Vòng quay mới của bóng đá Việt

V-League vừa trở lại và khởi đầu một vòng quay mới, đánh dấu mốc thời gian chúng ta sẽ chuyển lịch thi đấu với mùa giải “vắt” sang 2 năm theo tiêu chuẩn chung của bóng đá thế giới.

Bóng đá Việt Nam cũng vì vậy sẽ bước vào một chu kỳ mới mà ở đó chúng ta không thể làm khác so với thế giới cả về suy nghĩ lẫn hành động.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam thực hiện việc tập trung tuyển quốc gia theo các khuôn khổ của FIFA Days. Nghĩa là chúng ta chấp nhận cuộc chơi chung với bóng đá toàn cầu, không còn duy trì kiểu gọi số lượng lớn cầu thủ dài ngày, ảnh hưởng đến tiến trình thi đấu của các câu lạc bộ. Đợt tập trung FIFA Days vừa qua chỉ diễn ra trong 15 ngày, đá đến 3 trận giao hữu, tức là chỉ có chưa đầy một tuần để tập luyện, ráp nối đội hình. Sắp đến, để đá 2 trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á thì đội tuyển quốc gia cũng chỉ tập trung nửa tháng, với thời gian dự kiến từ ngày 5 đến 21-11.

Những thay đổi này là phù hợp với tham vọng vươn tầm của bóng đá Việt Nam, nó cũng sẽ làm thay đổi cách đánh giá của giới quan sát lẫn công chúng đối với năng lực của làng cầu nội địa. Cụ thể như với Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đang chuẩn bị kỳ bầu chọn lần thứ 28, các tiêu chí đánh giá cầu thủ, ghi nhận sự cống hiến của họ đối với bóng đá nước nhà có lẽ cũng thay đổi ít nhiều.

Với một mùa giải “vắt” sang 2 năm và thời gian dành cho đội tuyển quốc gia cũng giảm nhiều, thì các lá phiếu bầu chọn cũng sẽ phải cân nhắc nhiều hơn, có nhiều chọn lựa hơn. Lấy ví dụ, trước đây, mỗi khi kết thúc mùa bóng V-League là đến lúc đội tuyển (hoặc đội U23) sẽ đá giải AFF Cup hoặc SEA Games, nên người bầu chọn bị tác động lớn từ thành tích của đội tuyển, dễ bị “quên” tiến trình thi đấu của V-League.

Trong khi đó, việc đánh giá cầu thủ sắp đến sẽ có thể thay đổi chóng mặt. Một cầu thủ đá mùa bóng trước rất tốt, nhưng đến thời điểm cuối năm lại chơi không thành công ở mùa giải mới cũng như trên tuyển, sẽ bị đánh giá thấp. Và ngược lại, một cầu thủ chơi tốt cả 2 mùa, thì chắc chắn xứng đáng được bầu chọn, ít gây tranh cãi hơn, nhờ yếu tố thời sự khi chúng ta chuyển sang thể thức thi đấu mới.

Một lần nữa, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lại trở thành sự kiện “mở hàng” cho sự thay đổi của bóng đá Việt Nam trong một năm có tính bước ngoặt với mùa giải mới, vòng loại World Cup 2026 dưới thời của tân HLV Phillippe Troussier. Chi tiết này càng làm cho kỳ bầu chọn thứ 28 được chờ đón và hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn hơn.

Tin cùng chuyên mục