việt Nam vẫn tỏ ra lép vế ở VCK U.23 châu Á và mục tiêu của VFF đặt cho đội bóng của ông cũng khá mềm, chỉ cần thắng 1 trận…

- Tôi không phủ nhận rằng, Việt Nam là một trong những đội bóng yếu nhất của VCK U.23 châu Á. Dù vậy không vì thực tế này mà chúng tôi chơi thiếu quyết tâm. Mục tiêu của tôi là giúp học trò tạo ra một cú sốc, bất ngờ ở VCK. Tôi muốn U.23 Việt Nam thêm một lần ghi tên vào vòng tứ kết giải đấu cấp châu lục. Muốn làm được vậy, chúng tôi buộc lòng phải tập trung tối đa ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Tôi hy vọng, kế hoạch của U.23 Việt Nam suôn sẻ, không vướng bất kỳ rắc rối nào.

* Ngay khi lên kế hoạch tập trung, ông đã gạch tên Quế Ngọc Hải. Điều này ảnh hưởng ra sao đến U.23 Việt Nam?

- Quế Ngọc Hải là thủ lĩnh, chốt chặn đáng tín cậy ở hàng phòng ngự. Vắng cậu ấy là thiệt thòi cho U.23 Việt Nam, nhưng tôi phải tôn trọng quyết định kỷ luật của VFF. Dù sao, trong tay tôi còn có những trung vệ tốt như Duy Khánh, Hoàng Lâm. So với Ngọc Hải, hai trung vệ tôi có trong tay đều có những điểm ưu, điểm nhược riêng. Cho nên, điều quan trọng là phải giúp họ tạo ra sự hiệu quả lớn nhất ở hàng phòng ngự, thay vì nuối tiếc một cầu thủ đang chịu án kỷ luật.

* Đợt tập trung lần này, ông đã triệu tập lên U.23 Việt Nam đến 7 cầu thủ của HA.GL. Họ sẽ được xây dựng là bộ khung của U.23 Việt Nam?

- Tôi gọi nhiều cầu thủ HA.GL vì họ đáp ứng chuyên môn, có phong độ đảm bảo trong thời điểm này. Nhưng phải khẳng định, chúng tôi là tập thể chứ không phải đội bóng của cá nhân. Tôi không nhất thiết nhận xét sâu về bất kỳ cầu thủ nào, nhất là những cầu thủ HA.GL.

* Nguyên do vì sao ông lại triệu tập nhiều cầu thủ lứa U.21 như vậy?

- Tôi chuẩn bị cho tương lai, cho SEA Games 2017. Những cầu thủ như vậy sẽ đủ tuổi đá SEA Games. Tôi đã cảm nhận tầm quan trọng thế nào của bóng đá Việt Nam với đấu trường SEA Games khi làm việc với VFF. Dù vậy, chúng tôi đang chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á, một giải đấu cấp châu lục, nên không thể thiếu chu đáo, tỉ mỉ.

* Trong những cầu thủ được triệu tập, bộ khung từng đá vòng loại trên đất Malaysia còn rất dày dạn. Liệu có sự ưu ái nào giữa những cầu thủ từng trải qua vòng loại và tân binh?

- Không, tôi sẽ công bằng giữa các cầu thủ. Ai cũng có cơ hội như nhau, nên người có phong độ tốt nhất sẽ được chọn lựa. Hiện tại, cầu thủ của tôi đang có sự chênh lệch, có người không nghỉ trận nào vì đá nhiều giải, còn có người lại nghỉ dài. Vì vậy, tôi phải tính toán kỹ lưỡng giáo án cho từng người, sao cho tất cả đều đạt được phong độ tốt nhất.

GIA HUY (ghi)


Làm nóng bằng U.23 Nhật Bản

Trước khi đụng độ với U.23 Australia, Jordan và UAE tại VCK U.23 châu Á, U.23 Việt Nam chỉ có 3 trận cọ xát gặp tuyển bán chuyên nghiệp Nhật Bản (JFL Selection, 2 trận) và CLB Cerezo Osaka. HLV Miura thừa nhận, ông và VFF đã lật đật tìm mọi cách mời thêm quân xanh cho U.23 Việt Nam, đặc biệt là những đội bóng cùng khu vực để thi đấu cọ xát. Tuy nhiên, những đối thủ mạnh trong khu vực đều không thể nhận lời đá giao hữu với U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U.23 Nhật Bản. Ảnh: M. Hoàng

Trong thế khó, U.23 Việt Nam như bắt được vàng khi U.23 Nhật Bản chấp nhận đá cọ xát với đội bóng của HLV Miura. Trận làm nóng này diễn ra vào ngày 7-1-2016 tại Qatar. Ông Miura tin rằng, với cơ hội đụng độ ứng cử viên vô địch như U.23 Nhật Bản, các cầu thủ Việt Nam có trải nghiệm quý trước khi bước vào những trận đấu chính thức.

Ngoài Tuấn Anh vắng mặt, Việt Nam đã gom đủ quân để rèn giũa. Vấn đề được HLV Miura ưu tiên gia cố nhất trong giai đoạn chuẩn bị này là thể lực. Ông thầy người Nhật nhìn nhận sau buổi tập đầu rằng, trừ Trọng Đại có gặp đôi chút trục trặc về thể lực, các cầu thủ khác đều ổn.

G.HUY

Tin cùng chuyên mục