Antonio Conte “sẵn sàng chết” cho Tottenham dù ký một bản hợp đồng kỳ lạ

Ngày càng có nhiều người tin rằng HLV của Tottenham, Antonio Conte sẽ ra đi trước khi kết thúc mùa giải, chỉ có duy nhất một người không quan tâm đến điều đó, chính là… Antonio Conte. Cơn hạn hán danh hiệu kéo dài đến 15 năm giờ chuẩn bị chuyển sang chương mới, đó là đội bóng London có khả năng không vào nổi tốp 4 mùa này.
Ngày càng có nhiều người tin rằng HLV Antonio Conte sẽ ra đi trước khi kết thúc mùa giải.
Ngày càng có nhiều người tin rằng HLV Antonio Conte sẽ ra đi trước khi kết thúc mùa giải.

Suy đoán về tương lai của Conte đã tăng lên sau khi bị AC Milan loại khỏi Champions League. Hợp đồng của ông sẽ kết thúc vào mùa Hè này, nhưng người đàn ông 53 tuổi đến từ Italy khẳng định rằng ông sẽ xem phần còn lại của mùa giải như đợt marathon với “12 trận chung kết” và sẳn sàng “chết để đi đến tận cùng” với Tottenham.

Nhưng Conte không ngần ngại bày tỏ thái độ: “Từ lâu tôi đã nói rằng đội bóng cần thời gian, cần kiên nhẫn và tôi thấy rằng ở đây môi trường này không có sự kiên nhẫn, hoặc có thể không ai muốn tìm hiểu thực tế. Nếu đã như vậy, thì chuyện tương lai của tôi có gì để nói đâu. Chúng tôi không thể làm nên điều kỳ diệu. Chúng tôi cần thời gian và sự kiên nhẫn. Tôi sẵn sàng chết vì CLB này nhưng tôi không ngu ngốc đến mức tiếp tục… tự sát”.

Nhà cầm quân người Italy cũng nhắc lại bản hợp đồng mà ông xem “kỳ lạ” với thời hạn một năm rưỡi mà Tottenham đã ký với ông. Conte hiểu rằng, đội bóng này chưa chắc chắn về ông: “Thông thường bạn sẽ ký 3 năm nhưng tôi nghĩ cả CLB lẫn cá nhân tôi đều chấp nhận thời hạn kỳ lạ nói trên vì đôi bên cùng tìm hiểu lẫn nhau. Về lý thuyết, giờ thì mọi thứ đã rõ ràng nên chẳng có gì để nói trước khi mùa giải kết thúc”.

Nhưng sau Tottenham, có thể không nhiều đội có tham vọng châu Âu muốn mời Conte trong tương lai.

Nhưng sau Tottenham, có thể không nhiều đội có tham vọng châu Âu muốn mời Conte trong tương lai.

Trên thực tế, Conte vốn là một nhà cầm quân chuyên huấn luyện đường dài. Bản thành tích của ông ở Juventus hay Chelsea đều cho thấy năng lực. Tuy nhiên, có một chi tiết rất lạ: Conte không giỏi về đấu cúp. Từ khi chính thức cầm quân ở Juventus đến nay, ngoài các trận đấu tranh Siêu cúp đầu mùa, thì danh hiệu cúp duy nhất mà Conte có đó là cùng Chelsea đánh bại Man.United để lên ngôi ở FA Cup mùa 2017-2018. Thành tích tốt nhất cho đến nay của Conte tại Champions League chỉ là vòng tứ kết mùa 2013-2014 cùng Juventus. Đối với đấu trường Europa League thì là chung kết mùa 2019-2020 cùng Inter Milan nhưng vẫn gục ngã trước cổng thiên đường.

Có nhận định cho rằng, Conte không giỏi xoay chuyển chiến thuật trong ngắn hạn. Hãy nhìn vào thất bại gần nhất: Tottenham của Conte bị AC Milan chọc thủng lưới từ phút thứ 7 ở trận lượt đi, tức ông còn rất nhiều thời gian để điều chỉnh và thử nhiều cách để tìm bàn gỡ, nhưng vẫn trắng tay rời Italy. Đến lượt về, trong thế buộc phải thắng, Tottenham vẫn không dồn ép nổi đối thủ để ghi bàn.

Một HLV có truyền thống không đấu cúp, nhưng lại chấp nhận ký hợp đồng chỉ 1,5 năm, rồi CLB không thể hiện được sự kiên nhẫn cho bản kế hoạch được Conte phát thảo cho thời hạn đến 3 năm, thì chẳng biết ai mới có lỗi trong chuyện này.

Tin cùng chuyên mục