AFF Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam phải vượt khó

Một ngày sau trận đấu với đội tuyển Indonesia trên sân Bung Karno, sáng 7-1, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã di chuyển ra sân bay để lên đường về nước. Đáng chú ý là lực lượng cảnh sát Indonesia đã hộ tống thầy trò HLV Park Hang-seo từ khách sạn ra tận cửa an ninh của sân bay.
Đội tuyển Việt Nam chỉ tập nhẹ sau khi trở về từ Indonesia. Ảnh: P.MINH
Đội tuyển Việt Nam chỉ tập nhẹ sau khi trở về từ Indonesia. Ảnh: P.MINH

Do chuyến bay từ Jakarta đến Việt Nam không nhiều, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến từ Jakarta đến TPHCM, điều đó cũng tương tự hành trình từ TPHCM sang Jakarta chỉ 1 chuyến/ngày, nên đội tuyển Việt Nam đã bay về sân bay Tân Sơn Nhất rồi chuyển sang nhà ga quốc nội bay tiếp ra Hà Nội. Cụ thể, đội về đến TPHCM lúc 18 giờ ngày 7-1, sau đó bay tiếp ra Hà Nội, đến gần nửa đêm mới về đến khách sạn. Mất cả ngày để di chuyển nên coi như đội chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi và tập nhẹ chuẩn bị cho trận lượt về gặp Indonesia vào tối 9-1 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia di chuyển bằng chuyên cơ riêng nên từ Jakarta bay thẳng đến sân bay Nội Bài và có mặt tại Việt Nam sớm hơn đội chủ nhà... 5 giờ. Vì thế, họ có thêm thời gian để nghỉ ngơi và tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Cuộc so tài ở trận lượt đi khép lại với tỷ số hòa 0-0. Tỷ số trên chưa nói lên được điều gì ở thể thức tính bàn thắng sân khách như hiện nay. Đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng, còn nếu hòa 0-0 sau 90 phút thì thi đấu hiệp phụ. Trong trường hợp trận đấu hòa có bàn thắng thì đội tuyển Việt Nam sẽ bị loại. Chính vì thế mà nhiều lo ngại cho đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về là có cơ sở, thế nên không lạ gì khi ông Park “cất” Văn Quyết ở trận lượt đi, và Văn Toàn đến cuối trận mới được tung vào sân. Cả hai được dự báo sẽ là “quân bài” quan trọng của ông ở trận lượt về.

Liên quan đến trận lượt về trên sân Mỹ Đình, trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Araki Yusuke cùng hai trợ lý Watanabe Kota và Hamamoto Yusuke đều đến từ Nhật Bản. Trọng tài Yusuke từng điều hành trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia ở tứ kết vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2022, trận đấu mà ông đã rút 1 thẻ đỏ cho thủ môn Quan Văn Chuẩn sau khi tham khảo công nghệ VAR.

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9-1 q

Tin cùng chuyên mục