Antonio Conte: 'Chỉ Arsenal và Man City mới có thể cạnh tranh danh hiệu'

Sau khi thua trận derby Bắc London, HLV Tottenham Antonio Conte tin rằng Arsenal và Manchester City là hai đội duy nhất có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này.
HLV Antonio Conte của Tottenham
HLV Antonio Conte của Tottenham

Tottenham phải trả giá cho sự khởi đầu chậm chạp trước đối thủ khó chịu của mình, họ đáng nhận hai bàn thua trong hiệp 1 do sai lầm của thủ thành Hugo Lloris và một pha dứt điểm tinh tế của Martin Odegaard.

Tottenham đã cải thiện sau giờ nghỉ, nhưng thủ thành Aaron Ramsdale của Arsenal đã thực hiện những pha cứu thua quan trọng để giữ sạch mành lưới, đảm bảo chiến thắng 2-0 và giúp Pháo thủ dẫn đầu bảng với cách biệt 8 điểm.

Trong khi đó, đoàn quân của Conte vẫn ở vị trí thứ 5 với 33 điểm sau 19 trận - kém Man United 5 điểm dù đã chơi nhiều hơn Quỷ đỏ 1 trận. Phát biểu sau trận đấu, Conte khẳng định rằng ông "không thất vọng" với màn trình diễn của đội nhà trước một trong những đội mà ông cảm thấy đang tham gia vào cuộc đua song mã.

"Về màn trình diễn, tôi không thất vọng vì biết rằng trận đấu có thể thực sự khó khăn, vì Arsenal là một đội thực sự rất mạnh và đêm nay cũng cho thấy họ xứng đáng ở vị trí đầu bảng, xứng đáng là ứng cử viên vô địch".

Arsenal thắng xứng đáng

Arsenal thắng xứng đáng

"Theo tôi, Arsenal và Man City là hai đội duy nhất có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này. Đồng thời, tôi hơi thất vọng vì cách chúng tôi thua.

"Nhưng chúng tôi đã tạo ra những cơ hội để cố gắng ghi bàn. Đồng thời, không đánh mất lý trí, cái đầu của mình. Ở thời điểm này của trận đấu, rủi ro là bạn mất bình tĩnh và để thủng lưới thêm nhiều bàn, rồi kết thúc trận đấu với một kết quả thực sự tồi tệ. Thay vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi không quá thất vọng vì kết quả tồi tệ mà thấy các cầu thủ của mình đã nỗ lực rất nhiều"

Vài ngày sau khi tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, nhà vô địch World Cup Hugo Lloris lại mắc một sai lầm nghiêm trọng trong màu áo Tottenham, khiến đường chuyền của Bukayo Saka phản lưới nhà ở phút thứ 14. Tuy nhiên, niềm tin của Conte dành cho cầu thủ 36 tuổi vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ông nói: "Trong tình huống này luôn khó khăn. Tôi nghĩ rằng việc chỉ tập trung vào một hoặc hai tình huống là không tích cực. Bóng đá mà tôi hiểu là thế này và đôi khi bạn có thể làm những điều tích cực và cứu thua nhiều tình huống nguy hiểm nhưng thành thật mà nói, tôi coi Hugo là một trong những thủ môn giỏi nhất thế giới và chuyện sai lầm là điều có thể xảy ra.

Pha đốt lưới nhà của Hugo Lloris

Pha đốt lưới nhà của Hugo Lloris

"Đôi khi bạn có thể mắc sai lầm. Chắc chắn khi có sai lầm của thủ môn, điều đó sẽ dễ thấy hơn. Hugo đối với chúng tôi là một trong những cầu thủ thực sự quan trọng đối với phòng thay đồ, đối với tính cách của anh ấy bởi vì chúng tôi đang nói về một trong những thủ môn giỏi nhất thế giới".

Trận derby kết thúc trong một nốt nhạc chua chát, khi Ramsdale và Richarlison có một pha va chạm trước khi thủ môn của Arsenal thu dọn tư trang của mình ở sau khung thành, và anh đã bị một CĐV đá vào lưng.

CĐV này đã leo qua bảng quảng cáo trước khi nhanh chóng chạy ngược lên khán đài, khiến cả Ramsdale và Granit Xhaka không đuổi kịp.

Tottenham đã lên án vụ việc "kinh hoàng" sau trận đấu, đồng thời Conte cũng bày tỏ sự không hài lòng trước hiện trường, ông nói thêm: "Tôi không nhìn thấy nhưng được hỏi trong cuộc họp báo. Nếu xảy ra thì tình huống này là không tốt cho bóng đá”.

"Tôi nghĩ rằng trong mọi thời điểm bạn phải thể hiện sự tôn trọng. Nếu muốn được tôn trọng, ta phải thể hiện sự tôn trọng”.

Tin cùng chuyên mục