
Đợt tập huấn ở Tignes giúp HLV Raymond Domenech tìm ra những mảnh ghép thích hợp và hình thành đội hình chính thức trước khi bước vào World Cup 2010. Thế nhưng, dường như bức tranh của tuyển Pháp còn thiếu rất nhiều mảnh ghép, ngoại trừ Hugo Lloris chắc chắn là sự lựa chọn số 1 trong khung thành.

Mảnh ghép lý tưởng nhất trong bức tranh tuyển Pháp là Hugo Lloris. Thủ thành của Lyon thực sự là người thay thế xứng đáng Gregory Coupet, từ khi anh được chơi chính thức trong khung gỗ của Les Bleus từ tháng 8-2009. Lối chơi chắc chắn ở vòng play-off gặp CH Ailen và tài nghệ ấn tượng ở Lyon, đặc biệt là ở đấu trường Champions League, đã giúp Lloris bỏ xa thủ môn số 2 Steve Mandanda. Hiện tại, anh gần như là người duy nhất đảm bảo vị trí trong đội hình 11 tuyển thủ Pháp.
Ở hàng hậu vệ, mọi thứ sẽ tùy thuộc vào quá trình hồi phục chấn thương của William Gallas. Nếu thấy rằng các hậu vệ cánh Sagna (phải) và Evra (trái) không có gì phải lo lắng, thì vị trí trung vệ vẫn còn là một ẩn số. Trên nguyên tắc, Gallas sẽ đá cặp với Abidal, nhưng “khẩu thần công” chưa thể tập với bóng, mà chỉ trải qua các bài tập thể lực với chuyên viên Roberto Duverne Nếu Gallas phải tuyên bố bỏ cuộc, HLV Domenech có thể chuyển sang “kế hoạch B” bằng cách sử dụng tiền vệ thủ Jeremy Toulalan đá cặp với Abidal, do đó Marc Planus và Squillaci chỉ sắm vai dự bị. Ông Domenech cho biết: “Đó là một sự lựa chọn khi chúng tôi trao đổi với nhau. Toulalan cho biết cậu ấy có khả năng đảm đương nhiệm vụ này”.
Hàng tiền vệ cũng rắc rối không kém. Sự phối hợp giữa Toulalan và Lassana Diarra thường bộc lộ những hạn chế trong những tháng qua, nên ông Domenech thẳng thắn nói rằng kéo Yoann Gourcuff xuống đá ngay phía trước hàng hậu vệ cũng là một trong “những giải pháp, khả năng” đáng xem xét. Nếu thế, tuyển Pháp có thể từ bỏ đội hình 4-2-3-1 để chuyển sang chơi 4-4-2. Với đội hình 4-4-2, vị trí tiền vệ trái có thể giao cho Florent Malouda, người chơi rất thành công ở Chelsea mùa giải vừa qua. Franck Ribery sẽ đá cánh phải và Henry đá cặp với Anelka trên hàng công. Sự bố trí này sẽ dễ dàng hơn khi Toulalan đảm nhận vị trí trung vệ.
Cuối cùng, HLV Domenech thường chỉ dùng một tiền đạo trong đội hình 4-2-3-1. Nếu ông tiếp tục sử dụng đội hình này ở Nam Phi, người thích hợp nhất cho vị trí trung phong sẽ là Nicolas Anelka, người sẵn sàng bùng nổ ở giải đấu lớn nhất hành tinh, sau khi anh không được tham dự các kỳ World Cup năm 1998, 2002 và 2006. Anelka vừa trải qua mùa giải thành công khi đoạt Premier League cùng Chelsea và bản thân anh ghi được 11 bàn thắng.
Vả lại, anh chẳng còn xa lạ gì với cuộc sống ở tuyển Pháp (64 lần khoác áo đội tuyển, ghi 14 bàn). Những yếu tố này giúp anh vượt xa Gignac và Cisse (Vua phá lưới giải VĐQG Hy Lạp). Nhưng nếu sử dụng đội hình 4-4-2, ông Domenech sẽ để Henry đá cặp với Anelka, mặc dù tiền đạo của Barca có chiều hướng sa sút do không được thi đấu nhiều ở CLB và già nua theo thời gian (33 tuổi vào ngày 17-8)
CÔNG ĐẠM (theo AFP)