Vòng 9 Giải hạng Nhất 2023-2024: Trận “chung kết ngược” của HLV Vũ Như Thành

Đội cuối bảng Phú Thọ tái hợp HLV Vũ Như Thành với hy vọng tài cầm quân của nhà vô địch AFF Cup 2008 có thể giúp đại diện đến từ miền Bắc tạo ra cú lội ngược dòng trong cuộc đua trụ hạng.

HLV Vũ Như Thành đối diện áp lực phải giúp Phú Thọ đánh bại Đồng Tháp.
HLV Vũ Như Thành đối diện áp lực phải giúp Phú Thọ đánh bại Đồng Tháp.

Phú Thọ là đội duy nhất sau 8 vòng chưa giành được chiến thắng nào. Thành tích đứng cuối bảng xếp hạng với 1 điểm của đội bóng đất Tổ khiến HLV Hồ Hoàng Tiến bị sa thải. Và việc tái hợp với nhà cầm quân Vũ Như Thành được xem tia hy vọng cuối cùng, để Phú Thọ tránh suất duy nhất phải xuống chơi ở Giải hạng Nhì mùa tới.

Vừa trở lại với “ghế nóng” quen thuộc, ông Thành đối diện với trận “chung kết ngược” gặp Đồng Tháp, đối thủ đang xếp trên Phú Thọ với khoảng cách 6 điểm. Đội chủ nhà sẽ rút ngắn điểm số xuống còn 3 điểm nếu giành chiến thắng, còn không thì mọi thứ càng trở nên rối bời với thầy trò Vũ Như Thành. Đặt trong bối cảnh áp lực phải thắng, Phú Thọ còn vắng hai cầu thủ quan trọng là Đinh Công Hiếu và Trương Đức Mạnh vì án treo giò.

Giới mộ điệu chờ đợi sức phản kháng từ các cầu thủ Phú Thọ khi bị dồn vào thế chân tường. Bên kia chiến tuyến, dự báo về một chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều”, song kinh nghiệm trận mạc của cặp đôi HLV Bùi Văn Đông và GĐKT Nguyễn Minh Dũng sẽ biết cách giúp Đồng Tháp có kết quả tốt ở trận ra quân năm Giáp Thìn 2024.

Dẫn đầu với 17 điểm, Đà Nẵng trở lại sân nhà Hòa Xuân để tiếp đón các cầu thủ Đồng Nai đang có 11 điểm. Khoảng cách 4 điểm nhiều hơn so với hai đội xếp sau là Huế và PVF chưa thật sự an toàn, vì thế thầy trò Trương Việt Hoàng cũng hạ mục tiêu 3 điểm với hy vọng hanh thông cho năm mới.

412902845-841354107998042-4896568564382669415-n-8071.jpg
Đà Nẵng hướng đến mục vượt qua Đồng Nai ở trận "mở hàng" năm Giáp Thìn 2024.

Trong khi Huế và PVF chỉ phải gặp hai CLB đang trải qua chuỗi 4 trận chưa thắng là Long An và Phù Đổng Ninh Bình. Vì thi đấu sớm Đà Nẵng, nên nếu hoàn thành được mục tiêu chiến thắng thì Huế lẫn PVF sẽ tạo ra sức ép lên đội đầu bảng ở trận đấu muộn nhất vòng 9 này.

Trận đấu còn lại cũng đáng chú ý, khi Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) làm khách trên sân của Bình Phước. Sau sự cố 5 cầu thủ bị cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương đang tràn đầy quyết tâm hướng đến kết quả tích cực ở vòng 9, để ghi điểm trở lại với người hâm mộ. Hòa Bình là CLB nghỉ thi đấu tại vòng đấu này.

Lịch thi đấu vòng 9 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024:

Phù Đổng Ninh Bình - PVF (16g, ngày 17-2)

Bình Phước - BR-VT (18g, ngày 17-2)

Huế - Long An (15g, ngày 18-2)

Phú Thọ - Đồng Tháp (15g, ngày 18-2)

Đà Nẵng - Đồng Nai (17g, ngày 18-2)

Tin cùng chuyên mục