Vòng luẩn quẩn của McClaren

Sau thảm bại 1-5 tại Crystal Palace, là trận thua thứ 2 liên tiếp có cách biệt 3 bàn, Newcastle lại rơi vào khu vực nguy hiểm và tương lai của HLV Steve McClaren thật sự đang bị nguy hiểm.

Sau thảm bại 1-5 tại Crystal Palace, là trận thua thứ 2 liên tiếp có cách biệt 3 bàn, Newcastle lại rơi vào khu vực nguy hiểm và tương lai của HLV Steve McClaren thật sự đang bị nguy hiểm.

Vị chiến lược gia 54 tuổi người Anh vẫn chưa cho thấy được khả năng vực dậy Newcastle, sau thành tích chỉ thắng 2 thua đến 8 sau 14 vòng đấu. Không phải đợi đến những trận thua “tối tăm mặt mày” như lúc này, cái tên McClaren luôn nằm trong danh sách những nhà cầm quân có nguy cơ bị sa thải cao nhất kể từ đầu giải đến nay. Rất may, cựu HLV tuyển Anh này vẫn chưa mất việc như các đồng nghiệp Dick Advocaat, Brendan Rodgers hay Tim Sherwood.

Nhưng McClaren làm gì để “giữ ghế” thì có lẽ, ngay bản thân ông cũng không… biết được. Sau thảm bại tại Crystal Palace, đội vốn được dẫn dắt bởi nhà cầm quân từng bị Newcastle sa thải hồi tháng Giêng là Alan Pardew, HLV McClaren tuyên bố sẽ buộc cầu thủ ra sân tập ngay trong ngày Chủ nhật. Nhưng theo giới quan sát, sau thành tích liên tục đi xuống và đã có nhiều dấu hiệu bất ổn trong nội bộ, thì việc siết chặt kỷ luật của McClaren lúc này không phải là đúng đắn.

Dáng vẻ bất lực của HLV Steve McClaren ở trận thua tại Crystal Palace.

“Tôi vô cùng thất vọng, thật sự bị tổn thương”, McClaren nói sau thất bại hôm thứ Bảy. “Đó chắc chắn không phải là tiêu chuẩn đúng của chúng tôi, không phải những gì tôi muốn nhìn thấy. Chúng tôi cần thay đổi vào cách tốt nhất là phải ra sân tập ngay từ ngày mai để đảm bảo 1 tuần nỗ lực sẽ giúp chúng tôi chơi tốt hơn khi tiếp đón Liverpool vào Chủ nhật tới. Chúng tôi cần mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn trong nỗ lực cùng nhau vượt qua nghịch cảnh”.

Đây không phải là lần đầu tiên McClaren hô hào về một nỗ lực vượt khó, nhưng kết quả thì họ lại càng nhận thêm nhiều thua nặng nề hơn trong gần 2 tháng qua, trận thua 1-6 tại Man.City ngày 3-10, thua 0-3 trong trận derby Đông Bắc tại Sunderland, thua Leicester 0-3 ngay trên sân nhà và giờ thảm bại 1-5 tại Crystal Palace - cũng là trận thua đầu tiên của Newcastle trước Crystal Palace kể từ tháng 3-1998. Đá 7 trận trong thời gian đó thì có đến 4 thảm bại, chỉ thắng các đối thủ yếu như Norwich và Bournemouth hay hòa Stoke City 0-0.

Mức chịu đựng của ông chủ “đồng bóng” Mike Ashley rõ ràng có giới hạn. Tháng 12 căng thẳng đã đến với các đối thủ rắn mặt như Liverpool, Tottenham, Everton và Aston Villa, West Brom, nhưng nó sẽ không khó khăn bằng các đối thủ đầu tháng Giêng là Arsenal và Man.United. Điều gì sẽ xảy ra nếu Newcastle tiếp tục không thắng trong hành trình này thì chắc chắn ai cũng có thể dự báo, Chích chòe khó tránh cảnh rớt hạng lần thứ 2 trong 8 năm và McClaren phải nhận lệnh sa thải.

Vì vậy, bắt đầu vào cuối tuần này, thời gian của McClaren lại St James’ Park bắt đầu được đếm ngược.

T.An

Tin cùng chuyên mục