Ẩn mình khỏi thế giới, Triều Tiên nuôi dưỡng thế hệ vàng mới nhất của bóng đá

Đội U20 nữ Triều Tiên đã xuất sắc giành chức vô địch U20 World Cup 2024 sau chiến thắng 1-0 trước U20 Nhật Bản trong trận chung kết. Như vậy, U20 Triều Tiên đã có lần thứ ba trong lịch sử giành chức vô địch U20 World Cup, cân bằng kỷ lục đăng quang của hai đội bóng là Mỹ và Đức.

Ẩn mình khỏi thế giới, Triều Tiên nuôi dưỡng thế hệ vàng mới nhất của bóng đá

Vắng bóng trong nửa thập kỷ, đội U20 Chollima – biệt danh của bóng đá nữ Triều Tiên - đã trở lại với một đội hình cực kỳ tài năng cùng với một phong thái chơi bóng khiến các đối thủ phải khiếp sợ.

U20 Chollima (chú ngựa có cánh huyền thoại bất tử) đã đến Colombia dự giải vào tháng 8 với đội hình 21 cầu thủ nữ được tuyển chọn từ 6 đội bóng trong nước. Ở Triều Tiên, họ là những người được yêu mến, nhưng về cơ bản đây là những cầu thủ không được phần còn lại của thế giới biết đến.

Đội bóng trẻ này khởi đầu vào ngày 2- 9 với chiến thắng 6-2 trước Argentina tại Cali. Ba ngày sau, họ đánh bại Costa Rica 9-0 trong một trận đấu có tám cầu thủ ghi bàn. Ba ngày sau nữa, Triều Tiên đã đánh bại Hà Lan 2-0 để giành vị trí đầu bảng.

Vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu với tỷ số 5-2 trước Áo. Và từ đó, kết cục của Triều Tiên khá hoàn hảo, với các chiến thắng lần lượt trước Brazil (hạng FIFA nữ: 8), Hoa Kỳ (1) và Nhật Bản (7), tất cả đều không để thủng lưới bàn nào. Như vậy, U20 Triều Tiên chơi bảy trận, thắng bảy trận, tổng tỷ số là 25-4.

Họ cũng đã làm điều đó một cách xuất sắc, ngay cả trong trận chung kết toàn châu Á với U20 Nhật Bản. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Choe Il-son, cầu thủ 17 tuổi siêu tài năng, với pha đi bóng cắt vào bên trong từ cánh phải, lướt qua một hậu vệ, sau đó sút bằng chân trái vào nóc lưới kết thúc nhanh một pha phản công.

3678.jpg
Choe Il-son (Phải)

Choe có thể đã có một cú hat-trick vào ngày hôm đó. Cô gái này được mô tả là sự kết hợp giữa Wayne Rooney và Michael Owen lúc cả 2 đều là thần đồng nước Anh năm 16-17 tuổi. Hoặc có thể xem Choe như một Endrick của bóng đá nam hiện tại. Thật khó để tưởng tượng có một cầu thủ 17 tuổi nào tốt hơn ở bất cứ đâu.

Choe đang chơi cho CLB Thể thao quân đội 25-4 tại Bình Nhưỡng. Chắc chắn là sau những phút tỏa sáng ở Colombia, cô sẽ “biến mất” trên các phương tiện truyền thông, tránh xa các cuộc thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, có thể giới mộ điệu sẽ gặp lại Choe ngay tháng sau khi cô đủ điều kiện tham dự U17 World Cup nữ tại Cộng hòa Dominica. Và đấy cũng có thể là giải đấu mà các cô gái Triều Tiên tiếp tục tạo dấu ấn.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là thành công của các đội tuyển theo nhóm tuổi của Triều Tiên không làm ai bất ngờ. Họ từ lâu đã là một thế lực trong bóng đá nữ thế giới, kể cả khi các cầu thủ bị cô lập hoặc ít ai biết đến. Bóng đá nữ Triều Tiên hiếm khi nằm ngoài top đầu của bảng xếp hạng trong 20 năm qua.

Những định kiến của một phần thế giới về đất nước họ không khiến cho mọi thứ ngừng lại. Người ta thêu dệt rất nhiều về các biện pháp hà khắc để chạy theo thành tích của bóng đá Triều Tiên. Thực tế thì chính các cô gái U20 đã cho thấy họ đang chơi bóng với phong cách tràn đầy năng lượng và gây áp lực cao, nhưng cũng tự do, sáng tạo và vui nhộn, tất cả đều là những pha phối hợp tốc độ cao đầy sáng tạo. Các cầu thủ rất hấp dẫn và thú vị khi xem, đúng như lứa tuổi của mình.

Khi Choe bỏ lỡ một cơ hội trong những phút đầu của trận chung kết, có một khoảnh khắc đáng yêu khi Sin Hyang, đồng đội trên hàng công chạy đến ôm cô và xoa đầu cô như một người chị lớn, điều này chắc chắn tạo nên sự thay đổi từ một cử chỉ dang rộng cánh tay buồn bã và rên rỉ với băng ghế dự bị về việc không nhận được đường chuyền.

Rộng hơn, bóng đá nữ ở Triều Tiên là một câu chuyện hấp dẫn. Người ta kể rằng các quan chức bóng đá Triều Tiên đã bắt tay vào thực hiện một kế hoạch đầy tham vọng khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh FIFA năm 1986, nơi đại biểu Na Uy, Ellen Wille, đòi hỏi một World Cup nữ đúng nghĩa.

5472.jpg

Người Triều Tiên nhìn thấy cơ hội, họ đã khởi xướng bóng đá trong các trường học và làng mạc và tạo ra một giải đấu quốc gia nơi các cầu thủ được cung cấp chỗ ở và việc làm tại thủ đô. Thành công đã theo sau. Bóng đá nữ Triều Tiên đã giành được Cúp bóng đá châu Á vào các năm 2001, 2003 và 2008.

Sau đó là sự gián đoạn lớn. Năm 2011, năm cầu thủ đội tuyển quốc gia có kết quả xét nghiệm dương tính với một loại steroid hiếm. Phía Triều Tiên cho biết đây là một loại thuốc truyền thống làm từ tuyến giáp của hươu xạ, được sử dụng sau khi các cầu thủ bị sét đánh. FIFA không tin vào điều này và Triều Tiên đã bị cấm tham dự World Cup 2015, mất vị trí xếp hạng, không đủ điều kiện tham dự vào năm 2019, sau đó rơi vào tình trạng cô lập nghiêm trọng trong đại dịch COVID 19, chỉ xuất hiện trở lại vào cuối năm 2023.

Nhưng chẳng có gì ngăn cản được họ với bóng đá. Bằng chứng từ Colombia là Triều Tiên có một thứ gì đó trông giống như một thế hệ vàng của bóng đá nữ thế giới. Hãy thử tưởng tượng đến như khó khăn mà bóng đá quốc gia này phải đối mặt, để thấy việc được chơi bóng bằng niềm vui thật sự đáng kể như thế nào.

Tin cùng chuyên mục