V.Ninh Bình xin dừng thi đấu V-league 2014

VPF họp khẩn cấp

* Có nguồn tin, tới lúc này đã có một nhóm cầu thủ thừa nhận là có “tiêu cực”, tuy nhiên danh tính của nhóm cầu thủ này chưa được công bố cụ thể.

* Chủ tịch Pham Văn Lệ: “Trước mắt mọi hoạt động tập luyện và thi đấu sẽ bị ngưng lại, chưa biết khi nào sẽ trở lại bình thường…”.

Đội bóng V.Ninh Bình. Ảnh: Hoàng Hùng

Đội bóng V.Ninh Bình. Ảnh: Hoàng Hùng

Ngán tới tận cổ?

Đây không phải là lần đầu mà bầu Trường muốn giải tán đội bóng và ông này cũng chẳng phải là người duy nhất đã hoặc sẽ làm điều này. Thế nhưng, có một điều đáng nói là khi nghĩ đến chuyện giải tán đội bóng, có vẻ như chẳng ông bầu nào xem đó là đội bóng của mình.

Làm bóng đá tất nhiên là không phải kinh doanh nên không thể nói thua lỗ phải giải tán là chuyện bình thường. Người ta vẫn hay nói các đội bóng là “đứa con tinh thần” của các ông bầu, tức là chỉ nuôi dưỡng, chăm lo cho nó chứ bản thân CLB không đem lại nhiều điều ích lợi cho doanh nghiệp.

Chúng tôi quan sát các trường hợp giải tán CLB đã từng xảy ra gần đây đều không thấy cái ý nghĩa “đứa con tinh thần” ở đó. Có cảm giác người ta vẫn xem CLB là một gánh nặng, một “cục nợ” mà khi bỏ được thì bỏ ngay. Bởi nếu đó là “đứa con” thì phải cố gắng “dạy dỗ” chứ không nên ruồng bỏ.

Ngay như bầu Trường, hồi đầu mùa trước chỉ vì chuyện lương bổng của cầu thủ mà giận muốn giải tán đội bóng. Nếu đây là một công ty của ông thì sao, sẽ làm gì có chuyện giải thể chỉ vì giận. Nói cho cùng, đội bóng hay cầu thủ đều nằm trong quyền sinh sát của các ông chủ, đâu thiếu gì cách để giải quyết các vấn đề của đội bóng. Còn nếu xem đó là ‘đứa con tinh thần” của mình thì lại càng phải tìm cách để giải quyết hơn nữa. Đằng này, cứ quản lý không xong hoặc không được đáp ứng các đòi hỏi thì những ông chủ lại đòi “giải tán”, tức là “bức tử” một “đứa con”.

Sau bầu Thụy (trái-XMXT) đến bầu Trường xin tạm dừng thi đấu. Ảnh: Minh Hoàng

Sau bầu Thụy (trái-XMXT) đến bầu Trường xin tạm dừng thi đấu. Ảnh: Minh Hoàng

Có thể giải thích hiện tượng thích thì bỏ bóng đá của các ông bầu đó là vì họ đã “ngán đến tận cổ”. Họ ngán là bởi với nhiều ông bầu, bóng đá chỉ là một “thú vui” thay vì xem đó là một phần không thể thiếu của công việc.

 

V.Ninh Bình xin dừng thi đấu V-league 2014 ảnh 3 Chiều hôm nay 10-4, các cầu thủ của đội The Vissai Ninh Bình đã được yêu cầu rời khỏi khách sạn vốn là nơi đóng quân, không phải tập luyện, không di chuyển lên Pleiku tham dự trận đấu tại vòng 12 V-League với HA.GL chiều Chủ nhật tới. V.Ninh Bình xin dừng thi đấu V-league 2014 ảnh 4

>> Nghi tiêu cực, bầu Trường có thể giải thể đội Ninh Bình

 

Đã là “thú vui” thì cũng có lúc phải chán, phải ngán và không còn muốn quan tâm thêm nữa. Còn nếu như đó là một công việc kinh doanh thì sẽ không tồn tại cái tư tưởng “bỏ cuộc” nơi các ông bầu vốn là dân kinh doanh. Sự khác biệt nằm ở chỗ đó.

Với trường hợp cụ thể của V.Ninh Bình, những chuyện thế này vốn đã xảy ra liên tục kể từ khi bầu Trường làm bóng đá. Đội bóng này được cho là được đầu tư nhiều nhưng đến nay, thành tích thật kém cỏi với chỉ duy nhất danh hiệu Cúp Quốc gia hồi năm ngoái.

Năm nào, V.Ninh Bình cũng xếp đầu bảng về các vụ việc lặt vặt trong nội bộ khiến đội được xem như “FC Hollywood của Việt Nam”. Thế nhưng, cách giải quyết của bầu Trường lại luôn kết thúc bằng việc “giải tán đội bóng”.

Nếu thật sự V.Ninh Bình không còn tồn tại thì đấy là chuyện trước sau gì cũng đến với cách suy nghĩ về bóng đá của một số ông bầu những năm gần đây. Làm bóng đá mà không xem đấy là một lợi ích lâu dài thì trước sau gì chẳng ngán nói gì đến việc bóng đá Việt Nam quá nhiều rắc rối như hiện nay.

Đăng Linh

Ông Phạm Ngọc Viễn - Tổng giám đốc VPF. Ảnh: Dũng Phương

Ông Phạm Ngọc Viễn - Tổng giám đốc VPF. Ảnh: Dũng Phương

Nếu V.Ninh Bình bỏ cuộc?

Việc đội bóng vừa sớm giành vé vào vòng 1/16 AFC Cup với thành tích rất ấn tượng đột ngột xin dừng cuộc chơi hẳn không chỉ là sốc mà còn là… rất sốc. Hiểu nôm na động thái xin dừng cuộc chơi trong khi giải đang diễn ra thì chẳng khác nào bỏ cuộc và hệ quả kéo theo không chỉ là kết quả của các trận đấu trước đó bị hủy, V.Ninh Bình có thể bị xuống hạng mà còn là thách thức lớn cho VPF.

Hai năm liên tiếp có hai đội bỏ cuộc và cái nguồn gốc khai sinh của V.Ninh Bình hiện tại và XMXT.SG trước kia khá giống nhau. Cách mà bầu Trường chỉ đạo đội bóng dừng thi đấu cũng không khác gì cách bầu Thụy phản ứng VPF hồi năm ngoái, cả hai có cùng một nguyên nhân là nghi ngờ tiêu cực. Có khác ở V.Ninh Bình là do họ chủ động phát hiện và đề nghị VFF làm tới cùng; còn XMXT.SG thì tức vì bị… chiếu tướng.

Liệu đây có thể là một cách để lãnh đạo V.Ninh Bình “thử cơ” bộ tham mưu mới của VFF cũng như tay nghề của VPF, trong đó có cả Trưởng BTC giải người Nhật Bản? Nhưng cũng có thể đội này làm thiệt, bởi ngày 13-4 là họ phải có mặt ở Pleiku để gặp HAGL rồi. Thế nên, sự việc đang đặt VFF, VPF vào tình thế khẩn trương mà chỉ riêng buổi họp ngày hôm nay 11-4 chưa hẳn tìm được câu trả lời.

Điều thuận lợi là V.Ninh Bình lần này chủ động xin dừng cuộc chơi chứ không hề có tác động nào từ bên ngoài và dĩ nhiên sẽ kéo những cảm giác vui - buồn lẫn lộn. HV An Giang là sướng nhất bởi rất có thể họ đã có V.Ninh Bình xuống hạng thay cho mình, như trường hợp K.Kiên Giang trước đó. Nhưng lại có một số đội buồn vì mất oan 3 điểm là Than Quảng Ninh, QNK Quảng Nam và B.Bình Dương. Nhưng xa hơn nữa, đó là việc mùa giải tưởng đang có sự ổn định và sẽ hay hơn, nay đột nhiên… xìu.

Quốc Cường

Sau niềm vui giành vé tham dự vòng 1/16 AFC Cup 2014, V.Ninh Bình đang đứng trước nguy cơ rời cuộc chơi. Ảnh: Minh Hoàng

Sau niềm vui giành vé tham dự vòng 1/16 AFC Cup 2014, V.Ninh Bình đang đứng trước nguy cơ rời cuộc chơi. Ảnh: Minh Hoàng

HV An Giang vui nhất

Chiều qua, thông tin V.Ninh Bình tạm ngưng dự các giải đấu và các cầu thủ cũng đã được cho ngưng tập luyện đã khiến cho cả V-League ngỡ ngàng. Nếu trường hợp đó xảy ra, BTC giải sẽ phải họp bàn và tìm phương án giải quyết.

Tuy nhiên, nếu xét theo quy chế để xử lý, trường hợp V.Ninh Bình sẽ giống với XMXT.SG mùa trước, sẽ bị xem là đội mặc định bị xuống hạng. V.League 2014 quy định chỉ có một đội xuống hạng, nếu V.Ninh Bình bị đánh rớt hạng, mặc nhiên sẽ không còn đội nào phải xuống hạng ở mùa này. Trong trường hợp đó, vui nhất chắc chắn là HV An Giang - đội bóng đang xếp cuối bảng với chỉ 2 điểm và bị xem là ứng viên xuống hạng lớn nhất.

Năm ngoái, K.Kiên Giang lẹt đẹt chót bảng và cho đến tận cuối mùa cũng không níu kéo được hy vọng. Thời điểm cuối mùa trước, đội bóng vùng duyên hải bị xem như rớt hạng và cũng không còn mục tiêu thi đấu. Đùng đùng trước khi V-League 2013 kết thúc 2 vòng, XMXT.SG tuyên bố bỏ giải vì không phục quyết định trừ 4 điểm của Ban kỷ luật.

Đội bóng Sài thành nói là làm và đã bỏ thật chứ không đùa. Với việc đội này bỏ giải, K.Kiên Giang bỗng nhiên không bị xuống hạng. Thời điểm trên, thầy trò HLV Lại  Hồng Vân cũng rất vui với thông tin đó. Tuy nhiên, vì gánh nặng kinh phí nên K.Kiên Giang đã không thể đăng ký tham dự V-League 2014.

Năm ngoái, việc đội bóng Sài thành, bỏ giải giữa chừng đã khiến cho BTC giải phải tính lại BXH. Những điểm số mà các đội khác có với XMXT.SG đều bị hủy. BXH vì vậy cũng có một số thay đổi bất đắc dĩ khiến người được lợi kẻ bị thiệt thòi.

Nếu lần này V.Ninh Bình bỏ giải thật thì cũng sẽ có không ít đội dở khóc dở cười, vì bỗng nhiên bị mất điểm. Việc đội bóng cố đô đang định bỏ giải khiến cho chẳng mấy ai vui, từ BTC giải đến những đội đã “lỡ” có điểm với V.Ninh Bình. Tuy vậy, sẽ có những đội bóng có được cảm giác dễ chịu khi sự cố này xảy ra, và chắc chắn trong đó phải là HV An Giang.

NGUYỄN MẠNH

Tin cùng chuyên mục