Cầu lông Việt Nam chỉ phấn đấu huy chương đồng tại SEA Games

Bộ môn cầu lông (Tổng cục TDTT) và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam chỉ đưa chỉ tiêu dè dặt trên bởi dựa trên khả năng chuyên môn của VĐV Việt Nam.

 
Phạm Cao Cường tiếp tục là ứng viên vô địch đơn nam tại giải. Nguồn: tư liệu
Phạm Cao Cường tiếp tục là ứng viên vô địch đơn nam tại giải. Nguồn: tư liệu

Chiều 3-5 tại Hà Nội, Bộ môn cầu lông (Tổng cục TDTT) và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã thông báo chính thức chương trình thi đấu Giải vô địch cá nhân quốc gia 2017.

Giải vô địch cá nhân quốc gia 2017 diễn ra tại Đồng Nai từ ngày 7 tới 13-5. Toàn giải có 116 tay vợt của 19 đơn vị có phong trào cầu lông mạnh góp mặt thi đấu các nội dung đơn nam; đơn nữ; đôi nam; đôi nữ; đôi nam-nữ.

Lãnh đạo Bộ môn cầu lông khẳng định, VĐV đứng thứ nhất và thứ nhì mỗi nội dung tại giải cá nhân toàn quốc năm nay sẽ được dự SEA Games 2017. Điều này đồng nghĩa 16 tay vợt đang tập trung tại đội tuyển quốc gia (bắt đầu từ tháng 3 ở Đại học TDTT Từ Sơn – Bắc Ninh) chưa chắc chắn trong thành phần thi đấu SEA Games 2017.

“Dựa trên năng lực của VĐV và khả năng tranh chấp, chúng tôi đặt chỉ tiêu phấn đấu có HCĐ tại SEA Games 2017. Ngoài chủ nhà Malaysia khá mạnh, giải còn có VĐV của Indonesia, Thái Lan và Singapore... rất cao về trình độ. Dự kiến, cầu lông Việt Nam cử 6 nam, 6 nữ dự SEA Games 2017”, Trưởng bộ môn cầu lông (Tổng cục TDTT) – ông Lê Thanh Hà cho biết.

Theo thông báo từ ban tổ chức, giải vô địch cá nhân quốc gia 2017 sẽ trao thưởng 1.100 USD cho VĐV vô địch đơn nam; 800 USD thưởng cho VĐV vô địch cá nhân nữ và vô địch nội dung đôi nhận 600 USD.

Năm 2016, Phạm Cao Cường (TPHCM) là nhà vô địch đơn nam của giải còn xếp nhất nữ là Vũ Thị Trang (Bắc Giang).

Tin cùng chuyên mục