AFC Cup 2020: Công Phượng vẫn cùng CLB TPHCM đến Singapore

Ngày 19-2, Liên đoàn bóng đá châu Á ra thông báo sẽ không hoãn trận đấu giữa CLB TPHCM và CLB Hougang United (Singapore) trong khuôn khổ AFC Cup 2020 trên sân Jalan Besar vào lúc18 giờ 30 ngày 25-2,bất chấp những lo ngại vềdịch bệnh Covid-19 đang làm đau đầu cả hai đội bóng.

Công Phượng sẽ cùng CLB TPHCM làm khách tại Singapore vào ngày 25-2 tới.
Công Phượng sẽ cùng CLB TPHCM làm khách tại Singapore vào ngày 25-2 tới.

Theo thông tin từ CLB TPHCM, họ đã nhận được thông báo chính thức từ AFC về việc không thể hoãn trận đấu mà thầy trò ông Chung Hae-seong làm khách ở đảo quốc sư tử, vài ngày sau khi chính lãnh đạo CLB TPHCM gửi đơn kiến nghị lên VFF và AFC với mục đích xin hoãn lại trận đấu ở vòng bảng, nhằm đảm bảo sự an toàn về sức khoẻ cho cầu thủ.

Sau khi nhận được kết quả kiến nghị, lãnh đạo CLB TPHCM cho biết đã lên phương án để chuẩn bị cho chuyến làm khách tới đây, đồng thời tuân thủ mọi yêu cầu từ phía AFC và sẽ trấn an các cầu thủ và HLV.

Trên thực tế, mặc dù các ca lây nhiễm Covid-19 đang có chiều hướng lan nhanh ở Singapore, nhưng tình hình vẫn được kiểm soát tốt ở các khu công cộng. Việc các cầu thủ TPHCM sang Singapore thi đấu vòng bảng AFC Cup cũng được phía CLB Hougang United chuẩnbị kỹ lưỡng, trong đó có cả việc đảm bảo y tế cho thầy trò ông Chung Hae-seong trong thời gian lưu trú tại đây.

Hiện tại, CLB Hougang Unitedđang tạm dẫn đầu bảng F sau trậnthắng đầu tiên ở lượt ra quân, trong khi CLB TPHCM chỉcó được kết quả hoà trên sân của đội bóng Myanmar nên xếp ở vị trí thứ nhì.

Công Phượng tiếp tục là chỗ dựa trên hàng tấn công của CLB TPHCM.
Ở trận đấu với CLB Hougang Unitedtới đây, hàng tấn công của CLB TPHCM lại tiếp tục phải trông đợi vào khả năng săn tìm bàn thắng của chân sút Công Phượng, người đã “nổ súng” trở lại ở trận ra quân cùng đội bóng tại đấu trường châu lục, chấm dứt chuỗi ngày khắc khoải chờ đợi bàn thắng.

Lúc này, CLB TPHCM vẫn chưa thể đón cặp tấn công Matias và Viktor trởlại vì chấn thương, trong khi Amido Blade vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Đây là khó khăn đáng kể đối với nhà cầm quân Chung Hae-seong ở chuyến làm khách tại Singapore.

Tin cùng chuyên mục