World cup bóng đá nữ 2011 - 10 ngôi sao đáng chú ý

World Cup bóng đá nữ 2011 không thiếu những ngôi sao được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và làm nức lòng người hâm mộ. Báo The Guardian của Anh giới thiệu 10 ngôi sao đáng chú ý nhất của giải.
World cup bóng đá nữ 2011 - 10 ngôi sao đáng chú ý

World Cup bóng đá nữ 2011 không thiếu những ngôi sao được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và làm nức lòng người hâm mộ. Báo The Guardian của Anh giới thiệu 10 ngôi sao đáng chú ý nhất của giải.

1. TIỀN ĐẠO MARTA (Brazil):
Được mệnh danh là “Pele mặc váy” hay còn được gọi là Lionel Messi của bóng đá nữ. Nữ tuyển thủ 25 tuổi này xứng danh là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại với lối chơi tốc độ, sáng tạo, khả năng dứt điểm tốt và rất nguy hiểm ngay lần chạm bóng đầu tiên. Ngoài ra, Marta có nền tảng thể lực tuyệt vời và phối hợp ăn ý với đồng đội Cristiane.

Marta (Brazil).

Marta (Brazil).

2. TIỀN ĐẠO BIRGIT PRINZ (Đức): Ba lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và là vua phá lưới qua mọi thời đại với 14 bàn. Trận đầu tiên của cô ở World Cup là vào năm 1995, khi vừa tròn 16 tuổi. Cùng với đồng đội tài năng Inka Grings, Birgit Prinz sẽ bùng nổ trên hàng công tuyển Đức.

Birgit Prinz (Đức).

Birgit Prinz (Đức).

3. TIỀN VỆ HOMARE SAWA (Nhật Bản): Khởi đầu sự nghiệp thi đấu quốc tế khi vừa tròn 15 tuổi và đây là lần thứ 5 cô có mặt ở World Cup. Sau 15 năm trải nghiệm (hơn 160 lần khoác áo đội tuyển), Sawa là ngôi sao, trụ cột của tuyển Nhật Bản. Cô chơi rất năng động và ghi nhiều bàn thắng. Khi Sawa chơi tốt, Nhật Bản có cơ hội giành chiến thắng.

4. TIỀN ĐẠO KELLY SMITH (Anh):
Trở thành cầu thủ nữ chuyên nghiệp đầu tiên của Anh khi ký hợp đồng thi đấu cho CLB New Jersey của Mỹ năm 1999 (hiện đang thi đấu cho CLB Boston Breakers). Đặc biệt, Kelly Smith vượt qua những chấn thương, nghiện rượu và chứng trầm cảm để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ghi 43 bàn trong 104 trận của tuyển Anh. Ở tuổi 32, đây là kỳ World Cup cuối cùng của cô.

Kelly Smith (trái, Anh).

Kelly Smith (trái, Anh).

5. THỦ MÔN HOPE SOLO (Mỹ): Hope Solo đã hoàn toàn hồi phục chấn thương gót chân sau 7 tháng điều trị và được xem là thủ môn đáng chú ý nhất giải. Thành tích giữ sạch mành lưới trong 1.054 phút của Hope Solo là một trong những yếu tố giúp tuyển Mỹ tự tin gặt hái thành công ở giải đấu này.

6. TIỀN ĐẠO CHRISTINE SINCLAIR (Canada):
Cô là nữ cầu thủ nổi tiếng nhất Canada và là một trong những chân sút xuất sắc nhất. Là ngôi sao của giải bóng đá nhà nghề Mỹ trong màu áo Western New York Flash, Christine Sinclair có thể lực sung mãn, ghi bàn nhạy bén và mạnh mẽ trong các pha không chiến.

Christine-Sinclair (phải, Canada).

Christine-Sinclair (phải, Canada).

7. TIỀN ĐẠO LOTTA SCHELIN (Thụy Điển): Cô là Zlatan Ibrahimovic của bóng đá nữ Thụy Điển, ghi 22 bàn trong 56 trận. Nói thế cũng không có gì quá đáng, bởi Lotta có chiều cao lý tưởng, sức mạnh, kiểm soát bóng điêu luyện và là mối nguy hiểm cho mọi hàng thủ.

8. HẬU VỆ FAYE WHITE (Anh):
Ở tuổi 33, trung vệ của CLB Arsenal được tặng danh hiệu MBE vì những đóng góp cho bóng đá. Cô đã vượt qua chấn thương đầu gối rất nghiệm trọng để cùng tuyển Anh tham dự giải đấu tại Đức. Sự trở lại của Faye White là một trong những hy vọng gặt hái thành công của tuyển Anh.

9. TIỀN VỆ YORELY RINCON (Colombia):
Chỉ mới 17 tuổi, nhưng Rincon được xem là “Marta mới” của bóng đá thế giới. Dù có chiều cao khiêm tốn, nhưng cô là mẫu cầu thủ tài năng như mọi người thường nói “tài năng không đợi tuổi”.

10. HẬU VỆ-TIỀN VỆ LINDA BRESONIK (Đức)
: Thông thường, cô thi đấu trong vai trò hậu vệ phải hoặc tiền vệ phải. Nhưng với khả năng cầm bóng tốt, Bresonik có khả năng chơi như một tiền vệ giữa hoặc tiền vệ trái. Ở tuổi 27, cô là một trong những nhân tố quan trọng của hàng thủ Đức từng đoạt World Cup 2007 tại Trung Quốc. 

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục