Việt Nam - Indonesia, VTV6 trực tiếp 19 giờ 30 ngày 15-12: Thắng để đoạt vé vào bán kết

Chiến thắng ấn tượng trước Malaysia cách đây 3 ngày của thầy trò HLV Park Hang-seo đã đem đến nhiều điều tích cực, mở rộng cánh cửa vào bán kết, đồng thời “thị uy” sức mạnh trước đối thủ Indonesia trong màn đối đầu vào tối nay.
Văn Toàn (phải) tranh chấp bóng với cầu thủ Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: P. NGUYỄN
Văn Toàn (phải) tranh chấp bóng với cầu thủ Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: P. NGUYỄN

Ông Park Hang-seo rõ ràng đang có trong tay nhiều lựa chọn để bố trí đội hình cả phòng ngự lẫn hàng tấn công, chắc chắn sẽ khiến Indonesia lo ngại. Sự bùng nổ của Công Phượng, Quang Hải, Hoàng Đức ở 3 trận đầu tiên phần nào làm “chìm” những tay săn bàn khác như Tiến Linh, Văn Đức và Đức Chinh. Nhưng việc bị dồn nén, chực chờ cơ hội để thể hiện của các chân sút trên đang ngấm ngầm tạo nên sức mạnh đáng gờm của hàng công Việt Nam hiện nay. Hay ở khu trung tuyến, bên cạnh sự ổn định của Hoàng Đức thì HLV Park Hang-seo có 2 lựa chọn khác ở tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh hoặc Xuân Trường mà thực tế trong lúc này, cầu thủ nào cũng sẵn sàng để nhập cuộc với tinh thần và phong độ cao nhất.

Indonesia đang có 6 điểm, nhưng điểm số họ có được đều trước 2 đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Lào và Campuchia. Tinh thần của các cầu thủ Indonesia có thể đã lên cao, nhưng sức mạnh thật sự vẫn còn chờ để kiểm chứng, lần này trước nhà đương kim vô địch AFF Cup.

Kể từ sau thất bại trước Việt Nam ở SEA Games 2019, Indonesia đã cải tổ lực lượng, thể hiện qua vòng loại thứ hai của World Cup 2022. Giờ đây, đội hình của họ còn mạnh hơn năm ngoái. Nhưng xét toàn cục lúc này, họ vẫn chưa phải là đối thủ đáng ngại so với Việt Nam, ngay cả khi giới chuyên môn đánh giá có đầy đủ lực lượng, trẻ trung và khát vọng hơn. Nhưng tôi cho rằng lúc này để cản bước tiến của thầy trò ông Park Hang-seo là chưa thể.

Thể lực tốt cùng sự dẻo dai, thái độ “lì đòn” và không ngại va chạm ở hàng phòng ngự sẽ là những vũ khí đáng gờm nếu Indonesia vận hành lối đá phòng ngự chặt chẽ để tìm 1 điểm và bảo toàn lực lượng cho trận quyết đấu với Malaysia sau đó. Dĩ nhiên đó cũng là 1 cách tính, nhưng sau khi xem màn trình diễn của Việt Nam trước Malaysia thì nhà cầm quân Shin Tae-yong buộc phải đưa ra những tính toán an toàn cho Indoneia, nhất là khi đội bóng này bắt đầu đá 2 trận “chung kết” liên tiếp ở bảng B. Chưa kể, Indonesia sẽ thiếu mất Egy Virki, cầu thủ hiện đang thi đấu tại Slovakia và được chờ đợi sẽ tỏa sáng ở AFF Cup 2020. Nhưng theo truyền thông của Indonesia thì lãnh đạo CLB chủ quản của cầu thủ này là FK Senica chưa nhả cầu thủ này, ít nhất là cho đến hết ngày 18-12, thời điểm kết thúc vòng bảng của AFF Cup 2020.

Tôi nghiêng về khả năng Indonesia sẽ đá phòng ngự chặt chẽ ngay từ đầu, không ngại va chạm để làm chùn chân các cầu thủ Việt Nam. Thể lực tốt dựa vào sức trẻ sẽ giúp họ vận hành chiến thuật tốt hơn. Đó cũng là thách thức lớn cho các chân sút Việt Nam trong trận đấu này. Chúng ta đã thắng Lào dễ dàng trong ngày ra quân, sau đó cũng không mấy khó khăn để hạ Malaysia bằng lối chơi tấn công đa dạng cùng sự chuẩn xác ở các pha dứt điểm. Các cầu thủ Việt Nam hiện đang hưng phấn, nên giành thêm một trận thắng nữa không phải là điều quá bất ngờ.

Tin cùng chuyên mục