CLB VTV Bình Điền Long An: Danh hiệu VĐQG là cú hích cho tương lai!

Tại Lễ mừng công đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An diễn ra tối 26-1 ở thành phố Tân An, chính HLV Nguyễn Quốc Vũ đã thừa nhận danh hiệu vô địch quốc gia 2017 giống như một cú hích đối với thầy trò ông trong cuộc hành trình còn rất dài ở phía trước…

Thủ lĩnh Lê Quốc Phong và đội bóng VTV Bình Điền Long An tại lễ mừng công. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thủ lĩnh Lê Quốc Phong và đội bóng VTV Bình Điền Long An tại lễ mừng công. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thầy trò ông Nguyễn Quốc Vũ đã nhận được gần 2 tỷ đồng tiền thưởng từ Công ty CP phân bón Bình Điền và các Mạnh thường quân cho ngôi vô địch quốc gia sau 6 năm chờ đợi. Đội trẻ cũng được trao 200 triệu đồng nhờ thành tích giành ngôi vô địch giải trẻ CLB toàn quốc, để biến năm 2017 thành “đại cát” cho một trong những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Tính tổng cộng (thêm cả khoản thưởng nóng hơn 300 triệu đồng từ Trung tâm đào tạo và thi đấu TDTT tỉnh Long An tại 2 vòng đấu của giải VĐQG 2017), các cô gái bóng chuyền VTV Bình Điền Long An đã “bỏ túi” hơn 2 tỷ đồng.

Các cá nhân và tập thể VTV Bình Điền Long An nhận khen thưởng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
“Chúng tôi coi đây là động lực cho ngày mai, vì thể thao nói chung và bóng chuyền nói riêng cần sự vận động liên tục, nỗ lực liên tục. Có thể hôm nay đội giành danh hiệu cao nhất, nhưng nếu không chuẩn bị ngay lập tức cho ngày mai, cho cả chặng đường dài phía trước, rất có thể phải nếm trải thất bại. Thế cho nên, VTV Bình Điền Long An sẽ tạm quên đi thật nhanh ngôi vô địch năm 2017 để bước vào mùa giải 2018 với một tinh thần khát vọng mới”, HLV Nguyễn Quốc Vũ khẳng định.
Ông Lê Quốc Phong (phải) khen thưởng HLV Nguyễn Quốc Vũ và đội trưởng Ngọc Hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng theo HLV Nguyễn Quốc Vũ, danh hiệu VĐQG chính là món quà mà đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An dành tặng cho thủ lĩnh Lê Quốc Phong, người đã góp phần rất lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển bóng chuyền nữ Long An cho đến hôm nay. Những món quà nhỏ mà thầy trò ông Vũ dành tặng ông Lê Quốc Phong giống như một sự tri ân, thể hiện sự biết ơn đối với một con người luôn nhiệt huyết và hết mình cùng phong trào phát triển bóng chuyền ở Việt Nam.

Ông Lê Quốc Phong nhận món quà tri ân của đội bóng VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cả mùa bóng 2017, những Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Hồng Đào, Kim Liên, Kim Thanh, Nguyễn Thị Trinh, Ánh Ngọc… đã cháy hết mình trên sân đấu, nhiệt tình từ CLB cho đến những thời điểm khoác áo các Đội tuyển quốc gia, cũng chỉ để rèn luyện chuyên môn, bản lĩnh vì thành công của đội bóng VTV Bình Điền Long An.

Hôm qua, nhiều thế hệ VĐV của đội bóng cũng đã đến chia vui cùng thế hệ trẻ hơn mình. Người ta nhìn thấy sự rạng rỡ trên khuôn mặt của cây chuyền 2 kỳ cựu Bích Liên, của cựu chủ công Diệu Châu, của Thu Phương, Thu Dung… khi chứng kiến những đàn em của họ được tưởng thưởng vì đã mang lại niềm vui cho người yêu bóng chuyền Long An, và quan trọng là giữ được ngọn lửa nhiệt tình, khát vọng của đội bóng chuyền nữ Long An trải qua biết bao thăng trầm…

CLB VTV Bình Điền Long An: Danh hiệu VĐQG là cú hích cho tương lai! ảnh 4  Ông Lê Quốc Phong nhận bằng khen từ tỉnh Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
VTV Bình Điền Long An năm 2017 đã đóng góp 5 VĐV cho ĐTQG, 6 VĐV cho Đội tuyển trẻ quốc gia, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hồng Đào, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Dương Thị Hên…

Tin cùng chuyên mục