Vung tiền mua ngôi sao

Không chiêu mộ những cầu thủ sắp về vườn như Steven Gerrard hay David Beckham, các đội bóng Trung Quốc chi tiền khủng mua những cầu thủ còn sung sức. Vì sao như vậy?

Trung Quốc đang trên đường trở thành quốc gia bóng đá dù bóng rổ du nhập vào trước. Mọi thứ bắt đầu thay đổi cho bóng đá ở quốc gia đông dân nhất thế giới này mà các chuyên gia nhận định rằng họ đang sử dụng những phương pháp tương tự như xe hơi, hàng không, dịch vụ tài chính, bán lẻ và thiết bị điện tử trong nhiều thập niên qua để phát triển bóng đá.

Trung Quốc luôn bị ám ảnh bởi hàng xả xỉ và đó là lý do Guangzhou Evergrande ký hợp đồng với tiền đạo Jackson Martinez của Atletico Madrid với giá kỷ lục ở Trung Quốc là 31 triệu bảng.

Jackson Martinez tới Trung Quốc thi đấu

Quan trọng hơn chính là độ tuổi của những cầu thủ gia nhập bóng đá Trung Quốc. Martinez đang ở tuổi 29, tức còn nhiều năm tháng tốt đẹp nữa ở châu Âu. Tương tự là tiền vệ Chelsea, Ramires ở tuổi 28 cũng gia nhập Jiangsu Suning với giá 25 triệu bảng hồi tuần trước. Cầu thủ 26 tuổi Alex Teixeira đang thuộc biên chế Shakhtar Donetsk có thể từ bỏ lời mời của Liverpool để gia nhập Jiangsu Suning với đồng hương Ramires với giá kỷ lục 35 triệu bảng.

Bóng đá Trung Quốc thèm khát ngôi sao như Ramires, Gervinho (Hebei China Fortune), Demba Ba (Shanghai Greenland Shenhua) và Asamoah Gyan (Shanghai SIPG); Didier Drogba, Nicolas Anelka và Robinho cũng đã từng chơi ở đây. Có thể tiếp theo sẽ là Nikica Jelavic, Yaya Toure…Nhưng họ có nguồn CĐV dồi dào để chia sẻ tiền lương. Mức lương của Martinez là 230 nghìn bảng/tuần; Gyan là 210 nghìn bảng/tuần; Cựu tiền vệ Tottenham, Paulinho là 85 nghìn bảng/tuần – hơn cả khi anh còn ở Premier League. Gervinho là 160 nghìn bảng/tuần; Drogba từng nhận 216 nghìn bảng/tuần, Anelka từng nhận 175 nghìn bảng/tuần…

BTC giải VĐQG Trung Quốc (Super League) muốn tăng gấp đôi lượng khán giả trong 10 năm tới mà mức trung bình hiện tại đang là 22.000 người/trận. Các nhà đầu tư Trung Quốc cũng đã mua Malaga, Espanyol, Den Haag, Sochaux, Slavia Prague. Lý do là họ muốn học hỏi những gì đang diễn ra ở “công nghiệp bóng đá châu Âu” để áp dụng vào Trung Quốc nhằm giúp cho Super League nhanh chóng lớn mạnh làm nền cho đội tuyển quốc gia hùng mạnh. 

         HOÀNG HƯNG

Tin cùng chuyên mục