Kể từ khi lọt vào bán kết World Cup 2018, tuyển Anh đã gặt hái được những tiến bộ liên tục tại các giải đấu lớn, nhưng vẫn chưa giành được danh hiệu lớn nào kể từ năm 1966. Gần nhất, Tam sư thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2024, điều mà Kane thừa nhận đã gây nên sự thất vọng to lớn và đã dẫn đến những lời chỉ trích tiêu cực xung quanh đội tuyển Anh
“Tôi nghĩ chúng ta đang ở giai đoạn mà chỉ có chiến thắng mới làm hài lòng bản thân và đất nước”, tiền đạo của Bayern Munich nói. “Chúng tôi đã cảm nhận được điều đó trong một thời gian ngắn tại Euro vừa qua. Chúng tôi đã vào đến trận chung kết nhưng vẫn còn rất nhiều lời chỉ trích tiêu cực xung quanh chúng tôi. Chúng tôi nhận thức rằng trừ khi chúng tôi giành chiến thắng, những lời chỉ trích đó sẽ tiếp tục và nó đã xảy ra, đó là một phần tất yếu. Những thành công mà chúng tôi đã xây dựng từ năm 2018, từ bán kết World Cup, chung kết, tứ kết rồi chung kết, chúng tôi đã luôn tiến sát ngưỡng cửa và liên tục nằm trong số những đội bóng mạnh nhất thế giới”.
Chân sút vĩ đại nhất Tam sư chia sẻ thêm: “Bước vào giải đấu này, có một kỳ vọng nhất định. Chúng tôi đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng thế giới, mọi người xem chúng tôi là một trong những ứng cử viên vô địch. Chúng tôi phải nhận thức điều đó và mang nó vào giải đấu, xử lý tốt áp lực đó. Chúng tôi đã có rất nhiều điều tốt đẹp, rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời trong 8 năm qua với tư cách là một đội tuyển quốc gia, nhưng cuối cùng, đối với bản thân tôi, bây giờ là lúc để chiến thắng, để giành được những danh hiệu lớn nhất. Chúng tôi chắc chắn có đủ phẩm chất để làm được điều đó, giờ vấn đề là phải có đủ phẩm chất để xử lý những khoảnh khắc quan trọng”.
Chuẩn bị dẫn dắt đội tuyển Anh tham dự một giải đấu lớn khác, Kane thừa nhận rằng việc làm đội trưởng đội tuyển quốc gia vẫn là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Hiện 32 tuổi, anh đã có 8 năm đảm nhận trọng trách này. “Tôi nghĩ đôi khi khi bạn đang ở trong đó, bạn không nhận ra mình đang làm gì và mình còn trẻ như thế nào”, Kane nói. “Đối với tôi, được chơi cho đội tuyển Anh luôn là một giấc mơ, nhưng được làm đội trưởng đội tuyển Anh là đỉnh cao của sự nghiệp. Từ nhỏ tôi đã luôn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Anh, hơn cả fan của CLB, vì vậy việc được khoác áo đội tuyển quốc gia luôn là một thành tích tôi mong muốn đạt được. Tôi đã may mắn làm được điều đó trong một thời gian dài, thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên, tôi biết nó có ý nghĩa như thế nào”.