Wimbledon: Carlos Alcaraz giúp Jeremy Chardy sớm giải nghệ, trong ngày có đến 28 trận đấu tạm hoãn vì trời mưa

Thời tiết “ẩm ương” ở London - All England Club đã biến ngày thi đấu thứ 2 của Wimbledon 2023 trở thành “cơn ác mộng” với BTC giải. Hàng loạt trận đấu bị đình hoãn, và bị gián đoạn, trong đó có các kết quả rất quan trọng - như là: Dominic Thiem tạm thời dẫn trước Stefanos Tsitsipas 6-3, 3-4; Holger Rune tạm thời dẫn trước George Loffhagen 7-6 (7-4). Tuy vậy, Số 1 thế giới người Tây Ban Nha - Carlos Alcaraz đã sớm hoàn tất trận đấu đầu tiên của mình...
Alcaraz thắng trận đầu tiên ở Wimbledon 2023
Alcaraz thắng trận đầu tiên ở Wimbledon 2023

Gã trai trẻ mới 20 tuổi người Tây Ban Nha đã dễ dàng đánh bại Jeremy Chardy (Pháp, hạng 542 thế giới, người sẽ giải nghệ ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cá nhân ở Wimbledon 2023) với điểm số 6-0, 6-2 và 7-5, chỉ sau 1 giờ 53 phút đồng hồ. Kết quả này khiến tay vợt kỳ cựu người Pháp sớm kết thúc sự nghiệp chơi bóng quần vợt chuyên nghiệp, vốn đã kéo dài suốt 18 năm trời (từ năm 2005 đến mùa Hè 2023).

“Tôi nghĩ, tôi đã chơi thật sự tốt ở thời điểm khởi đầu trận đấu”, “King” Carlos chia sẻ khi trả lời phỏng vấn ngay trên sân đấu, “Trong ván đấu thứ 3, anh ấy đã tìm thấy thứ đẳng cấp của mình. Khi đó, tôi đã gặp rắc rối, nhưng tôi lại thích các pha bóng giằng co kéo dài, tôi thích chơi chiến đấu và tôi hạnh phúc khi anh ấy chơi ở đẳng cấp tuyệt vời. Cả 2 người chúng tôi. Trận đấu rất cân tài, nhưng tôi hài lòng khi vượt qua vòng đấu đầu tiên”.

Alcaraz cũng có chia sẻ “khi được thi đấu dưới mái che”, khiến trận đấu của anh được hoàn thành một cách nhanh chóng, không như là những trận đấu khác, bị đình hoãn vì trời mưa do ở các sân khác không có mái che, dù rằng anh “không quá hài lòng”: “Mái che chẳng hề thay đổi quá nhiều dành cho tôi. Tôi cố gắng không nghĩ về nó. Rõ ràng, thiếu mái che, với ánh mặt trời, sẽ là tốt hơn đối với bản thân tôi”.

“Tôi nghĩ, nó cũng sẽ là tốt hơn cho tất cả mọi người. Nhưng tôi cũng phải tập trung nữa... Có mái che hay không có mái che, tôi vẫn phải thể hiện đẳng cấp tốt nhất của bản thân mình - nhưng tôi nghĩ âm thanh khi bóng bay đi dưới mái che sân đấu là thật sự tươi đẹp. Thậm chí, còn tươi đẹp hơn khi chơi bóng trên mặt sân cỏ xanh mượt mà. Tôi nghĩ, chúng tôi đã đánh bóng thật sự rõ ràng, chơi như vậy là quá đẹp mắt”.

Về phần mình, Chardy đã kết thúc sự nghiệp đáng quý thành hình suốt từ năm 2005 đến tận ngày hôm nay. Tay vợt kỳ cựu sinh năm 1987 quê ở Pau chỉ thắng đúng 1 danh hiệu trong suốt sự nghiệp của mình, đó là ngôi vô địch tại Stuttgart (Đức) hồi năm 2009. Dù vậy, anh cũng từng được hưởng trải nghiệm lọt vào tốp 30 thế , khi leo lên vị trí 25 trên Bảng điểm xếp hạng của ATP hồi năm 2013.

Chardy kết thúc sự nghiệp của mình

Chardy kết thúc sự nghiệp của mình

Trong một kết quả khác cũng được hoàn thành sớm, do được triển khai ở... Sân Trung tâm, và sân này cũng có mái che, Elena Rybakina phải chật vật vượt qua Shelby Rogers (Mỹ, hạng 49 WTA) với chiến thắng ngược dòng có điểm số 4-6, 6-1 và 6-2. Bất chấp Ngôi vị thứ 3 trên Bảng điểm xếp hạng của WTA, bất chấp là đại biểu của “Big Three của WTA”, tay vợt nữ người Kazaskhtan vẫn gặp quá nhiều khó khăn trước đối thủ.

Nhà Đương kim vô địch đơn nữ sau đó thừa nhận: “Tôi đã thật sự quá lo lắng và sợ sệt, và tôi không thể che giấu điều đó”. Rybakina đăng quang ngôi vô địch Wimbledon 2022 sau khi ngược dòng đánh bại “Nữ anh hùng của quần vợt Ả rập và Bắc Phi” - Ons Jabeur với chiến thắng có điểm số 3-6, 6-2, 6-2 hồi năm ngoái. Cô đã lọt đến chung kết Australian Open hồi đầu năm nay nhưng để thua Aryna Sabalenka (Belarus). Cô cần bảo vệ danh hiệu ở đây!

Rybakina chật vật khởi động nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu

Rybakina chật vật khởi động nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu

Tin cùng chuyên mục