
Sau khi không còn được HLV Amorim trọng dụng, Rashford gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải, có kèm điều khoản mua đứt vào mùa hè. Và Amorim mới đây đã ám chỉ rằng, vì ông không thể thuyết phục tiền đạo 27 tuổi người Anh chấp nhận ý tưởng của mình, nên việc bị trục xuất là điều không thể tránh khỏi. “Tôi có thể thừa nhận rằng bản thân không thể khiến Marcus nhìn nhận cách chơi bóng và tập luyện như tôi muốn”, Amorim nói. “Đôi khi bạn có một cầu thủ thực sự giỏi với một HLV, nhưng cùng một cầu thủ đó với một HLV khác thì lại khác. Tôi chỉ muốn điều tốt nhất đến với Rashford và Unai Emery, hy vọng họ có thể kết nối với nhau vì cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi”.
Rashford đã ghi bàn thắng đầu tiên trong triều đại của Amorim ở trận hòa 1-1 tại Ipswich Town vào tháng 11. Anh ấy cũng bắt đầu các trận đấu với Everton và Viktoria Plzen. Nhưng sau khi bị loại khỏi đội hình ở trận derby Manchester vào tháng 12, anh chỉ được đăng ký trong đội hình thi đấu một lần nữa, trước khi được phép chuyển đến Villa Park. “Vấn đề là một số cầu thủ không thích nghi với cách tôi nhìn nhận bóng đá, những cầu thủ khác thích nghi và chúng tôi đang cố gắng xây dựng đội bóng”, Amorim nói tiếp. “Đó là điều mà bạn cảm thấy, với tư cách là một HLV và một cầu thủ. Điều đó khá bình thường, nó đã xảy ra với rất nhiều HLV. Điều quan trọng là tôi ở đây để nói rằng đó là quyết định của tôi”.

Amorim chuẩn bị cùng Man.United ra sân ở FA Cup đối đầu Leicester City vào thứ Sáu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ đối đầu trực tiếp với Ruud van Nistelrooy, người từng tạm quyền dẫn dắt Quỷ đỏ trước khi Amorim đến. Cựu tiền đạo người Hà Lan được cho là đã bày tỏ mong muốn trở thành một phần trong đội ngũ nhân viên của Amorim tại Old Trafford, nhưng cựu HLV của Sporting Lisbon đã khăng khăng đòi chia tay.
“Đó không phải là tình huống khó khăn, vì nó quá rõ ràng với tôi”, Amorim nhấn mạnh. “Ruud hiểu, anh ấy là một người của bóng đá, anh ấy hiểu tình huống này. Tôi có đội bóng và đội ngũ nhân viên của mình. Tôi có thể giữ Ruud vì đó là điều tốt cho tôi, một điều phổ biến. Nhưng tôi sẽ không đặt Ruud lên trước những người của mình, bất kể thế nào, và điều đó rõ ràng không công bằng với Ruud. Để thể hiện sự tôn trọng với Ruud, tôi đã thực sự rõ ràng với anh ấy, tôi giải thích rằng tôi có đội của mình và tôi sẽ tiếp tục theo cách tương tự. Đó là quyết định rõ ràng, thực sự dễ giải thích”.